'3/10 sản phụ phải thực hiện khởi phát chuyển dạ'

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
22/02/2024 16:11 GMT+7

Theo TS-BS Lê Quang Thanh, Phó chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam, trung bình 10 sản phụ thì có trên 3 sản phụ phải thực hiện khởi phát chuyển dạ. Do đó, hầu hết các bác sĩ, điều dưỡng làm việc tại khoa sản các bệnh viện, trung tâm y tế phải nắm vững kỹ thuật này.

Chiều 22.2, TS-BS Lê Quang Thanh, Phó chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Y học bà mẹ và thai nhi TP.HCM, nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM, đã chủ trì hội thảo khoa học với chủ đề "Khởi phát chuyển dạ" tại Bệnh viện Bình Định (TP.Quy Nhơn, Bình Định).

Hội thảo có sự tham dự của 50 bác sĩ, nhân viên y tế ở tỉnh Bình Định.

'3/10 sản phụ phải thực hiện khởi phát chuyển dạ'- Ảnh 1.

TS-BS Lê Quang Thanh phát biểu tại hội thảo

HOÀNG TRỌNG

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), khởi phát chuyển dạ là gây ra cơn co tử cung trước khi bắt đầu chuyển dạ tự nhiên bằng các phương tiện nội khoa, ngoại khoa nhằm mục đích gây chuyển dạ.

WHO khuyến cáo "mọi sản phụ và sơ sinh đều cần chăm sóc y tế có chất lượng tốt trước, trong và sau sinh". Do đó, khởi phát chuyển dạ chỉ nên thực hiện khi có chỉ định y khoa rõ ràng và lợi ích mong đợi cho mẹ và con lớn hơn nguy cơ tiềm ẩn.

Theo BS Võ Hoàng Nhân, khoa Phụ sản, Bệnh viện Bình Định, tiên lượng thành công của khởi phát chuyển dạ dựa trên tình trạng cổ tử cung trước đó, kích thước thai, ngôi thai.

Hiện có nhiều phương pháp khởi phát chuyển dạ với lợi ích và nguy cơ khác nhau nên cần cá thể hóa từng trường hợp để lựa chọn phương thức tối ưu nhất. Có thể phối hợp nhiều phương pháp khởi phát chuyển dạ nhằm mục tiêu sinh ngả âm đạo thành công và an toàn.

Theo TS-BS Lê Quang Thanh, trung bình 10 sản phụ thì có trên 3 sản phụ phải thực hiện khởi phát chuyển dạ. Do đó, hầu hết các bác sĩ, điều dưỡng làm việc tại khoa sản các bệnh viện, trung tâm y tế phải nắm vững kỹ thuật này.

Tại hội thảo, TS-BS Lê Quang Thanh còn trình bày nhiều vấn đề liên quan đến thực hiện khởi phát chuyển dạ, cổ tử cung, ưu và nhược điểm của các phương pháp khởi phát chuyển dạ.

Theo kế hoạch, ngày 23.2, TS-BS Lê Quang Thanh sẽ tham gia các hoạt động như: Chuyển giao chuyên môn, trực tiếp tham gia giao ban và đi buồng thăm khám bệnh nhân tại khoa Phụ sản, Bệnh viện Bình Định…

Thầy thuốc nhân dân, BS CKII Hồ Việt Mỹ, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Bình Định, cho biết các hoạt động này nhằm cập nhật kiến thức chuyên môn và trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực sản phụ khoa, giúp cho đội ngũ bác sĩ được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và cập nhật những kiến thức y khoa tiên tiến, từ đó nâng cao trình độ chuyên môn trong công tác khám chữa bệnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.