3 ngày thu 6.000 tỉ đồng, TP.HCM quán quân doanh số du lịch Tết Dương lịch

10/01/2023 16:02 GMT+7

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch đánh giá ngành du lịch TP.HCM sớm khởi sắc sau dịch. Riêng 3 ngày Tết Dương lịch, TP.HCM đã giành vị trí quán quân về tổng thu từ khách du lịch, ước đạt 6.000 tỉ đồng.

Sáng 10.1, Sở Du lịch TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết ngành du lịch TP.HCM năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết, năm 2022, TP.HCM đón gần 3,5 triệu lượt khách quốc tế, gần 31,3 triệu lượt khách nội địa, tổng thu du lịch cả năm ước đạt 131.138 tỉ đồng.

Tour trải nghiệm ngắm TP từ xe buýt 2 tầng hút khách thời gian qua
V.P

Theo Giám đốc Sở Du lịch, năm 2022, ngành du lịch TP nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của UBND TP, sự vào cuộc hiệu quả của các quận, huyện cùng các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn. Từ đó, ngành du lịch TP đã đạt được những kết quả nhất định, đóng góp cho quá trình phục hồi kinh tế của TP.HCM.

Cụ thể, đến nay đã có 17/22 quận/huyện và TP.Thủ Đức chính thức ra mắt tour tuyến, sản phẩm du lịch đặc trưng. Từ đó, góp phần nâng chất điểm đến TP qua việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch, hấp dẫn du khách.

“Điều này cũng góp phần mở ra xu hướng mới về du lịch tại chỗ, khám phá điểm đến nơi ta sống, làm việc; tạo ra phong trào thi đua giữa các cơ quan nhà nước về du lịch. Định hướng năm 2023, du lịch TP sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng bộ sản phẩm du lịch đặc trưng về TP.HCM, kết nối các tour, tuyến của địa phương để ra sản phẩm chung cho TP, tạo ra những nhóm sản phẩm chủ lực”, bà Hoa thông tin.

TP.HCM đặt mục tiêu năm 2023 thu 160.000 tỉ đồng từ du lịch
nhật thịnh

Phát biểu trong hội nghị, ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc Truyền thông - Marketing TST tourist cho hay, TP.HCM đang có 3 tour du lịch du khách rất yêu thích là: tour trực thăng, tour khinh khí cầu và du lịch cộng đồng tại Thiềng Liềng (Cần Giờ). Theo ông Mẫn, trong năm 2023, du lịch TP.HCM có thể phát triển công tác quảng bá thương hiệu du lịch TP.HCM và hệ thống sản phẩm, hướng đến mục tiêu thu hút du khách lưu trú 1 đêm trải nghiệm TP không ngủ.

3 ngày tết thu 6.000 tỉ đồng, TP.HCM quán quân doanh số du lịch

Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch nhận xét, du lịch TP.HCM đã nhanh chóng khởi sắc sau 2 năm dịch. Tổng thu về du lịch năm 2022 của TP cũng dẫn đầu cả nước. Ngay trong những ngày đầu năm - Tết Dương lịch 2023, TP.HCM đã giành vị trí quán quân về tổng thu từ khách du lịch, đạt gần 6.000 tỉ đồng chỉ trong 3 ngày tết.

Xem nhanh 20h ngày 10.1: Trắc trở hành trình đưa bé Hạo Nam về nhà | Vé chung kết AFF Cup đã hết?

Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cho rằng, năm 2023 để thực hiện mục tiêu đón 5 triệu lượt khách quốc tế, 35 triệu lượt khách nội địa, tổng thu đạt 160.000 tỉ đồng, TP.HCM nên chú trọng phát triển sản phẩm du lịch có đặc trưng riêng, giữ chân khách dài ngày hơn, chi tiêu nhiều hơn như: du lịch MICE, du lịch trải nghiệm TP gắn với ẩm thực, mua sắm, giải trí...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.