1 ngày ghi nhận 375 ca nhiễm Covid-19: Báo động đỏ tâm dịch Bắc Giang

26/05/2021 04:53 GMT+7

Từ 1 ca phát hiện ngày 8.5, Bắc Giang trở thành tâm dịch lớn nhất cả nước với hơn 1.000 ca Covid-19 . Đặc biệt, ngày 25.5 ghi nhận 375 ca. Chưa khi nào địa phương này lại phải chịu những áp lực lớn như vậy.

Hôm qua là một ngày báo động đối với Bắc Giang về số ca nhiễm. Ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, cho biết 375 ca dương tính là kết quả của việc dồn tổng lực, lấy mẫu xét nghiệm (XN) tại những khu vực có nguy cơ rất cao trong 3 ngày gần đây. Trước đó, những người này, vốn là F1 đã được cách ly, hầu hết đã có kết quả XN lần 1 âm tính.

Sáng 26.5: Thêm 80 ca Covid-19 lây nhiễm trong nước tại 4 địa phương

Còn 50.000 mẫu nguy cơ cao

Bắc Giang đang tập trung cao nhất cho việc lấy mẫu XN với tổng số 600.774 mẫu được lấy tính đến ngày 25.5; trong đó đã chạy được 547.861 mẫu, hiện còn 10.294 mẫu đơn và 51.470 mẫu gộp chưa có kết quả.
Ngay sau khi phát hiện, Bộ Y tế yêu cầu bộ phận công tác đặc biệt của Bộ đang chỉ đạo chống dịch tại Bắc Giang lập tức “đóng băng” tất cả các khu nhà ở của công nhân; đảm bảo cách ly nghiêm ngặt, nhất là các khu nhà cao tầng đông công nhân sinh sống. Đồng thời, áp dụng thiết chế về cách ly tập trung tại các khu vực này, coi như là nơi cách ly tập trung. Tuyệt đối không cho mọi người ra khỏi nhà, phòng ở và tiến hành XN định kỳ, liên tục để “làm sạch” những khu vực có công nhân lưu trú.

Tôi kêu gọi cả nước hướng về Bắc Giang, Bắc Ninh. Chống được dịch ở đây là chống được dịch cả nước

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Tại cuộc họp khẩn với Bộ Y tế chiều 25.5, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bắc Giang, số bệnh nhân chắc chắn sẽ còn tăng, bởi hiện tại còn hơn 50.000 mẫu nguy cơ cao chưa XN. Đặc biệt, tỷ lệ F1 âm tính trở thành dương tính rất cao. Riêng tại Công ty SJ Tech ở khu công nghiệp (KCN) Vân Trung, tỷ lệ chuyển từ âm tính sang dương tính là 79%. Tại Công ty Hosiden, tỷ lệ này là 55%.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đánh giá đặc điểm của chủng vi rút lần này là phát tán rất nhanh, đặc biệt trong môi trường làm việc khép kín, nhà ăn tập trung hàng ngàn người, xe đi chung... “Bộ đã tính toán kịch bản 3.000 người nhiễm tại Bắc Giang, tức là số mắc còn tăng, nhưng phải dập bằng được dịch tại Bắc Giang, nếu không thì coi là thất bại”, ông Long nhấn mạnh.

Tối 25.5: Kỷ lục 287 ca Covid-19, trong ngày ghi nhận tới 447 bệnh nhân

Về biện pháp chống dịch, Bộ trưởng Y tế yêu cầu phải thay đổi phương thức XN để XN sàng lọc thật nhanh. Phương án là thay XN PCR bằng XN kháng nguyên nhanh. Hiện Bắc Giang có 50.000 người nguy cơ cao, phải cách ly XN 3 ngày/lần, 7 ngày XN PCR
1 lần. Cần tổ chức và tăng cường hoạt động của các tổ Covid-19 cộng đồng. Lưu ý KCN lây nhanh, nhiều vì không chỉ lây theo chuỗi (các F) mà còn lây trong không khí. XN nhiều vòng “làm sạch” bằng XN. Khi phát hiện F0 thì đưa F1 đi cách ly ngay.
Đà Nẵng nhanh 1, trận này phải nhanh 10 mới chặn được. Bộ Y tế sẽ hỗ trợ tối đa, sẽ điều “quân” các mặt trận về Bắc Giang. Tôi kêu gọi cả nước hướng về Bắc Giang, Bắc Ninh. Chống được dịch ở đây là chống được dịch cả nước”, Bộ trưởng Bộ Y tế nói.

Siêu thị 0 đồng tại H.Việt Yên giải quyết khó khăn đời sống cho hàng nghìn công nhân bị phong tỏa, cách ly

Ảnh: Trần Đức

Cửa đóng then cài, dân không ra khỏi nhà

Làn sóng thứ 4 của đại dịch Covid-19 lần này có một điểm rất khác so với trước. Dịch đã tấn công vào các KCN thuộc 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 tuần, từ khi phát hiện ca duy nhất, Bắc Giang có 3 ổ dịch với hơn 1.000 ca. Đặc biệt, 2 ổ dịch thuộc H.Việt Yên gồm KCN Quang Châu và Vân Trung có thể nói là “tâm dịch” của tỉnh, nơi tập trung hàng trăm nghìn công nhân từ khắp tỉnh, thành cả nước. Các nhà máy, phân xưởng, xí nghiệp… đang tham gia vào chuỗi cung ứng cho các tập đoàn toàn cầu giúp GRDP của tỉnh tăng cao nhất cả nước.

