Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 năm nay kéo dài liên tục 5 ngày (từ ngày 29.8 đến 2.9.2026). Do đó, nhiều cá nhân gia đình đã lên kế hoạch tự lái ô tô đường dài đi du lịch, về quê. Tuy nhiên, thời gian gần đây một số quy định mới về xử phạt với các hành vi vi phạm luật giao thông trên các tuyến cao tốc cũng như quy định chở trẻ em trên ô tô bắt đầu được áp dụng. Do đó, người dùng ô tô nên chú ý chấp hành để tránh bị phạt.
Dưới đây là 4 quy định mới, người lái ô tô đi chơi lễ 2.9 lưu ý để tránh bị phạt:
1. Ô tô sử dụng cá nhân, gia đình chở trẻ em nhưng không có thiết bị an toàn phù hợp hoặc cho trẻ ngồi không đúng vị trí
Một trong những quy định đáng chú ý với các gia đình sử dụng ô tô đi du lịch hoặc về quê dịp 2.9 là yêu cầu bảo đảm an toàn cho trẻ em. Theo Nghị định 238/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông, từ ngày 15.8, người điều khiển ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 mét nhưng không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em sẽ bị phạt cảnh cáo (trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách).

Từ ngày 15.8, người điều khiển ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 mét nhưng không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em sẽ bị phạt cảnh cáo
Ảnh: B.H
Bên cạnh đó, việc bố trí chỗ ngồi cho trẻ cũng được quy định rõ. Trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 mét không được ngồi cùng hàng ghế với người lái, ngoại trừ loại ô tô chỉ có một hàng ghế. Như vậy, nếu tài xế cho trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 mét ngồi cùng hàng ghế với người lái (trừ xe chỉ có một hàng ghế) vẫn sẽ bị phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng. Trẻ trên 10 tuổi (dưới 1,35 mét) hoặc cao từ 1,35 mét trở lên (dưới 10 tuổi) sẽ không bị áp dụng theo quy định trên.
Vì vậy, trước khi khởi hành chuyến đi bằng ô tô, phụ huynh nên kiểm tra ghế trẻ em hoặc thiết bị an toàn phù hợp với độ tuổi, chiều cao của trẻ; đồng thời bố trí trẻ ở hàng ghế phía sau thay vì để trẻ ngồi cạnh tài xế. Quy định này đặc biệt đáng lưu ý trong dịp lễ khi nhiều gia đình có xu hướng sử dụng ô tô cá nhân để đưa trẻ về quê hoặc đi du lịch đường dài.
2. Không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước khi lái xe trên một số tuyến cao tốc
Không chỉ quy định về an toàn khi chở trẻ em trên ô tô, tài xế lái ô tô trên một số tuyến cao tốc trong dịp lễ cũng cần chú ý giữ khoảng cách với xe chạy liền trước. Đây là yêu cầu quan trọng bởi lưu lượng phương tiện tăng cao, tốc độ di chuyển nhanh và tình trạng xe phía trước phanh gấp có thể xảy ra tai nạn kiểu dồn toa bất cứ lúc nào.

