Hà Nội dự kiến lịch thi lớp 10 và tuyển sinh lớp 1, lớp 6

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
31/03/2022 12:40 GMT+7

Lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học tới dự kiến vào nửa đầu tháng 6.2022 nhưng vẫn chờ lịch thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD-ĐT để chốt thời gian cụ thể.

Ông Phạm Xuân Tiến, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, thông tin dự kiến thời gian tổ chức thi vào lớp 10 năm học 2022-2023 vào nửa đầu tháng 6.2022. Ngày thi chính thức sẽ được quyết định sau khi Bộ GD-ĐT công bố thời gian tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Hà Nội sẽ chốt lịch thi vào lớp 10 sau khi có lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2022

đậu tiến đạt

Đối với việc tuyển sinh trẻ vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6, Hà Nội tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển theo tuyến, thời gian tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến từ ngày 1.7 đến hết ngày 9.7; tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp từ ngày 13.7 đến ngày 18.7. Các trường ngoài công lập tuyển sinh ngay sau khi kết thúc năm học, từ ngày 28.5 đến ngày 12.7.

Đối với công tác tuyển sinh đầu cấp năm học tới, tại hội nghị giao ban công tác văn hóa - xã hội mới đây, ông Chử Xuân Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội, yêu cầu các quận, huyện, thị xã phấn đấu giảm sĩ số học sinh/lớp; quan tâm đến việc phân tuyến tuyển sinh, hạn chế tuyển sinh trái tuyến.

Sở GD-ĐT rà soát, hoàn thiện hệ thống tuyển sinh trực tuyến bảo đảm hiệu quả hơn, giảm phiền hà cho phụ huynh học sinh; tham mưu UBND thành phố ban hành chỉ thị riêng về công tác tuyển sinh đầu cấp nhằm huy động sự chung sức của cả hệ thống chính trị; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cho công tác thi và tuyển sinh; bảo đảm chất lượng công tác bồi dưỡng giáo viên, nhất là với các lớp học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018…

Trước đó, UBND TP.Hà Nội đã có văn bản đồng ý với đề xuất của Sở GD-ĐT về việc chỉ thi 3 môn (toán, ngữ văn, ngoại ngữ) để tuyển sinh vào lớp 10 năm học tới thay vì 4 môn như dự kiến.

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, năm học 2021 - 2022, toàn thành phố có khoảng 129.000 học sinh xét tốt nghiệp THCS, tăng khoảng 19.000 học sinh so với năm học trước.

Dự kiến, năm học 2022 - 2023 các trường THPT tuyển vào lớp 10 khoảng 104.000 học sinh, trong đó khoảng 77.000 học sinh vào trường công lập.

Như vậy, sẽ chỉ có khoảng hơn 60% học sinh tốt nghiệp THCS có cơ hội vào lớp 10 THPT công lập, số còn lại vào trường tư thục (khoảng 27.000 học sinh). Các trung tâm giáo dục thường xuyên tuyển khoảng 12.900 học viên. Số còn lại theo học các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.