Vừa dập dịch, vừa sản xuất

Liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh, hiện trên địa bàn có 4 KCN phải đóng cửa với 340 nhà máy dừng hoạt động, 60.000 công nhân từ các tỉnh, thành phố đang ở lại tỉnh. Tỉnh Bắc Giang báo cáo có nhiều chuỗi sản xuất có khả năng bị đứt gãy nếu các KCN bị phong tỏa quá lâu. Vì vậy, trong ngày 25.5, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành kế hoạch hỏa tốc tổ chức lại hoạt động sản xuất của doanh nghiệp (DN) trong các KCN: Đình Trám, Quang Châu, Song Khê - Nội Hoàng, Vân Trung.
Mục tiêu đề ra của việc tổ chức lại sản xuất tại các KCN nhằm tăng cường phòng, chống dịch Covid-19, vừa từng bước tổ chức lại hoạt động sản xuất của DN trong các KCN đang tạm dừng hoạt động; thực hiện phương châm “Chống dịch để sản xuất, sản xuất để chống dịch”; giảm tải cho các khu vực cách ly xã hội; từng bước ổn định việc làm, thu nhập và đời sống cho người lao động. Thời gian bắt đầu từ ngày 26.5.
Các DN trước khi quay trở lại hoạt động phải được rà soát, kiểm tra, đánh giá bảo đảm điều kiện an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Người lao động phải có 2 lần XN PCR kết quả âm tính với Covid-19 (kể từ ngày 9.5 trở lại đây), trong đó lần gần nhất trước khi quay trở lại làm việc tại DN 1 ngày.
Về biện pháp hỗ trợ công nhân đang trong khu vực cách ly, Bắc Giang đã cho thành lập các “siêu thị 0 đồng hỗ trợ công nhân”. Tính đến ngày 25.5, có 12 “siêu thị 0 đồng hỗ trợ công nhân” đã được khẩn trương thành lập, trong đó H.Việt Yên 8 điểm, H.Yên Dũng 3 điểm và TP.Bắc Giang 1. Hàng chục tấn gạo, thực phẩm, rau xanh và các nhu yếu phẩm khác từ các đoàn thể, nhà hảo tâm, DN đã được cung ứng vào siêu thị. Có hàng nghìn chủ nhà trọ đến nhận lương thực, thực phẩm tại siêu thị và đã chia đến tay gần 20.000 công nhân.

Trung tâm TP.HCM sau 1 năm Covid-19: Cơn "phong ba" 30 năm chưa từng thấy

Đến nay, toàn tỉnh Bắc Giang có hơn 1.000 ca F0, khoảng 12.300 ca F1 và hơn 56.000 F2; đã có 1 trường hợp tử vong. Toàn tỉnh đã cách ly y tế hơn 150 thôn, tổ dân phố; giãn cách xã hội hơn 30 xã, phường, thị trấn; cách ly xã hội 4 huyện; giãn cách xã hội TP.Bắc Giang. Tình hình chống dịch trên địa bàn như chống giặc thời chiến, mỗi ngày UBND tỉnh ra hàng chục văn bản hỏa tốc, khẩn, lãnh đạo họp liên tục từ sáng sớm tới đêm. Ban chỉ huy tiền phương chống dịch trong KCN cấp tốc được lập. Hàng nghìn cán bộ, y bác sĩ, tình nguyện viên kiệt sức vì lấy mẫu XN, chăm sóc bệnh nhân.
Ngày 25.5, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương đã ra văn bản hỏa tốc yêu cầu đối với TP.Bắc Giang và các huyện chưa cách ly xã hội (Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế, Lục Ngạn, Sơn Động), người dân không ra khỏi nhà, trừ trường hợp đi thực hiện công vụ, công nhân đi làm việc, đưa người đi cấp cứu, thành viên tổ Covid cộng đồng đi làm việc.
1 ngày ghi nhận 375 ca nhiễm Covid-19: Báo động đỏ tâm dịch Bắc Giang
Trước đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tại Bắc Giang kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động và nhân dân thực hiện triệt để nhà cách ly với nhà; người nhà nào ở yên nhà ấy; không gặp gỡ tiếp xúc với ai ở bên ngoài; không đến chơi nhà ai; không cho ai vào nhà mình với tinh thần nhà nhà cửa đóng then cài; chỉ được ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết.
Chiều 25.5 tại TP.Bắc Giang, tất cả hàng quán đã đóng cửa, đường phố gần như không có bóng người. “Những ngày trước chúng tôi vẫn đạp xe tập thể dục hoặc đi bộ nhưng kể từ ngày 25.5, cán bộ phường tới yêu cầu cam kết không ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết thì gần như tất cả mọi người đều nghiêm túc thực hiện”, bà H.T.H (70 tuổi), giáo viên về hưu sống tại P.Hoàng Văn Thụ, TP.Bắc Giang, cho biết.

Hàng quán, tiệm cắt tóc ở Hà Nội đồng loạt đóng cửa, chuyển đổi hình thức kinh doanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.