Xem nhanh 20H ngày 9.12: Nghi vấn hàng hiệu giả ở shop Trang Nemo | Nguyễn Thái Luyện kêu oan

09/12/2022 19:57 GMT+7

Tất cả sẽ có trong bản tin “Xem nhanh 20h” ngày 9.12 trên kênh YouTube Báo Thanh Niên và website thanhnien.vn - nơi tổng hợp những tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý cùng góc nhìn từ những câu chuyện đời sống thường ngày.

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 9.12 của BáoThanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Kiểm tra cửa hàng Trang Nemo, phát hiện nghi vấn giả hàng hiệu

Chiều 9.12.2022, Đội quản lý thị trường số 2 (thuộc Cục Quản lý thị trường TP.HCM) đã kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, hàng hóa dịch vụ tại hộ kinh doanh Trang Nemo (ở số 269C-D đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM).

Tại buổi kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện tại tầng trệt, tầng 1 và kho chứa hàng của cửa hàng Trang Nemo có rất nhiều quần áo, hoa tai, phụ kiện túi xách được gắn mác của các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới. Nhiều sản phẩm còn đựng trong hộp.

Kiểm tra cửa hàng Trang Nemo, phát hiện nghi vấn giả hàng hiệu

Đến chiều muộn cùng ngày, Đội quản lý thị trường số 2 vẫn tiếp tục kiểm đếm, phân loại các sản phẩm để từ đó có cơ sở truy xuất nguồn gốc các loại giày dép, túi xách, quần áo, hoa tai tại đây.Tại buổi kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 2 đã mời hai đại diện thương hiệu Chanel và Gucci đến thẩm định hàng có phải đúng thương hiệu hay không.

Trao đổi nhanh với phóng viên Báo Thanh Niên, hai đại diện nhãn hiệu này cho biết bước đầu qua mắt thường thì các sản phẩm có dấu hiệu làm giả nhãn hiệu.

Theo thông tin từ Đội Quản lý thị trường số 2, hiện đại diện cửa hàng Trang Nemo chưa xuất trình đầy đủ các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ của giày dép, túi xách, quần áo, hoa tai đang trưng bày tại cửa hàng.

Trước đó, vào tháng 9.2022, lực lượng Quản lý thị trường TP.HCM đã kiểm tra và phát hiện vi phạm tại cửa hàng Trang Nemo. Quản lý thị trường TP.HCM đã có quyết định xử phạt hơn 27 triệu đồng về hành vi giả nhãn hiệu đối với người đại diện pháp luật hộ kinh doanh Trang Nemo.

Công an làm việc với người bán hàng tát cô gái giữa chợ Xanh

Liên quan đến sự việc cô gái bị người bán hàng chửi bới, tát vào mặt khi mặc cả trong cửa hàng quần áo tại chợ nhà Xanh (còn gọi là chợ Xanh, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội), ngày 9.12, đội Cảnh sát hình sự, Công an Q.Cầu Giấy đang phối hợp với Công an P.Dịch Vọng Hậu điều tra, làm rõ.

Xác minh clip cô gái bị người bán quần áo tát vào mặt giữa chợ Xanh

Ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc, Công an Q.Cầu Giấy đã mời người phụ nữ bán hàng đến trụ sở Công an P.Dịch Vọng Hậu để làm việc. Xác minh ban đầu, người phụ nữ có hành vi tát nữ khách hàng là L.T.M. (22 tuổi, quê Hải Dương).

Theo trình bày của chị M., sự việc xảy ra vào chiều 7.12, khi đó có 2 cô gái khoảng 20 tuổi vào hỏi mua áo khoác tại ki ốt của chị M. Tuy nhiên, trong quá trình mua bán, đôi bên dẫn đến mâu thuẫn và xảy ra xô xát.

Theo lãnh đạo UBND P.Dịch Vọng Hậu, chính quyền phường vừa nhận được thông tin mà công an báo cáo lại về vụ việc. Tuy nhiên, do chưa tìm ra cô gái bị người bán hàng tấn công nên rất khó trong việc xử lý, đối chất.

Nguyễn Thái Luyện kêu oan: “Tôi không lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của ai cả”

Sáng 9.12.2022, trong ngày xét xử thứ hai, HĐXX TAND TP.HCM bắt đầu thẩm vấn Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) và 22 đồng phạm trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền” xảy ra tại Công ty Alibaba.

Trước HĐXX, bị cáo Nguyễn Thái Luyện cho rằng toàn bộ hoạt động mua bán đất của doanh nghiệp này là công khai, minh bạch nên Viện KSND TP.HCM truy tố bị cáo là oan sai.

Nguyễn Thái Luyện kêu oan: “Tôi không lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của ai cả”

Bị cáo Nguyễn Thái Luyện cũng không đồng tình với cáo buộc của viện kiểm sát khi cáo buộc bị cáo đã dùng tiền lừa đảo để đi mua đất. Bị cáo Nguyễn Thái Luyện cho rằng nguồn vốn để kinh doanh là do bị cáo tích lũy nhiều năm.

Bên cạnh đó, Nguyễn Thái Luyện khai toàn bộ số đất nông nghiệp bị cáo mua là đất nông nghiệp quy hoạch đất ở, sau đó bị cáo về tách thửa. Theo bị cáo Luyện thì hầu hết các công ty nhỏ lẻ đều hoạt động như phương thức của bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Thái Luyện khai rằng, để thực hiện tách thửa đất nông nghiệp, có hai cách đó là nhờ các mối quan hệ để đi xin và vận dụng vào Luật Đất đai để tách thửa.

Về hoạt động của 22 công ty con, bị cáo Nguyễn Thái Luyện thừa nhận bị cáo là người chỉ đạo xuyên suốt mọi hoạt động. Đối với những người đại diện pháp luật, họ không được nhận quyền lợi từ các công ty này mà nhận quyền lợi từ Công ty Alibaba. Tiền thu chi từ 22 công ty con đều nộp về Công ty Alibaba.

Thanh niên 28 tuổi cầm đầu đường dây cá độ bóng đá hơn 1.000 tỉ đồng

Ngày 9.12, theo nguồn tin của Thanh Niên, Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an vừa phối hợp cùng các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, triệt phá đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup 2022 với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỉ đồng.

Thanh niên 28 tuổi cầm đầu đường dây cá độ bóng đá hơn 1.000 tỉ đồng

Trước đó, qua nắm tình hình, C02 phát hiện ổ nhóm hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng internet dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô lớn. Quá trình xác minh công an xác định đường dây này do Trần Nguyễn Minh Thiện (hay gọi là “Bảy”, 28 tuổi, ngụ tại TP.HCM) cầm đầu.

Đường dây đánh bạc với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỉ đồng

thanh tuyền

C02 cho biết, các nghi phạm đa phần đều rất trẻ, có trình độ về công nghệ thông tin. Đáng nói, nhóm này thường xuyên thay đổi nơi ở, di chuyển liên tục qua nhiều tỉnh, thành như: TP.HCM, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Nha Trang….

Ngày 6.12, khi các nghi phạm đang ở tại một khách sạn trên địa bàn TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thì bị trinh sát Cục C02 bắt giữ. Đồng thời, C02 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt thi hành lệnh khám xét khẩn cấp, tạm giữ hình sự 12 nghi phạm để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Tang vật vụ án

thanh tuyền

C02 cũng cảnh báo người dân không tham gia cá độ bóng đá vì đa số đều thua, nhà cái ăn tiền. Nếu ai vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Hiện C02 đang điều tra mở rộng đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup nói trên.

"Xem nhanh 20h" của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai 10.12 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.