10 xu hướng thời trang gây sốt một thời khó trụ nổi năm 2020

Hoàng Thắng
Hoàng Thắng
30/06/2020 17:51 GMT+7

Một số xu hướng thời trang 2019 từ giày thể thao gồ ghề, kính râm nhỏ đến kẹp tóc khắc chữ... mặc dù đã gây sốt trong nhiều năm qua, nhưng xem ra lại có nguy cơ không trụ được trong năm 2020.

1. Giày thể thao Dad Sneaker 

  1. Đây là kiểu giày thể thao được thiết kế gồ ghề, hầm hố, nhìn kiểu dáng xem vẻ khá thô kệch, tỉ lệ chông chênh, họa tiết lòe loẹt như giày tập thể thao của các ông bố già. Thế mà một hai năm qua chúng toàn có những mác hàng hiệu, từ Wave Runner của Adidas x Yeezy, Triple S của Balenciaga cho đến Rhyton của Gucci. Ở đỉnh điểm phổ biến năm 2019, không ít các cô nàng nổi tiếng đã thay đôi giày cao gót bằng Dad Sneaker. Thế nhưng, mới đây nhà tạo mẫu thời trang Cindy Conroy lại dự đoán với Business Insider rằng trong năm mới này, sớm muộn gì chúng cũng bị xếp xó.
    1. 2. Boiler Suits (Áo liền quần)

    2. Tại Tuần lễ thời trang nam Milan 2018, bộ sưu tập Xuân - Hè của Prada nổi bật với phong cách thời trang siêu thực của thập niên 90 thế kỷ trước với những bộ boiler suits (áo liền quần) được xử lý trên chất liệu cotton và nylon. Chúng bắt đầu tung hoành thị trường từ ngày ấy, rồi trở thành một trong những xu hướng lớn nhất mùa xuân năm 2019. Diva Rihanna mặc nó đến show Louis Vuitton trong Tuần lễ thời trang Paris. Một số influencer và người nổi tiếng mặc biến tấu với các phiên bản denim, phong cách không tay với áo cao cổ bên dưới, thậm chí cả những bộ boiler suit rộng thùng thình. Thực tế, trong mắt chuyên gia thời trang, thứ gì nhanh nổi sẽ chóng chìm. Áo liền quần được dự báo sẽ chịu chung số phận ấy trong năm 2020 này.
  2.  
  3. Diva Rihanna với thời trang áo liền quần đến show Louis Vuitton

    Ảnh: Reuters

  4. 3. Quần short đạp xe

  5. Quần short Biker, từng phổ biến trong những năm 90, nay lại có một thời gian nằm trong hot list nhờ mấy chị em nhà Kourtney Kardashian. Dàn người đẹp này mặc nó tung tẩy rong chơi khắp New York. Xu hướng ấy ngay từ cuối năm 2019 chỉ còn thấy lác đác trên đường phố và có lẽ sẽ bị quên lãng trong năm 2020.
  6. 4. Kẹp tóc chữ

  7. Đây từng là phụ kiện được các hãng thời trang hàng đầu khai thác. Nữ người mẫu Mỹ Ashley Graham đã đeo sản phẩm này của Gucci tại Met Gala 2019. Những chiếc kẹp tóc phiên bản giới hạn được thiết kế với những từ ngữ phù hợp hoàn cảnh, tâm trạng từng chủ nhân được hồ hởi chào đón trong một hai năm qua, nay đang có nguy cơ sẽ phải nằm chết dí trong các tủ chứa phụ kiện đắt tiền.
  8. 5. Trang phục neon

    1. Những bộ quần áo tuyền màu đèn huỳnh quang với sắc đỏ, xanh, vàng rất phổ biến trong thập niên 80, 90 đã quay trở lại. Nữ diễn viên Mỹ Blake Lively là một trong những đại diện có sức ảnh hưởng của xu hướng ăn mặc này trên đường phố New York hai năm qua. Hàng loạt tên tuổi showbiz thế giới khác như Jennifer Lopez hay Kylie Jenner cố duy trì chúng với các màu trung tính, nhưng e rằng trong năm 2020 sự gắng gượng của họ đành “lực bất tòng tâm”.
  9.  
  10. Những bộ quần áo tuyền màu đèn Neon với xanh được hàng loạt tên tuổi showbiz mặc

