3 HLV ngoại được đề cử thay Tan Cheng Hoe dẫn dắt tuyển Malaysia

Tây Nguyên
Tây Nguyên
05/01/2022 17:09 GMT+7

Các cựu tuyển thủ danh tiếng muốn Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) phải hết sức cẩn trọng trong việc chỉ định HLV tuyển quốc gia thay ông Tan Cheng Hoe nhằm mục đích sống lại tầm vóc của bóng đá nước nhà trong khu vực.

Theo tờ The Star, nhận xét của các danh thủ được đưa ra sau khi HLV Cheng Hoe tuyên bố từ chức do tuyển Malaysia không đạt được mục tiêu mà FAM đề ra - đó là lọt vào trận chung kết AFF Cup 2020. Tại giải đấu ở Singapore, tuyển Malaysia đứng thứ 3 bảng B nên bị loại sau các trận thua Indonesia (1-4) và Việt Nam (0-3) và thắng Campuchia (3-1) và Lào (5-1).

HLV người Mexico, Benjamin Mora được đề cử dẫn dắt tuyển Malaysia

JDT

Những cái tên như Bojan Hodak (người Croatia) và Brad Maloney (Úc) đã được liên kết với ghế nóng, trong đó các cựu tuyển thủ và chiến lược gia danh tiếng tại Malaysia nhấn mạnh rằng người kế nhiệm ông Cheng Hoe nên được trao toàn quyền tự chủ trong đội. Hodak đã dẫn dắt Kuala Lumpur City vô địch Malaysia Cup năm ngoái, trong khi Maloney đã để lại nhiều dấu ấn, mới nhất là đưa tuyển U.23 Malaysia giành vé dự VCK Giải U.23 châu Á 2022.

HLV huyền thoại M.Karathu, người từng huấn luyện đội U.21 Malaysia từ năm 1991 đến năm 1992, cho rằng FAM nên trao cơ hội cho những nhà cầm quân đã có thành tích tốt ở các giải hàng đầu Malaysia. “Chúng ta phải lên kế hoạch trước và quyết định mục tiêu những giải đấu sẽ cạnh tranh trong 2 đến 3 năm tới. Chúng ta không được có những HLV chỉ muốn ngồi và tận hưởng. Chúng tôi cần một người phải mang về kết quả tích cực”, ông Karathu nói.

HLV tuyển U.23 Brad Maloney (Úc) được xem là ứng viên sáng giá thay ông Cheng Hoe

fam

Vị HLV này cho biết thêm: “Nó phụ thuộc vào FAM. Thông thường, nếu bạn bổ nhiệm 1 HLV nước ngoài, họ sẽ muốn có ít nhất một hợp đồng 3 năm để xây dựng đội bóng, trong khi các HLV nội địa thường đưa ra các điều khoản ngắn hơn. Vì vậy, FAM phải đưa quyết định lựa chọn lần này thật kỹ lưỡng. Chúng tôi phải tìm kiếm một người thông thạo phong cách chơi của tuyển quốc gia. Tôi rất ấn tượng với CLB JDT dưới thời Benjamin Mora (người Mexico) và Bojan Hodak (người Croatia), 2 người từng vô địch Malaysia Cup. Có lẽ họ có thể được xem xét và trao một cơ hội”.

Một huấn luyện viên danh tiếng khác của Malaysia là Azraai Khor Abdullah cho biết, bất cứ ai được bổ nhiệm nên được trao toàn quyền tự chủ, và không ai được can thiệp vào công việc của họ. “Tôi nghĩ FAM phải hết sức cẩn thận khi chọn HLV mới cho tuyển quốc gia. Tôi chắc chắn rằng họ sẽ hoàn thành công việc của mình nếu được trao thời gian hình thành phong cách chơi cho đội. Ngoài ra, không có thế lực nào can thiệp vào công việc của các HLV tương lai. Nếu điều này tiếp tục xảy ra, bóng đá nước nhà sẽ chẳng đi đến đâu. HLV sắp tới phải hiểu rõ văn hóa và triết lý bóng đá ở Malaysia. Nếu 1 HLV nước ngoài nắm đội, ông ấy phải được hỗ trợ bởi 1 HLV bản địa, người hiểu rõ về các cầu thủ”, ông Azraai Khor Abdullah nhấn mạnh.

Chiến lược gia này cho biết thêm: “Tên của Bojan đang được nhắc đến, nhưng đó không phải là điều bất ngờ vì ông ấy đã huấn luyện ở đây khá lâu. Họ phải được hỗ trợ bởi một ủy ban kỹ thuật chứ không phải những người có liên quan đến chính trị. Cũng đã đến lúc cần trẻ hóa đội hình với một số gương mặt mới tài năng”.

HLV Cheng Hoe từ chức khi tuyển Malaysia bị loại ở vòng bảng AFF Cup 2020

fam

Cựu tuyển khoác áo Malaysia nhiều nhất là Soh Chin Aun cũng chia sẻ quan điểm của mình khi nói rằng tuyển nước này có thể cân nhắc việc bổ nhiệm 1 người Nhật Bản hoặc Hàn Quốc. “2 quốc gia này đã cho thấy sự phát triển vượt bậc, và họ là những đội thường xuyên tham dự World Cup. Họ có những HLV đáng tin cậy, những người đã mở rộng tầm nhìn ra nước ngoài, nên có lẽ chúng ta nên khai thác điều đó. Tôi tin rằng không có hại gì khi cho họ thử. Indonesia và Việt Nam đã sử dụng chuyên môn của họ và xem bóng đá các nước đó đang ở đâu”, Chin Aun, người đã chơi cho tuyển Malaysia 195 lần trên đấu trường quốc tế, nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.