Tháng 3 đánh dấu kỷ lục mới về nhiệt độ toàn cầu

Tháng 3 đánh dấu kỷ lục mới về nhiệt độ toàn cầu

16/04/2024 15:05 GMT+7

Cơ quan giám sát biến đổi khí hậu của Liên minh châu Âu (EU) cho biết thế giới vừa trải qua tháng 3 ấm nhất lịch sử, đánh dấu chuỗi 10 tháng liên tiếp trong đó mỗi tháng đều lập kỷ lục nhiệt độ mới.

Thế giới vừa trải qua tháng 3 ấm nhất trong lịch sử, tiếp tục chuỗi tăng suốt 10 tháng mà tháng nào cũng lập kỷ lục nhiệt độ mới. Cơ quan khí hậu của Liên minh Châu Âu (EU) Copernicus, hay C3S, cho biết tháng 3.2024 có nhiệt độ trung bình là 14,14 độ C.

Bà Samantha Burgess, Phó Giám đốc C3S, cho biết: “Chúng tôi có thể khẳng định rằng thời kỳ mà chúng ta đang trải qua hiện nay là thời kỳ ấm áp nhất mà nhân loại phải đối mặt trong khoảng 100.000 năm qua”.

“Làm việc với những số liệu như thế này, hết tháng này sang tháng khác, thực sự cho chúng tôi cái nhìn về việc khí hậu của chúng ta đang thay đổi, đang thay đổi nhanh chóng và biến đổi khí hậu không phải là vấn đề trong tương lai. Đó là vấn đề mà chúng ta phải đối mặt ở đây và ngay lúc này”, bà nói thêm.

Mực nước thấp ở hồ chứa San Rafael ở La Calera (Colombia), ngày 8.4.2024

Mực nước thấp ở hồ chứa San Rafael ở La Calera (Colombia), ngày 8.4.2024

REUTERS

Nhiệt độ trung bình toàn cầu từ tháng 4.2023 đến tháng 3.2024 cao hơn 1,58 độ C so với mức trung bình thời kỳ tiền công nghiệp. Năm 2023 là năm nóng nhất hành tinh trong kỷ lục toàn cầu kể từ năm 1850.

Và từ số vụ cháy rừng kỷ lục ở Venezuela đến hạn hán nghiêm trọng ở Nam Phi, thời tiết khắc nghiệt và nhiệt độ đặc biệt đã tàn phá năm nay.

C3S cho biết nguyên nhân chính gây ra tình trạng nắng nóng đặc biệt là do phát thải khí nhà kính do con người gây ra.

Các yếu tố khác làm tăng nhiệt độ bao gồm El Nino, kiểu thời tiết làm ấm vùng nước bề mặt ở phía đông Thái Bình Dương. El Nino đạt đỉnh điểm vào tháng 12 năm ngoái đến tháng 1 năm nay và hiện đang suy yếu, có thể giúp chấm dứt chuỗi nắng nóng cuối năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.