Trong những ngày nghỉ lễ, nhiều gia đình chọn ô tô để đi chơi xa, trong khi không ít người sử dụng xe máy để về quê hoặc gặp gỡ bạn bè. Lưu lượng phương tiện tăng, quãng đường di chuyển dài hơn và thói quen sinh hoạt thay đổi cũng khiến nguy cơ vi phạm giao thông tăng theo.
Đáng chú ý, có những lỗi không xuất phát từ việc cố tình vi phạm mà chủ yếu do tài xế chủ quan hoặc chưa nắm đúng quy định hiện hành. Dưới đây là 3 lỗi vi phạm dễ mắc phải vào dịp lễ 2.9:
Không giữ khoảng cách với xe phía trước
Dịp lễ, lưu lượng ô tô di chuyển trên các tuyến cao tốc tăng cao. Trong đó, một số tài xế có xu hướng chạy sát xe phía trước để duy trì tốc độ hoặc hạn chế xe khác chen vào khoảng trống. Tuy nhiên, ở tốc độ cao, việc giữ khoảng cách bằng cảm tính có thể khiến người lái không còn đủ thời gian xử lý nếu xe phía trước giảm tốc hoặc phanh gấp.

Lỗi không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước có thể bị phạt nặng theo Nghị định 168
ẢNH: CHÍ TÂM
Căn cứ theo Thông tư 38/2024/TT-BGTVT, trong điều kiện mặt đường khô ráo, đường thẳng và tầm nhìn đảm bảo, phải giữ khoảng cách tối thiểu với xe liền trước 35 mét khi chạy ở tốc độ 60 km/giờ; 55 mét khi chạy tốc độ trên 60 - 80 km/giờ; 70 mét khi chạy trên 80 - 100 km/giờ và 100 mét khi di chuyển trên 100 - 120 km/giờ.
Nếu không tuân thủ quy định, tài xế ô tô bị phạt 4 - 6 triệu đồng theo điểm d, khoản 5, điều 6, Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168). Ngoài ra, lỗi này còn bị trừ 2 điểm bằng lái theo điểm a, khoản 16, điều 6.
Chở trẻ em không đúng quy định
Một lỗi khác dễ phát sinh trong các chuyến đi gia đình là chở trẻ em trên ô tô nhưng không đúng vị trí ngồi hoặc thiết bị an toàn phù hợp.
Theo quy định hiện hành, với trẻ dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 mét, người lái không được để trẻ em ngồi hàng ghế trước (trừ các phương tiện chỉ có một hàng ghế). Đồng thời, trẻ phải được sử dụng hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp.

Quy định bắt buộc sử dụng ghế trẻ em sẽ có hiệu lực từ 15.8.2026
ẢNH: BÁ HÙNG
Điểm đáng lưu ý, quy định xử phạt đã thay đổi từ ngày 15.8.2026. Theo đó, hành vi chở trẻ thuộc nhóm trên nhưng không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp hiện bị phạt cảnh cáo, trừ xe kinh doanh vận tải hành khách.
Trong khi đó, nếu để trẻ dưới 10 tuổi và dưới 1,35 mét ngồi cùng hàng ghế với người lái, mức phạt 800.000 - 1.000.000 đồng theo điểm m, khoản 3, điều 6, Nghị định 168 (sửa đổi bởi khoản 2, điều 2, Nghị định 238/2026/NĐ-CP).
Vì vậy, phụ huynh không nên chỉ quan tâm trẻ đã ngồi trên xe hay chưa, mà cần chú ý cả vị trí ngồi và thiết bị an toàn phù hợp theo quy định.
Hơn 2.500 người vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 3 dịp nghỉ lễ 2.9
Vi phạm nồng độ cồn
Trong kỳ nghỉ lễ, các buổi tiệc, gặp gỡ hoặc ăn uống tại các điểm du lịch thường xuất hiện nhiều hơn. Đây cũng là thời điểm nhiều tài xế dễ rơi vào cảnh chủ quan với tâm lý "uống ít vẫn lái được" hoặc "đường ngắn nên không sao"... Tuy nhiên, quy định hiện hành nghiêm cấm người điều khiển phương tiện khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.

Lái xe vi phạm lỗi nồng độ cồn sẽ được chia thành 3 ngưỡng để xử phạt
ẢNH: ĐỘC LẬP
Căn cứ Nghị định 168/2024/NĐ-CP, vi phạm nồng độ cồn thành 3 mức độ xử lý. Với ô tô, mức vi phạm 1 (chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc 0,25 mg/1 lít khí thở) bị phạt tiền 6 - 8 triệu đồng theo điểm c, khoản 6, điều 16; trừ 4 điểm bằng lái theo điểm b, khoản 16, điều 6, Nghị định 168. Với mức 2 (vượt quá 50 - 80 mg/100 ml máu hoặc 0,25 - 0,4 mg/1 lít khí thở) bị phạt tiền 18 - 20 triệu đồng theo điểm a, khoản 9; trừ 10 điểm bằng lái theo điểm d, khoản 16, điều 6.
Mức vi phạm cao nhất (vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc 0,4 mg/1 lít khí thở) có khung phạt từ 30 - 40 triệu đồng đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 22 - 24 tháng lần lượt theo quy định tại điểm a, khoản 11 và điểm c, khoản 15, điều 6.
Do đó, cách đơn giản nhất để tránh vi phạm là đã sử dụng rượu bia thì không tự điều khiển phương tiện.
Bình luận (0)