40 hộ dân Đà Nẵng di dời khẩn cấp: Sớm rà soát quỹ đất tái định cư

Sau khi 40 hộ dân vùng cao được di dời khẩn cấp khỏi vùng nguy cơ sạt lở, Bộ Chỉ huy quân sự Đà Nẵng đề nghị xã Hùng Sơn sớm rà soát quỹ đất và đề xuất phương án tái định cư, bảo đảm an toàn lâu dài cho người dân.

Ngày 23.9, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng do đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, làm trưởng đoàn đã tổ chức chuyến kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại xã miền núi Hùng Sơn. Trong đó, đặc biệt lưu ý phương án bảo đảm an toàn lâu dài cho 40 hộ dân thôn Ga Ry vừa được di dời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.

40 hộ dân Đà Nẵng di dời khẩn cấp: Sớm rà soát quỹ đất tái định cư- Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại xã Hùng Sơn

ẢNH: QUANG CƯỜNG

Đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND xã Hùng Sơn, Ban Chỉ huy quân sự xã và Đồn biên phòng Ga Ry về phương án ứng phó thiên tai, khả năng huy động lực lượng, phương tiện và cơ chế phối hợp giữa các đơn vị khi xảy ra tình huống, nhất là tại khu vực biên giới. Đoàn cũng khảo sát một số vị trí có nguy cơ sạt lở trên địa bàn. 

Theo đánh giá, địa hình miền núi phức tạp khiến xã Hùng Sơn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất, lũ quét khi xảy ra mưa lớn, đe dọa an toàn người dân. Các loại hình thiên tai như sạt lở đất, lũ quét khi xảy ra mưa lớn... có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân và gây khó khăn cho công tác cứu hộ, cứu nạn.

40 hộ dân Đà Nẵng di dời khẩn cấp: Sớm rà soát quỹ đất tái định cư- Ảnh 2.

Ban Chỉ huy quân sự xã Hùng Sơn báo cáo đoàn công tác về phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn

ẢNH: CTV

Kết luận buổi kiểm tra, đại tá Nguyễn Thế Vinh yêu cầu Ban Chỉ huy quân sự xã rà soát các khu vực xung yếu, bổ sung phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn sát với thực tế từng địa bàn. Lực lượng, phương tiện và địa điểm sơ tán phải được xác định cụ thể, sẵn sàng triển khai khi có mưa lớn, không để bị động, bất ngờ khi xảy ra sạt lở, lũ quét. 

Ban Chỉ huy quân sự xã được yêu cầu tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Đồn biên phòng Ga Ry và các lực lượng đứng chân trên địa bàn để nắm tình hình, cảnh báo, hỗ trợ người dân. Công tác cứu hộ, cứu nạn phải đặt an toàn của người dân và lực lượng tham gia lên hàng đầu. 

Đối với 40 hộ dân thôn Ga Ry đã được di dời khỏi khu vực có dấu hiệu sạt lở, đại tá Nguyễn Thế Vinh đề nghị UBND xã Hùng Sơn sớm rà soát quỹ đất, đề xuất phương án tái định cư phù hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

40 hộ dân Đà Nẵng di dời khẩn cấp: Sớm rà soát quỹ đất tái định cư- Ảnh 3.

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng trao quà cho 40 hộ dân thôn Ga Ry

ẢNH: QUANG CƯỜNG

Theo đoàn công tác, việc di dời trước mắt giúp người dân tránh nguy hiểm, nhưng cần sớm có phương án nơi ở ổn định để bảo đảm an toàn lâu dài, nhất là khi mùa mưa đang đến gần.  

Dịp này, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng thăm, động viên và trao 40 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) hỗ trợ các hộ dân thôn Ga Ry vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau di dời.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, chiều 21.9, Đồn biên phòng Ga Ry phối hợp chính quyền địa phương khẩn cấp di dời 40 hộ dân với 133 nhân khẩu tại thôn Gari, xã Hùng Sơn (Đà Nẵng) ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao.
Trước đó, khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, đơn vị nhận tin báo tại đỉnh núi Pơrlai xuất hiện nhiều vết nứt lớn, dài, sâu và cây cối gãy đổ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng nhận định nguy cơ sạt lở có thể đe dọa các hộ dân sinh sống dưới chân núi.
Đồn biên phòng Ga Ry huy động 25 cán bộ, chiến sĩ phối hợp lực lượng tại chỗ tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi tránh trú an toàn. Đơn vị đồng thời hỗ trợ 200 kg gạo, cử tổ quân y thăm khám, cấp thuốc và hướng dẫn người dân phòng ngừa dịch bệnh tại khu tránh trú.
Theo Đồn biên phòng Ga Ry, địa bàn đơn vị quản lý hiện có khoảng 17 khu vực có nguy cơ sạt lở. Cán bộ, chiến sĩ đang duy trì trực 24/24 giờ, theo dõi diễn biến thời tiết, tình hình sụt lún và sẵn sàng triển khai phương án cứu nạn, hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.