Thanh Hóa đình chỉ 1 chủ tịch xã vì để quán karaoke hoạt động giữa mùa dịch

29/08/2021 19:57 GMT+7

Chủ tịch UBND xã Thiệu Chính (H.Thiệu Hóa, Thanh Hóa) đã bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày để kiểm điểm trách nhiệm khi để quán karaoke trên địa bàn hoạt động giữa mùa dịch .

Chiều ngày 29.8, thông tin từ UBND H.Thiệu Hóa (Thanh Hóa) cho biết, ngày 28.8, Chủ tịch UBND H.Thiệu Hóa đã quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày (kể từ ngày 28.8) đối với ông Lê Đình Dinh, Chủ tịch UBND xã Thiệu Chính (H.Thiệu Hóa) để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.
Việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Đình Dinh liên quan đến trách nhiệm trong thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, khi để một quán karaoke trên địa bàn hoạt động trong thời gian đang bị yêu cầu tạm dừng.

Covid-19 sáng 30.8: 435.132 ca nhiễm, 219.802 ca khỏi | NanoCovax chưa được cấp phép

Trước đó, ngày 26.8, lực lượng của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã giải cứu 4 thanh niên (đều ngụ tại H.Yên Định, Thanh Hóa) đang bị đối tượng Nguyễn Đình Lộc (41 tuổi, ngụ xã Thiệu Chính, H.Thiệu Hóa) giữ trái phép tại quán karaoke Lộc Căng (ở xã Thiệu Chính, quán karaoke này do Lộc làm chủ).
Nguyên nhân là do trước đó 4 thanh niên kể trên đến hát karaoke và sử dụng chất ma túy (được Lộc đồng ý), nhưng sau đó không có tiền trả nên bị Lộc bắt giữ, yêu cầu người nhà đến trả tiền mới thả về.
Hành vi bắt giữ người trái pháp luật của Nguyễn Đình Lộc đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra.
Riêng việc để cho quán karaoke Lộc Căng hoạt động trong thời gian diễn ra dịch bệnh thì do UBND H.Thiệu Hóa xem xét, xử lý cán bộ liên quan công tác quản lý, phòng chống dịch bệnh. Đây cũng là lý do để Chủ tịch UBND xã Thiệu Chính bị đình chỉ công tác.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.