Hà Nội tăng gần 20.000 học sinh thi vào lớp 10 năm học tới

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
12/03/2022 07:00 GMT+7

Dự kiến Hà Nội sẽ có khoảng 129.000 học sinh xét tốt nghiệp THCS thi vào lớp 10 năm học tới, tăng khoảng hơn 19.000 học sinh so với năm học trước.

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, năm học 2021 - 2022, toàn thành phố có khoảng 129.000 học sinh xét tốt nghiệp THCS, tăng khoảng 19.000 học sinh so với năm học trước.

Hà Nội sẽ chỉ tuyển 60% học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 THPT công lập

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Dự kiến, năm học 2022 - 2023 các trường THPT tuyển vào lớp 10 khoảng 104.000 học sinh, trong đó khoảng 77.000 học sinh vào trường công lập.

Như vậy, sẽ chỉ có khoảng 60% học sinh tốt nghiệp THCS có cơ hội vào lớp 10 THPT công lập, số còn lại vào trường tư thục (khoảng 27.000 học sinh). Các trung tâm giáo dục thường xuyên tuyển khoảng 12.900 học viên. Số còn lại theo học các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Trước đó, UBND TP.Hà Nội đã có văn bản đồng ý chủ trương theo đề xuất của Sở GD-ĐT về phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên tại Tờ trình số 60 ngày 11.3. Theo đó, phương án tuyển sinh lớp 10 sẽ là thi tuyển với 3 bài thi độc lập, gồm: toán, ngữ văn, ngoại ngữ, bỏ môn thi thứ tư vì những khó khăn do dạy học trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp.

Sở GD-ĐT TP.Hà Nội cũng cho biết, hầu hết các hiệu trưởng trường THPT, THCS, trưởng phòng GD-ĐT đều đề xuất phương án tổ chức thi 3 môn toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Cụ thể, trong số ý kiến của 422 trường THPT, phòng GD-ĐT, trường THCS thì có 399 ý kiến đồng ý với phương án tổ chức thi 3 môn, với tỷ lệ 94,5%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.