Anh Nguyễn Xuân Đức tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN VN tỉnh Quảng Nam

Mạnh Cường
Mạnh Cường
09/10/2019 14:51 GMT+7

Đại hội đại biểu Hội LHTN VN tỉnh Quảng Nam lần thứ 7, anh Nguyễn Xuân Đức, Phó bí thư thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN VN tỉnh Quảng Nam khóa 6, đã tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN VN tỉnh Quảng Nam khóa 7.

Sáng 9.10, tại TP.Tam Kỳ (Quảng Nam), Đại hội đại biểu Hội LHTN VN tỉnh Quảng Nam lần thứ 7 (nhiệm kỳ 2019 - 2024) đã long trọng khai mạc. Đại hội có sự tham dự của anh Nguyễn Tường Lâm, Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN VN; cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và 240 đại biểu chính thức đại diện cho 100.000 hội viên trên toàn tỉnh Quảng Nam.

Đại hội lần này có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội LHTN VN tỉnh Quảng Nam lần thứ 6 (nhiệm kỳ 2014 - 2019), xây dựng mục tiêu phương hướng công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 - 2024 với tinh thần “Đoàn kết - sáng tạo - tình nguyện - phát triển”.

Quang cảnh Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ 7

M.C

Theo Hội LHTN VN tỉnh Quảng Nam, hiện nay toàn tỉnh có hơn 478.000 thanh niên từ đủ 15 đến 35 tuổi (chiếm 32,53% dân số của tỉnh), trong đó hơn 100.000 hội viên Hội LHTN VN với 18 tổ chức Hội cấp huyện, 244 tổ chức Hội cấp xã và 1.198 chi hội, CLB, tổ, đội nhóm đang hoạt động.

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, công tác Hội và phong trào thanh niên Quảng Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực, với các hoạt động sáng tạo và hiệu quả, hướng về cơ sở qua đó từng bước khẳng định vai trò, vị trí, uy tín của tổ chức Hội trong thanh niên và trong đời sống xã hội. Các cuộc vận động lớn "Thanh niên thi đua rèn luyện"; "Thanh niên thi đua cống hiến", “Thanh niên sống có trách nhiệm” đặc biệt phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" được quan tâm tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích, tạo được ấn tượng, hiệu ứng tốt đẹp trong xã hội... 

Hội LHTN VN tỉnh Quảng Nam nhìn nhận, bên cạnh những điểm mạnh thì hiện nay, một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên diễn biến phức tạp; tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm là áp lực lớn đối với thanh niên và xã hội… Đó là những vấn đề lớn đặt ra cho công tác Hội và phong trào thanh niên trong thời gian tới.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN VN phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đại hội đại biểu Hội LHTN VN tỉnh Quảng Nam lần thứ 7, đã bầu ra 39 anh, chị tham Ủy ban Hội LHTN tỉnh khóa 7; trong đó có 13 đại biểu dự Đại hội cấp trên. Anh Nguyễn Xuân Đức, Phó bí thư thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN VN tỉnh Quảng Nam khóa 6, tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN VN tỉnh Quảng Nam khóa 7 (nhiệm kỳ 2019 - 2024).

Phát biểu tại Đại hội, anh Nguyễn Tường Lâm, Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN VN, ghi nhận những thành quả mà Hội LHTN VN tỉnh Quảng Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua khi có nhiều nỗ lực, đạt được nhiều kết quả tích cực, khẳng định được vị trí, vai trò tổ chức Hội trong thanh niên và xã hội. 

Anh Nguyễn Tường Lâm và ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tặng hoa cho các anh, chị tham gia Ủy ban Hội LHTN VN tỉnh Quảng Nam khóa 7

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cũng theo anh Lâm, Đoàn chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội LHTN VN cơ bản thống nhất với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Quảng Nam đề ra trong giai đoạn 2019 - 2024.

Để có thể triển khai và thực hiện tốt nghị quyết Đại hội, anh Lâm đề nghị Ủy ban Hội LHTN VN tỉnh Quảng Nam khóa 7 cần tiếp tục triển khai phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi với nhiều cách làm chủ động, sáng tạo, hiệu quả hơn. Khơi dậy những khát vọng, hoài bão của thanh niên về sự nghiệp phát triển quê hương Quảng Nam, về sự phát triển của đất nước và sự phát triển chính của thanh niên…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.