    Ảnh: Reuters

  11. 6. Giày cao gót nhựa PVC

  12. Dù không thoải mái lắm khi mang ở chân nhưng loại giày nữ bằng nhựa PVC trong suốt vẫn hút hàng, nhất là khi các tín đồ thời trang chứng kiến Kim Kardashian West diện đôi bốt cao đến tận đùi sải chân dài giữa New York. Khi Kanye West cho ra đời đôi Yeezy PVC, chúng lại càng trở thành loại giày dành cho những người nổi tiếng. Cơn đam mê những chiếc giày cao gót trong suốt với các kiểu dáng đế vuông, đế xuồng, kiểu bít từ mũi đến gót và cao cổ kéo dài đến hết năm 2019, để rồi năm nay, người ta sẽ thấy khó chịu khi mang chúng.
  13. 7. Dải băng buộc tóc

  14. Sau 30 năm tái xuất và nhiều người đã chọn thêm kiểu biến tấu khi đeo chúng như vòng tay. Siêu anh hùng vũ trụ DC, Jason Momoa đeo vòng dải băng ở cổ tay nhân buổi ra mắt phim Joker. Nữ diễn viên Dakota Johnson năm 2019 vừa qua cũng chuộng xu hướng này gây ra "cơn bão" trong lớp tuổi teen. Năm 2020 "cơn bão" này được dự báo sẽ lắng xuống.
  15. 8. Trang phục họa tiết ca-rô của Scotland

  16. Những bộ đồ có tên Tartan này thường được cho là táo bạo và khó cưỡng. Nữ ca sĩ nhạc Pop người Mỹ Jessie James Decker từng diện một bộ đồ kẻ sọc đến tham dự chương trình Thắp sáng cây thông Giáng sinh quốc gia ở Washington DC năm ngoái. Mang đặc tính táo bạo, khó cưỡng, nên bộ đồ Tartan dễ bị thay thế trong năm 2020, khi các tín đồ thời trang đã có tính khiêm tốn hơn.
  17. 9. Áo thun nhuộm Tie-dye

  18. Từng là biểu tượng cho sự tự do, phóng khoáng của văn hóa Hippie, sau hơn thập niên ẩn mình lặng lẽ, những chiếc T-Shirt Tie-dye lại được tung hoành, là từ khóa tìm kiếm tăng trưởng nhất năm 2019 vừa qua. Sắc nhuộm tie-dye được tạo thành bằng phong cách Shibori của Nhật Bản, một kỹ thuật ngăn không cho thuốc nhuộm tiếp cận một phần vải, từ đó tạo ra các hình ảnh ảo giác hay các nhỏ giọt tự do. Siêu mẫu Gigi Hadid từng mặc một chiếc áo thun Tie-dye hiệu Polo Ralph Lauren ở New York. Các thương hiệu thời trang lớn như Prada, Proenza Schouler và Stella McCartney đều đã có những show trình diễn nhiều bộ sưu tập áo thun Tie-dye. Thế nhưng, rất có thể quả bóng xu hướng này sẽ bị xìu trong năm 2020.
  19. 10. Kính râm gọng nhỏ 

  20. Từng xuất hiện ở khắp nơi vài năm trước dù chúng không thực tiễn cho lắm. Nữ diễn viên kiêm người mẫu Anh Millie Bobby Brown thích đeo kính râm nhỏ dạo chơi New York. Dẫu vậy, trong năm 2020 người ta sống thực tế hơn, loại kính râm gọng nhỏ không thật sự bảo vệ được đôi mắt e khó tiếp tục phát triển.                                      
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.