Ngày 12.9, Tòa án nhân dân khu vực 8 tỉnh Khánh Hòa cho biết đã đưa vụ án liên quan đến 14 bị cáo có hành vi mua bán người ra xét xử.
Các bị cáo này đã dụ dỗ, mua bán người từ Việt Nam sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch, không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định, sau đó giao cho các tổ chức tại Campuchia để ép nạn nhân làm việc và thực hiện hành vi lừa đảo.
Theo cáo trạng, khoảng tháng 7.2025, Vũ Thị Hồng (36 tuổi, ở Bắc Ninh) được xác định giữ vai trò chính trong đường dây. Hồng trực tiếp tiếp nhận 20 người từ Việt Nam sang một tổ chức có tên ETH tại Campuchia. Tại đây, các nạn nhân bị đưa vào làm việc bất hợp pháp, thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Với vai trò này, Hồng được trả công khoảng 2.000 USD/tháng.
Trần Châu Trọng (27 tuổi, ở TP.HCM) trực tiếp tiếp nhận 4 người từ Việt Nam sang Campuchia và được trả công 800 USD/tháng.

Vũ Thị Hồng (36 tuổi, quê Bắc Ninh) được xác định giữ vai trò chính trong đường dây mua bán người sang Campuchia
ẢNH: NHẤT QUÂN
Bị cáo Trần Trọng Tú (31 tuổi, ở thành phố Cần Thơ) và Bế Hoài Nam (28 tuổi, ở Cao Bằng) thực hiện việc chuyển tiền thanh toán chi phí tiếp nhận người, đồng thời phối hợp đưa người sang Campuchia.
Ở khâu đưa người ra khỏi Việt Nam, các bị cáo Tẩy Liên Vũ (46 tuổi), Nguyễn Văn Bon (37 tuổi), Huỳnh Văn Toàn (29 tuổi) và Ông Ngọc Mẫn Đạt (37 tuổi, cùng ở tỉnh An Giang) đã giúp sức chuyển giao nhiều nạn nhân cho Vũ Thị Hồng.
Đặng Công Tài (19 tuổi, ở tỉnh Khánh Hòa) trực tiếp chuyển giao 1 người cho Hồng đưa sang Campuchia và nhận 600 USD, tương đương khoảng 15 triệu đồng.
Ngoài các bị cáo trên, Đặng Quang Tiền (21 tuổi), Hán Ngọc Hậu (22 tuổi), Đặng Văn Thi (29 tuổi), Nại Thành Thạo (22 tuổi) và Vạn Đại Ên (25 tuổi, cùng ở tỉnh Khánh Hòa) cũng liên quan đến vụ án với vai trò tích cực.
Các bị cáo này là nạn nhân, sau đó tham gia tích cực vào hoạt động lừa đảo và lôi kéo thêm nhiều người khác tham gia đường dây.

14 bị cáo trong đường dây mua bán người sang Campuchia
ẢNH: NHẤT QUÂN
Tại phiên xét xử sơ thẩm (ngày 11.9.2026), sau khi xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, vai trò của từng bị cáo cùng các tình tiết liên quan, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Vũ Thị Hồng 14 năm tù về tội mua bán người.
Với cùng tội danh trên, bị cáo Trần Châu Trọng và Nại Thành Thạo cùng bị tuyên phạt 9 năm 6 tháng tù; Đặng Quang Tiền 10 năm tù; Đặng Văn Thi và Vạn Đại Ên cùng 9 năm tù; Hán Ngọc Hậu 8 năm 6 tháng tù.
Các bị cáo Đặng Công Tài, Trần Trọng Tú và Bế Hoài Nam cùng nhận mức án 8 năm tù. Các bị cáo Ông Ngọc Mẫn Đạt, Huỳnh Văn Toàn, Nguyễn Văn Bon và Tẩy Liên Vũ cùng bị phạt 5 năm tù.
Bình luận (0)