30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc: Gặp gỡ Thanh Hóa - Hàn Quốc

24/03/2022 19:34 GMT+7

Thanh Hóa là địa phương đầu tiên của cả nước tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm (22.12.1992 - 22.12.2022) thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc , diễn ra từ ngày 24 - 26.3.

Chiều 24.3, tại khu du lịch FLC Sầm Sơn (TP.Sầm Sơn, Thanh Hóa), UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức hội nghị gặp gỡ Thanh Hóa - Hàn Quốc.

Lãnh đạo các đơn vị tham dự hội nghị

Minh Hải

Đây là sự kiện đầu tiên của cả nước nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và thành viên đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam.

Thông tin tại hội nghị, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết Thanh Hóa có tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) cao, hiện đứng thứ 5/63 tỉnh, thành phố. Toàn tỉnh có hơn 20.000 doanh nghiệp đang hoạt động, hơn 2.300 dự án đầu tư trực tiếp, với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 650.000 tỉ đồng; trong đó, có 37 dự án của các nhà đầu tư Hàn Quốc và Hàn Quốc liên doanh với Nhật Bản, chiếm 26,5% tổng số các dự án FDI của tỉnh Thanh Hóa. Tính đến nay, Chính phủ Hàn Quốc cũng đã viện trợ cho tỉnh Thanh Hóa 5 dự án ODA, với tổng nguồn vốn hơn 135 triệu USD.

Ông Đỗ Minh Tuấn cho rằng: “Thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của tỉnh. Tỉnh Thanh Hóa cam kết luôn đồng hành, là đối tác tin cậy, lâu dài của doanh nghiệp. Tỉnh sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư đến đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tập trung rà soát, hoàn thiện hệ thống quy hoạch, cơ chế, chính sách liên quan đến thu hút FDI, đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật và chiến lược phát triển của tỉnh. Đối với những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, trong phạm vi của tỉnh, chúng tôi sẽ tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết nhanh, dứt điểm; còn đối với các vấn đề liên quan đến các cơ quan Trung ương, tỉnh sẽ tiếp thu và cùng đồng hành để có kiến nghị kịp thời”.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị

Minh Hải

Phát biểu tại hội nghị, ông Park Noh-wan, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam, cho biết 2 năm qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên có nhiều hạn chế không chỉ trong các hoạt động của Chính phủ, doanh nghiệp mà còn trong cuộc sống hàng ngày. Theo ông Park Noh-wan, từ năm 2022, trở đi, Hàn Quốc và Việt Nam sẽ lấp đầy những khoảng trống mất mát của 2 năm vừa qua, và gây dựng mối quan hệ hợp tác vững chắc hơn nữa.

“Sự kiện ngày hôm nay là sự kiện Chính phủ hai nước chính thức bắt đầu kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, do đó, có ý nghĩa vô cùng lớn. Tôi mong rằng phía Hàn Quốc và các tỉnh thành thuộc khu vực bắc Trung bộ và lưu vực sông Hồng sẽ trao đổi nhiều phương án hay nhằm tăng cường quan hệ thương mại đầu tư và hợp tác về văn hóa, du lịch, phát triển nguồn nhân lực", ông Park Noh-wan phát biểu tại hội nghị.

Ông Park Noh-wan cũng cho rằng, Việt Nam sở hữu nguồn nhân lực dồi dào, có điểm mạnh là xây dựng được vùng tự do thương mại với các khu vực kinh tế chính thông qua ký kết các hiệp định RCEP, CPTPP, VN-EU FTA. Việt Nam đã gây dựng năng lực ứng phó với khủng hoảng y tế có thể phát sinh ở bất kỳ thời điểm nào trong tương lai, do đó, Việt Nam có nhiều điều kiện để các doanh nghiệp trên thế giới tìm đến đầu tư.

Ông Park Noh-wan, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam phát biểu tại hội nghị

MINH HẢI

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết đây là sự kiện đầu tiên trên cả nước, mở màn cho chuỗi các sự kiện kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc.

“Trong 30 năm quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc thì cả 2 nước đã có những sự phát triển vượt bậc. Đến nay, trong các nước ASEAN, Việt Nam là nhà đầu tư số 1 tại Hàn Quốc. Trong mỗi nước hiện nay có hơn 200.000 công dân của nhau đang lao động. Trong 30 năm qua, chúng ta có rất nhiều bài học, kinh nghiệm cho cả 2 nước. Với riêng tỉnh Thanh Hóa, đang có lợi thế rất lớn và bổ sung cho nhau. Những thứ mà Hàn Quốc mạnh thì là những thứ mà Thanh Hóa cần. Qua sự kiện hôm nay, chúng tôi cũng thấy rõ tỉnh Thanh Hóa đưa ra nhiều cam kết như tạo hành lang thuận lợi nhất để các nhà đầu tư Hàn Quốc đầu tư vào Thanh Hóa”, thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho hay.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa ký biên bản ghi nhớ hợp tác với cơ quan, tổ chức của Hàn Quốc

Minh Hải

Sau các bài phát biểu, đại diện các doanh nghiệp Hàn Quốc và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã cùng thảo luận các vấn đề liên quan đến đầu tư, hợp tác trong tương lai. Đồng thời ký các biên bản ghi nhớ hợp tác với cơ quan, tổ chức của Hàn Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.