Vụ cháy xảy ra ngày 20.8.2025 trên tàu vận tải đổ bộ lớp San Antonio USS New Orleans ngoài khơi Okinawa (Nhật Bản), gây thiệt hại khoảng 12 triệu USD. Hai quân nhân bị thương nhẹ, theo Navy Times.

Tàu vận tải đổ bộ USS New Orleans tuần tra trên biển Ả Rập ngày 28.4.2026 trong chiến dịch phong tỏa hàng hải của Mỹ đối với Iran
ẢNH: AFP
Báo cáo điều tra cho biết đến nay nguyên nhân trực tiếp gây cháy vẫn chưa được xác định và Cơ quan Điều tra hình sự hải quân Mỹ (NCIS) vẫn tiếp tục làm rõ vụ việc.
"Do các nguyên nhân khác, chẳng hạn chập điện hay thời tiết, đã được loại trừ, đánh giá ban đầu của NCIS cho rằng đám cháy có liên quan tác động của con người, có thể do cố ý hoặc sơ suất", báo cáo nêu.
Một trong những yếu tố khiến việc chữa cháy kéo dài là khoảng 100 thùng giấy vệ sinh được chất trong khu vực kho, cản trở hoạt động của các đầu phun nước chữa cháy. Số giấy này cũng trở thành vật liệu dễ bắt lửa, khiến ngọn lửa lan mạnh và cháy lâu hơn.
Sau vụ việc, các nhà điều tra còn phát hiện một số vật liệu nguy hiểm, trong đó có bình xịt, được cất giữ tại khu vực không được phép.
Báo cáo của hải quân Mỹ cũng chỉ ra hàng loạt thiếu sót trong quá trình ứng phó. Thủy thủ đoàn ban đầu không xác định kịp thời chính xác vị trí đám cháy, dù hệ thống báo động đã chỉ dẫn tới khu vực kho.
Khi tìm được nguồn cháy, lực lượng ứng cứu lại gặp khó khăn vì thiếu thiết bị phù hợp để phá cửa và tiếp cận bên trong. Các nhà điều tra nhận định nếu thủy thủ đoàn được trang bị đầy đủ hơn và huấn luyện tốt hơn, đám cháy có thể đã được khống chế sớm hơn.
Một hệ thống chữa cháy bảo vệ kho chứa chất lỏng dễ cháy gần đó cũng được kích hoạt quá sớm, buộc lực lượng ứng cứu phải rút khỏi khu vực. Trong khi đó, việc không thiết lập đúng ranh giới ngăn lửa và khói khiến khói lan rộng khắp tàu.
Theo báo cáo, ban lãnh đạo trên USS New Orleans chưa nắm đầy đủ cách vận hành một số hệ thống chữa cháy, trong đó có hệ thống phun nước và thông gió. Thay vì ưu tiên kiểm soát thông gió, các đội chữa cháy đã sử dụng lượng nước lớn. Điều này tạo nhiều hơi nước, làm giảm tầm nhìn, gây ngập một số khoang và khiến việc tiếp cận nguồn cháy thêm khó khăn.
Sau sự cố, USS New Orleans trở về cảng nhà để bảo trì theo kế hoạch vào tháng 11.2025 và hoạt động trở lại từ tháng 1.2026. Con tàu sau đó tham gia các hoạt động của hải quân Mỹ tại khu vực eo biển Hormuz.
Hải quân Mỹ cho biết những bài học từ vụ cháy đã được đưa vào chương trình huấn luyện kiểm soát thiệt hại và các yêu cầu kiểm tra trên toàn lực lượng nhằm nâng cao khả năng ứng phó với các sự cố tương tự.
Bình luận (0)