4 căn nhà cùng chủ ở Cà Mau cháy liên hoàn trong mưa

Gia Bách
Gia Bách
30/08/2019 15:08 GMT+7

Liên quan đến vụ cháy cửa hàng quần áo ở Cà Mau, nạn nhân phải nhảy từ sân thượng xuống đất, bốn căn nhà bị cháy là cùng 1 chủ.

Liên quan đến vụ cháy cửa hàng quần áo ở Cà Mau, sáng 30.8 UBND P.7 (TP.Cà Mau) có báo cáo nhanh về vụ việc.
Theo đó, vụ cháy đã khiến 6 người bị thương. Trong đó, có 5 nạn nhân là người của cửa hàng quần áo may sẵn Hải Dung và 1 chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Cà Mau.

Hiệu buôn quần áo cháy giữa đêm mưa, 3 nhà hàng xóm bị "vạ lây"

Hoảng loạn nên nhảy từ trên lầu xuống đất

Các nạn nhân bị thương trong vụ cháy gồm: ông Nguyễn Hữu Trung (66 tuổi), bà Nguyễn Thị Hồng Đào (67 tuổi), ông Ngô Văn Công (45 tuổi) và bà Lý Thị Nhanh (44 tuổi). Bốn người này do hoảng loạn nên tự nhảy từ trên lầu xuống, bị chấn thương.
Ngoài ra, còn có anh Trịnh Thanh Lol (23 tuổi), chiến sĩ công an do bị thiếc cắt bị thương ở chân và tay. Và một nạn nhân bị thương nhẹ đã được bệnh viện cho xuất viện vào tối ngày 29.8.
Theo báo cáo của UBND P.7, đám cháy xuất phát từ cơ sở kinh doanh quần áo may sẵn Hải Dung (đường Hồ Trung Thành, P.7, TP.Cà Mau) do ông Hoàng Như Hải (48 tuổi) làm chủ. Cơ sở này gồm 4 căn nhà liền kề gồm 7, 8, 9, 10. Ngoài ra, vụ cháy còn làm ảnh hưởng đến căn hộ số 6 của bà Nguyễn Hồng Gấm.

Vụ cháy thiệt hại nhiều tỉ đồng

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Hoàng Như Hải cho biết hàng hóa được mua ở nhiều tỉnh thành phần lớn không có hóa đơn, chứng từ. Ước tính ban đầu, vụ cháy thiệt hại nhiều tỉ đồng.
Sáng 30.8, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau thăm, trao tiền hỗ trợ, đồng thời động viên tinh thần các nạn nhân sớm vượt qua khó khăn.
Như Thanh Niên thông tin, 21 giờ 30 phút ngày 29.8, cửa hàng quần áo may sẵn Hải Dung đã bị cháy dữ dội, khói đen dày đặc bao trùm toàn bộ, khiến nhiều hộ dân phải sơ tán; ngoài ra, gây nguy cơ cháy lan sang nhiều cửa hàng liền kề.
Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Cà Mau huy động 3 xe cứu hoả cùng hàng chục lực lượng đến hiện trường khống chế đám cháy cửa hàng quần áo. Lực lượng chữa cháy cố gắng khoanh vùng đám cháy, tiến hành dập lửa, không để xảy ra cháy lan, dù thời điểm gần 23 giờ ngày 29.8 trời đổ mưa nặng hạt. Đến 1 giờ 30 ngày 30.8, ngọn lửa mới được khống chế hoàn toàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.