Toàn cảnh dịch Covid-19 tại Việt Nam tới 16.3: 41% là người nước ngoài

Lê Hiệp
Lê Hiệp
16/03/2020 07:29 GMT+7

Chỉ trong buổi tối 15.3, Việt Nam ghi nhận thêm 4 bệnh nhân Covid-19 , nâng tổng số bệnh nhân tới thời điểm hiện tại lên 57 bệnh nhân. Cả 4 bệnh nhân mới đều là những người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam.

Trong đó, Hà Nội có thêm 2 ca, TP.HCM có thêm 1 ca và Quảng Nam có thêm 1 ca.

4 bệnh nhân mới

Theo thông tin Bộ Y tế phát đi vào tối 15.3, bệnh nhân thứ 54 là nam, 33 tuổi, quốc tịch Latvia, nhập cảnh vào Việt Nam từ Tây Ban Nha hôm 8.3 tại TP.HCM. Từ 9 - 13.3, bệnh nhân lưu trú tại đảo Phú Quốc sau đó trở về TP.HCM. Tới 14.3 thì bệnh nhân nhập viện và 15.3 thì được xác nhận dương tính với SARS-Cov-2 gây bệnh Covid-19.
Bệnh nhân số 55 là nam, 35 tuổi, quốc tịch Đức. Bệnh nhân là hành khách trên chuyến bay VN0018 từ Pháp về Nội Bài sáng 14.3. Sau khi sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, hiện bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 ở huyện Đông Anh (Hà Nội), tình trạng sức khoẻ ổn định.
Bệnh nhân thứ 56 là nam, 30 tuổi, quốc tịch Anh. Bệnh nhân là hành khách trên chuyến bay từ Anh về Nội Bài lúc 5 giờ 30 sáng 9.3 cùng với bệnh nhân thứ 46 (là tiếp viên hàng không).

Các nguồn lây bệnh Covid-19 tại Việt Nam. Kể từ 6.3 đã có 41 ca bệnh mới được ghi nhận, trong đó 17 ca là người nước ngoài

Đồ họa Lê Hiệp

Theo thông tin từ Bộ Y tế, sau khi nhập cảnh vào Hà Nội, bệnh nhân gặp 2 người bạn (cũng nhập cảnh vào Hà Nội nhưng khác chuyến bay) để đi du lịch cùng nhau, cả hai đều là nữ, quốc tịch Anh, một người 28 tuổi và một người 24 tuổi.
Bệnh nhân đăng ký ở khách sạn Hanoi Paradise Center Hotel (địa chỉ 22 Hàng Vôi, quận Hoàn Kiếm) 1 đêm, đến ngày 10.3 thì trả phòng.
Từ 10 - 13.3, bệnh nhân đi du lịch tại Sapa (Lào Cai), trong đó có lưu trú ở khách sạn Mountain River Homestay Sapa (địa chỉ ở Tả Van, huyện Sapa) sau đó quay trở lại Hà Nội và lưu trú tại Khách sạn Oriental Suiter (địa chỉ 58 Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm) từ ngày 13.3 đến nay.
Lúc 20 giờ ngày 14.3, kết quả xét nghiệm sàng lọc của Trung tâm Kiểm soát bênh tật TP.Hà Nội về mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2; mẫu bệnh phẩm sau đó được gửi sang Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư để xét nghiệm khẳng định và cũng cho kết quả dương tính.
Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 ở huyện Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.
Bệnh nhân thứ 57 là nam, 66 tuổi, quốc tịch Anh, bay tới Hà Nội từ London trên chuyến bay VN54 ngày 9.3 (cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 46 là tiếp viên của Vietnam Airlines). Bệnh nhân thứ 57 hiện đang được điều trị cách ly tại Quảng Nam. Cho đến nay, chuyến bay VN54 đã có 3 người được kết luận mắc Covid-19, là các bệnh nhân thứ 46, 56 và 57.

Bệnh nhân người nước ngoài chiếm tỷ lệ cao

Với 2 ca bệnh mới (55, 56), Hà Nội hiện đã có 11 ca bệnh Covid-19, cao nhất cả nước. Vĩnh Phúc cũng từng có 11 ca, song tới nay tất cả đều đã bình phục và ra viện. Bình Thuận và TP.HCM lần lượt có 9 và 8 ca bệnh.
Tính từ 6.3, trong 9 ngày qua, Việt Nam đã ghi nhận 41 bệnh nhân Covid-19 mới, trong đó có những ngày có tới 8 ca bệnh mới được công bố.
Điều đáng nói là nếu trong giai đoạn 1, nguồn lây bệnh chủ yếu là những người Việt Nam hoặc nước ngoài đến từ Trung Quốc, thì 37 ca bệnh mới trong đợt 2 của dịch Covid-19 tại Việt Nam chủ yếu là những người đến Việt Nam từ các nước châu Âu và Mỹ. Riêng các ca bệnh do những người Việt Nam trở về từ Anh hoặc người nước ngoài đến Việt Nam từ Anh đã là 24 người, chiếm tới hơn 58%.
Một điểm cũng đáng lưu ý nữa là kể từ ngày 6.3, tỷ lệ bệnh nhân Covid-19 là người nước ngoài khá lớn. Có tới 17/41 ca bệnh (41%) mới phát hiện từ ngày 6.3 trở lại đây là người nước ngoài. Trong khi đó, trong giai đoạn đầu chỉ có 2 trường hợp bệnh nhân (số 1, số 2) trong tổng số 16 bệnh nhân là người nước ngoài. Như trong ngày 15.3, cả 4 ca bệnh mới đều là những người có quốc tịch nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam.
Tuy nhiên, 17 bệnh nhân nước ngoài này tới nay mới chỉ lây cho 2 người Việt Nam khác trong quá trình di chuyển, tiếp xúc. Đó là bệnh nhân số 22 và 23 lây cho bệnh nhân số 35 và bệnh nhân số 24 lây cho bệnh nhân số 39.

Tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam theo các địa phương. Hà Nội hiện là địa phương ghi nhận nhiều trường hợp nhiễm Covid-19 nhất với 11 ca bệnh

Đồ họa Lê Hiệp

Trong ngày 14.3, Chính phủ quyết định tạm dừng nhập cảnh Việt Nam đối với người nước ngoài (gồm cả người Việt Nam có hộ chiếu nước ngoài) đến từ Anh và 26 quốc gia châu Âu thuộc khối Schengen, hoặc đã đi qua các nước này trong vòng 14 ngày. Quyết định có hiệu lực 30 ngày kể từ 12 giờ ngày 15.3 và không áp dụng với người nhập cảnh vì mục đích ngoại giao và công vụ.
Những người Việt Nam về từ hoặc đi qua khu vực Schengen và các quốc gia Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Iran phải cách ly tập trung 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm.
26 quốc gia thuộc khối Schengen gồm: Áo, Bỉ, Cộng hòa Czech, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Ireland, Ý, Latvia, Liechtenstein, Litva, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Thụy Sĩ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.