Thương cảm bé gái 10 tuổi bị cha ruột bỏ rơi

31/08/2019 13:04 GMT+7

Một bé gái 10 tuổi bị cha ruột bỏ rơi tại phòng trọ ở thôn Quán Thẻ 2, xã Phước Minh, H.Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

Ngày 31.8, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Ninh Thuận cho biết vừa tiếp nhận bé gái (10 tuổi, cao 1,33 m, nặng 27 kg) tên Phạm Song Thương bị bỏ rơi tại một phòng trọ ở thôn Quán Thẻ 2, xã Phước Minh, H.Thuận Nam (Ninh Thuận).
Tại thời điểm bị bỏ rơi, Thương mặc áo len màu hường sọc trắng; áo khoác màu hồng sáng; mang sợi dây đeo cổ màu đen, mặt nhựa; đeo kính cận có gọng kính màu hồng trong; mang dép nhựa hình con gấu viền màu đỏ; không bị dị tật.
Kiểm tra giấy tờ tại phòng trọ, cơ quan chức năng phát hiện giấy khai sinh bản sao có dấu đỏ, xác định bé tên Phạm Song Thương con của ông Phạm Xuân Tứ (40 tuổi) có hộ khẩu thường trú tại thôn Khê Kiều, xã Minh Khai, H.Vũ Thư (Thái Bình).
UBND xã Phước Minh cho biết, trước đây ông Tứ đưa con (bé Thương) từ Thái Bình vào thôn Quán Thẻ 2 thuê phòng trọ, để mưu sinh.
Vào ngày 21.8, ông Tứ bất ngờ rời khỏi địa phương để bé Thương ở lại một mình tại phòng trọ, đến ngày 23.8, bé Thương được đưa vào Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Ninh Thuận để nuôi dưỡng.
Theo Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Ninh Thuận, hiện đơn vị đăng thông báo tìm người thân cho bé Thương; nếu không có thân nhân liên hệ nhận thì Trung tâm tiến hành các thủ tục tiếp nhận trẻ nuôi dưỡng tập trung và các thủ tục khác cho trẻ (nếu có) theo quy định của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.