Trường hợp tài xế không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước nhưng chưa xảy ra va chạm sẽ bị phạt 4 - 6 triệu đồng; trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe
Ảnh: B.H
Từ ngày 27.8, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 bắt đầu xử phạt lỗi "Không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước" trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - QL45 - Nghi Sơn. Việc xử phạt cho hành vi tương tự cũng vừa được Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) áp dụng trên các tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây - Phan Thiết - Vĩnh Hảo - Cam Lâm - Nha Trang - Vân Phong.
Theo Thông tư 38/2024/TT-BGTVT, có hiệu lực từ ngày 1.1.2025, trong điều kiện đường khô ráo, thời tiết bình thường, địa hình bằng phẳng, đường thẳng và tầm nhìn bảo đảm, khoảng cách an toàn được xác định theo tốc độ lưu hành. Cụ thể, ở tốc độ 60 km/giờ, khoảng cách tối thiểu là 35 mét; trên 60 đến 80 km/giờ là 55 mét; trên 80 đến 100 km/giờ là 70 mét; trên 100 đến 120 km/giờ là 100 mét. Khi trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt hoặc tầm nhìn hạn chế, tài xế phải chủ động tăng khoảng cách.
Việc xử phạt hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước áp dụng theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Theo đó, trường hợp tài xế không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước nhưng chưa xảy ra va chạm sẽ bị phạt 4 - 6 triệu đồng; trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe. Trường hợp gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.
3. Xe gặp sự cố trên cao tốc, không đặt cảnh báo đúng khoảng cách
Một tình huống khác tài xế lái ô tô đi chơi lễ cần đặc biệt lưu ý là trong trường hợp không may xe gặp sự cố phải dừng trên cao tốc, phải đặt thiết bị cảnh báo đúng quy định. Theo đó, trong trường hợp sự cố kỹ thuật hoặc tình huống bất khả kháng buộc phải dừng xe trên một phần làn đường xe chạy, tài xế phải bật đèn cảnh báo nguy hiểm và đặt biển cảnh báo "Chú ý xe đỗ" hoặc đèn cảnh báo phía sau xe với khoảng cách tối thiểu 150 mét.

Người điều khiển ô tô không có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp hoặc không đặt biển cảnh báo cách đuôi xe tối thiểu 150 mét khi dừng, đỗ xe chiếm một phần làn đường xe chạy trên cao tốc sẽ bị phạt tiền 12 - 14 triệu đồng
Ảnh: Chí Tâm
Đây không phải là thao tác có thể làm qua loa hay đặt cảnh báo cho có, bởi trên cao tốc, các phương tiện phía sau thường chạy với tốc độ cao. Vì vậy cảnh báo từ khoảng cách đủ xa giúp tài xế khác nhận biết chướng ngại và chủ động chuyển làn, giảm tốc.
Căn cứ điểm c, khoản 7, điều 6, Nghị định 168, người điều khiển ô tô không có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp hoặc không đặt biển cảnh báo cách đuôi xe tối thiểu 150 mét khi dừng, đỗ xe chiếm một phần làn đường xe chạy trên cao tốc sẽ bị phạt tiền từ 12 - 14 triệu đồng. Ngoài ra, lỗi này còn bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe theo điểm c, khoản 16, điều 6 cùng Nghị định.
Khi gặp sự cố, tài xế nên ưu tiên đưa xe vào làn dừng khẩn cấp nếu điều kiện cho phép, bật đèn cảnh báo, đặt dụng cụ cảnh báo đúng quy định và nhanh chóng liên hệ đơn vị cứu hộ. Hành khách cũng cần rời khỏi khu vực nguy hiểm nếu có thể và đứng ở vị trí an toàn theo hướng dẫn.
4. Dừng, đỗ xe tùy tiện trên làn đường khẩn cấp
Làn dừng xe khẩn cấp trên cao tốc được bố trí nhằm phục vụ các tình huống đặc biệt như xe gặp sự cố hoặc trường hợp khẩn cấp, không phải là một làn đường để tài xế sử dụng khi cao tốc ùn tắc hoặc dừng đỗ để đi vệ sinh hay nghỉ ngơi do buồn ngủ.

Phạt tiền 12 - 14 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vì dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định
Ảnh: B.H
Theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định, phạt tiền 12 - 14 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vì dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định; không có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp khi gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải dừng xe, đỗ xe ở làn dừng xe khẩn cấp trên đường cao tốc; không có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp, không đặt biển cảnh báo "Chú ý xe đỗ" (hoặc đèn cảnh báo) về phía sau xe khoảng cách tối thiểu 150 mét khi dừng xe, đỗ xe trong trường hợp gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải dừng xe, đỗ xe trên một phân làn đường xe chạy trên đường cao tốc (điểm c, khoản 7, điều 6).
Việc nắm rõ quy định kể trên không chỉ giúp tài xế tránh bị xử phạt mà quan trọng hơn là hạn chế nguy cơ tai nạn, đảm bảo an toàn trong các chuyến hành trình bằng ô tô dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9.
Bình luận (0)