Anh Lê Văn Châu tái cử chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thanh Hóa

30/10/2019 15:14 GMT+7

Anh Lê Văn Châu, Phó bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Thanh Hóa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Thanh Hóa khóa V, tiếp tục được đại hội chọn, cử làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thanh Hóa khóa VI.

Từ ngày 29-30.10, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương; anh Nguyễn Tường Lâm, Phó chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa và 250 đại biểu đại diện cho hơn 1 triệu thanh niên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tham dự đại hội.

Toàn cảnh đại hội

ẢNH MINH HẢI

Tại đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thanh Hóa khóa V, nhiệm kỳ 2014 – 2019. Theo đó, nhiều chương trình, phong trào đã được thực hiện tốt trong nhiệm kỳ qua, như: phong trào thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng; theo bước chân những người anh hùng; hành trình về nguồn; tôi yêu tổ quốc tôi; thắp sáng ước mơ hoàn lương; tư vấn sức khỏe sinh sản cho nữ phạm nhân…

Anh Lê Văn Châu tiếp tục được đại hội hiệp thương chọn cử làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thanh Hóa khóa VI

ẢNH MINH HẢI

Thông qua các chương trình, phong trào cụ thể, trong nhiệm kỳ 2014 – 2019, các cấp Hội đã tổ chức được 8.945 buổi tuyên truyền, hội thảo, diễn đàn giúp 100% cán bộ Hội và 85% thanh niên xây dựng bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 21.400 người dân; kêu gọi được 250.000 thanh niên ký cam kết không vi phạm an toàn giao thông; xây mới 220 mô hình cổng trường, đường sắt, bến đò ngang an toàn giao thông; vận động, quyên góp để xây mới được 85 nhà nhân ái, 4 trường học, 1 nhà bán trú cho học sinh; tổ chức tặng quà cho 8.700 lượt Mẹ Việt Nam anh hùng; tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho 300.000 thanh niên… Từ những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ qua, đã có 5.130 thanh niên tiêu biểu được tuyên dương vì có thành tích, hành động đẩy mạnh các phòng trào, chương trình của Hội.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Phó chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại đại hội

ẢNH MINH HẢI

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, anh Nguyễn Tường Lâm, Phó chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh: “Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thanh Hóa trong nhiệm kỳ tới cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Tôi yêu tổ quốc tôi”, mà kết quả đạt được đó là hình ảnh thanh niên Thanh Hóa đẹp hơn, tích cực hơn trong xây dựng quê hương và đất nước. Đồng thời, trong giai đoạn mới, nhu cầu của thanh niên cũng thay đổi hơn, nên đòi hỏi các tổ chức Hội phải kịp thời, đồng hành để giúp đỡ thanh niên. Từ đó, sẽ xây dựng tốt hơn, vững mạnh hơn tổ chức Hội”.
Đại hội đã tiến hành hiệp thương chọn cử 45 anh, chị vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thanh Hóa khóa VI. Hiệp thương chọn cử anh Lê Văn Châu, Phó bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Thanh Hóa, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thanh Hóa khóa V tiếp tục làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thanh Hóa khóa VI.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.