TP.HCM: Gói hỗ trợ Covid-19 cho người lao động tự do đang được thực hiện ra sao?

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
14/07/2021 17:18 GMT+7

Tính đến hết ngày 13.7, TP.HCM đã giải quyết hỗ trợ cho hơn 105.000 người lao động tự do (đạt 46%) trên địa bàn và sẽ gấp rút giải quyết cho số lao động còn lại vào ngày 15.7.

Trao đổi với PV Thanh Niên chiều 14.7 về tình hình hỗ trợ người lao động tự do theo Nghị quyết 68/2021 của Chính phủ và Công văn 2209/2021 của UBND TP.HCM về triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 09/2021 của HĐND TP.HCM trên địa bàn TP, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, cho biết sau một tuần lễ (tính từ ngày 6.7 đến hết ngày 13.7), các quận, huyện, TP.Thủ Đức đã hỗ trợ cho hơn 105.000 người lao động tự do (đạt tỷ lệ 46%) với hơn 158 tỉ đồng.

Ngày 14.7: Cả nước “kỷ lục” 2.934 ca Covid-19, riêng TP.HCM 2.229 bệnh nhân

Trong đó, các quận đạt tỷ lệ hỗ trợ giải quyết tiền hỗ trợ cho người lao động tự do cao nhất gồm Q.5 (đạt 94,67%, hỗ trợ cho gần 6.000 người), Q.3 (đạt 93,55%, hỗ trợ cho hơn 5.500 người), Q.12 (đạt 86,90%, hỗ trợ cho hơn 7.100 người).
Địa phương có số người lao động tự do sẽ nhận hỗ trợ nhiều nhất là TP.Thủ Đức (đã giải quyết hỗ trợ 9.842/24.810 người), Q.Bình Thạnh (đã giải quyết hỗ trợ cho 3.900/21.698 người) và Q.8 (đã giải quyết hỗ trợ cho 5.002/14.937 người).
Ông Lê Minh Tấn cho hay ngày mai (15.7), các quận, huyện và TP.Thủ Đức sẽ phấn đấu kết thúc chi trả cho người lao động tự do, nhằm giúp người dân sớm vượt qua khó khăn. Ông Tấn cũng đánh giá sự tích cực của chính quyền cơ sở cấp phường, xã, thị trấn đã tích cực hỗ trợ người dân nhanh chóng trong bối cảnh dịch Covid-19 ở TP.HCM còn diễn biến phức tạp. 

Ngày 14.7: TP.HCM thêm 2.229 ca Covid-19, với 338 ca đang điều tra dịch tễ

Người dân chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ

Trước đó, ông Lê Minh Tấn cũng thông tin thêm về việc triển khai gói an sinh xã hội 26.000 tỉ đồng theo Nghị quyết 68/2021 của Chính phủ. Cụ thể, Nghị quyết 68 có 12 nội dung chính sách hỗ trợ. Riêng nhóm đối người lao động tự do và đối tượng đặc thù khác thì căn cứ điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách của địa phương, các tỉnh, TP để hỗ trợ nhưng mức hỗ trợ không thấp hơn 1,5 triệu đồng/người/lần hoặc 50.000 đồng/người/ngày căn cứ theo thực tế số ngày tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của địa phương.
Tại TP.HCM khi triển khai gói an hỗ trợ, chế độ hỗ trợ nào mà Nghị quyết 09/2021 của HĐND TP.HCM không bằng mức trong Nghị quyết 68 thì TP.HCM sẽ bù vào cho bằng. Đồng thời, mỗi người chỉ nhận một mức hỗ trợ, chứ không phải nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 09 thì sẽ được nhận thêm hỗ trợ theo Nghị quyết 68.

Chạy vòng 20 km vẫn không giao được hàng vì vướng chốt phong tỏa Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.