325 phụ huynh trường Múa kêu cứu: Bộ GD-ĐT cho phép cấp bằng tốt nghiệp cho học sinh

Quý Hiên
Quý Hiên
02/04/2021 07:13 GMT+7

Sau 48 giờ kể từ khi phụ huynh trường Múa gửi đơn kêu cứu tới báo chí, việc 273 học sinh trường Múa học xong chương trình trung cấp diễn viên múa nhưng không được cấp bất kỳ văn bằng nào, đã được giải quyết.

Tối 1.4, Bộ GD-ĐT đã có công văn trả lời Bộ VH-TT-DL về hướng giải quyết đối với việc cấp bằng trung cấp chuyên nghiệp và THPT cho học sinh của Học viện Múa Việt Nam, một cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ VH-TT-DL.
Công văn của Bộ GD-ĐT nêu rõ, trong trường hợp Trường cao đẳng Múa Việt Nam, nay là Học viện Múa Việt Nam, tổ chức đào tạo học sinh đã hoàn thành đầy đủ chương trình theo Quyết định số 92/2004/QĐ-BVHTT của Bộ VH-TT-DL ban hành ngày 1.10.2004 thì Học viện Múa Việt Nam được cấp bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cho người học theo thẩm quyền.
Bộ GD-ĐT đồng ý để Học viện Múa Việt Nam được in phôi bằng và in bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp theo quy định hiện hành. Việc cấp giấy chứng nhận hoàn thành khối lượng kiến thức văn hóa THPT do thủ trưởng cơ sở đào tạo cấp theo quy định tại Thông tư số 16/2010/TT-BGDĐT ban hành ngày 28.6.2010 của Bộ GD-ĐT về việc ban hành quy định chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp.
Bo-GD-DT-cho-phep-cap-bang-tot-nghiep-hoc-sinh-truong-mua

Một phụ huynh chất vấn lãnh đạo Học viện Múa Việt Nam trong cuộc gặp giữa lãnh đạo học viện với báo chí và một số phụ huynh chiều 1.4

Ảnh Quý Hiên

Như Báo Thanh Niên đã phản ánh, ngày 31.3, một nhóm phụ huynh đại diện cho 325 phụ huynh có con học các khóa đào tạo dài hạn của Học viện Múa Việt Nam đã gặp và gửi đơn kêu cứu tới hàng loạt cơ quan báo chí về việc con họ đang đối mặt với nguy cơ "ra đời trắng tay” về trình độ học vấn sau khi hoàn thành chương trình phổ thông 12 năm.
Đặc biệt, trong số đó, có 273 em sau khi học hết chương trình trung cấp ngành diễn viên múa đã không được cấp bằng trung cấp chuyên nghiệp. Nếu vụ việc không được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, 273 em học sinh tuổi 18 - 20 sẽ vào đời với hành trang “3 không” sau một hành trình học tập vất vả: không có bằng tốt nghiệp THCS, không có bằng tốt nghiệp THPT, không có bằng trung cấp.
Ngay sau khi báo chí liên hệ, sáng 1.4, Bộ VH-TT-DL đã tiếp tục làm việc với Học viện Múa Việt Nam. Đầu giờ chiều cùng ngày, Bộ VH-TT-DL có công văn gửi Bộ GD-ĐT đề nghị tháo gỡ vướng mắc trong công tác đào tạo THCS, THPT và cấp bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cho học sinh Học viện Múa Việt Nam.
Nhận được công văn của Bộ VH-TT-DL, gần như ngay lập tức, Bộ GD-ĐT đã có công văn hồi đáp với nội dung như đã nêu ở trên.
Được biết, từ năm 2020, lãnh đạo Học viện Múa Việt Nam bắt đầu nhận thấy những "trục trặc" trong vấn đề cấp các loại văn bằng cho học sinh được tuyển sinh trong các năm từ 2012 đến 2016. Tuy nhiên, vấn đề vẫn chưa được giải quyết cho dù từ hơn nửa năm nay các phụ huynh gõ cửa cầu cứu khắp các cơ quan chức năng. 
Trong công văn Bộ VH-TT-DL gửi Bộ GD-ĐT đầu giờ chiều ngày 1.4, Bộ VH-TT-DL đề nghị Bộ GD-ĐT xem xét 2 vấn đề đối với Học viện Múa Việt Nam, gồm:
Cấp bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cho học sinh đã hoàn thành chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp và đạt kết quả theo quy định tại kỳ thi chuyển giai đoạn của học viện.
Cấp giấy chứng nhận hoàn thành các môn văn hoá THPT trong chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp, nhóm ngành múa (theo Quyết định số 92/2004/QĐ-BVHTT ngày 1.10.2004 của Bộ trưởng Bộ VH-TT) cho học sinh đã hoàn thành chương trình đào tạo tại Học viện Múa Việt Nam.
Còn trước đó, trong tờ trình gửi Bộ VH-TT-DL, Bộ GD-ĐT, Học viện Múa Việt Nam đề xuất:
Cho phép Học viện Múa Việt Nam in và cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS và THPT cho học sinh đã hoàn thành các chương trình này tại học viện.
Học sinh, sinh viên đã hoàn thành chương trình THCS, THPT tại học viện được phép sử dụng giấy chứng nhận này được bổ sung kiến thức các môn học còn thiếu và tham dự thi lấy bằng tốt nghiệp THPT tại các trung tâm giáo dục thường xuyên.
Cho phép học viện được in phôi bằng trung cấp chuyên nghiệp để cấp bù cho 273 học sinh của các lớp thuộc hệ đào tạo tích hợp trung cấp - cao đẳng trong các năm từ 2012 đến 2016 đã học và thi hết trình độ trung cấp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.