3 ngôi sao của U.23 Việt Nam: Chờ sao trẻ HAGL và Học viện Nutifood tỏa sáng

15/02/2022 13:38 GMT+7

U.23 Việt Nam di chuyển sang Campuchia để tham dự U.23 Đông Nam Á với thành phần nòng cốt là các cầu thủ U.21. Tuy nhiên, không vì vậy trình độ chuyên môn của đội bóng mà HLV Đinh Thế Nam đang dẫn dắt không được đánh giá cao.

27 cầu thủ của đội tuyển U.23 Việt Nam sang Campuchia để dự giải U.23 Đông Nam Á đều là những cầu thủ có tiềm năng và đã thi đấu tốt ở VCK U.21 quốc gia 2021. Sau đây qua 3 cái tên được kỳ vọng sẽ tỏa sáng.


(Từ trái qua) Y Êli Niê - Nguyễn Quốc Việt - Dụng Quang Nho

chụp màn hình

Nguyễn Quốc Việt

Nguyễn Quốc Việt được xem là “Vua giải trẻ” mới của bóng đá Việt Nam. Tiền đạo sinh năm 2003 liên tục đoạt ngôi Vua phá lưới của các giải bóng đá trẻ từ U.17, U.19 và gần nhất là U.21 quốc gia Thanh Niên 2021.

U.21 Học viện Nutifood là tân binh của giải U.21 quốc gia mới lần đầu tham dự với thành phần nòng cốt là các cầu thủ 17, 18, 19 tuổi đã đăng quang ngôi vô địch với sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Khi nói đến thành công của U.21 Học viện Nutifood thì không thể không nhắc tới Nguyễn Quốc Việt. Ở tuổi 18, có thể nói chân sút này đã "làm mưa làm gió" ở giải U.21. Tiền đạo quê Hải Phòng đoạt giải Vua phá lưới giải với 4 bàn thắng và ẵm luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Quốc Việt lại sở hữu khả năng bứt tốc và xoay trụ rất tốt khiến các hậu vệ đối phương phải ngán ngẩm. HLV Guillaume Graechen nhận xét về Quốc Việt: “Cậu ấy là một cầu thủ toàn diện, khi có thể ghi bàn bằng đầu, chân trái, chân phải. So với Văn Toàn, Việt có thể không nhanh bằng nhưng hiệu quả hơn trong khâu ghi bàn”.

Có Quốc Việt trong đội hình, hàng tấn công của đội tuyển U.23 Việt Nam hứa hẹn sẽ rất đáng xem.

Dụng Quang Nho

Ở thành phần đội tuyển U.23 Việt Nam tại Campuchia, có thể nói Dụng Quang Nho là cầu thủ dày dạn kinh nghiệm trận mạc nhất. Cầu thủ của HAGL được phát hiện tài năng từ khá sớm. Sinh năm 2000, Quang Nho đã bắt đầu được đôn lên đội 1 HAGL để thi đấu ở V-League từ mùa giải 2019.

Anh cũng từng được HLV Park Hang-seo triệu tập lên đội tuyển U.22 Việt Nam để chuẩn bị cho SEA Games 30 và VCK U.23 châu Á 2020. Thậm chí, đã có lúc tiền vệ người Chăm còn được tin tưởng trao chiếc băng đội trưởng. Tuy nhiên, cầu thủ 22 tuổi không trụ lại trong danh sách chính thức trong các chiến dịch SEA Games 30 và VCK U.23 châu Á 2020. Sau đó, anh cũng không còn xuất hiện trong những lần ông Park triệu tập đội tuyển U.23. Ở vòng loại giải U.23 châu Á 2022, Quang Nho cũng không góp mặt.

Với phong độ ổn định ở VCK U.21 quốc gia 2021 trong màu áo U.21 HAGL, Quang Nho được trao cơ hội ở đội tuyển U.23 Việt Nam tham dự giải U.23 Đông Nam Á và cũng giữ chiếc băng đội trưởng. Đây là cơ hội tốt để tiền vệ sinh năm 2000 có thể chứng tỏ khả năng và giành một suất trong danh sách dự SEA Games 31 trên sân nhà và VCK U.23 châu Á 2022.

Dụng Quang Nho được đánh giá rất cao khi có thể chơi đa năng và đặc biệt là thể lực rất bền bỉ, không ngại tranh chấp. Trong trận đấu cuối cùng của U.23 Việt Nam trước khi sang Campuchia, tiền vệ của HAGL đã ghi đến 2 bàn trong chiến thắng 4-1 trước CLB Long An.

Y Êli Niê

Y Êli Niê là thủ môn tài năng và đã rất quen thuộc trong các cấp độ đội tuyển trẻ của bóng đá Việt Nam. Thủ thành người Đắk Lắk thường xuyên góp mặt trong danh sách của đội tuyển U.19 Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2018 đến đầu năm 2020.

Thậm chí, thủ thành sinh năm 2001 còn từng được HLV Park Hang-seo điền tên vào danh sách chính thức sang Thái Lan dự VCK U.23 châu Á 2020 bên cạnh Bùi Tiến Dũng và Văn Toản.

Y Êli Niê có phản xạ tốt và khả năng ra vào hợp lý. Tuy nhiên, việc dính líu đến tiêu cực “thi đấu không đúng khả năng” ở vòng loại giải U.19 quốc gia 2020 đã khiến cho sự nghiệp của thủ thành 21 tuổi có bước chững lại. Anh bị Ban kỷ luật VFF treo giò 2 trận và phạt 5 triệu đồng.

Hồi cuối năm 2021, anh xuất hiện trong đội hình của U.21 học viện Nutifood thi đấu ở VCK U.21 quốc gia và giành chức vô địch. Chức vô địch đầy bất ngờ của đội bóng do thầy thầy Giôm dẫn dắt có sự đóng góp không nhỏ từ phong độ xuất sắc của Y Êli Niê. Cũng từ đây, thủ thành người Đắk Lắk có cơ hội trở lại khoác áo đội tuyển U.23 Việt Nam ở giải U.23 Đông Nam Á và sáng cửa nằm trong danh sách dự SEA Games 31, thậm chí là VCK U.23 châu Á 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.