70 tình nguyện viên là tu sĩ Công giáo xuất quân hỗ trợ tuyến đầu chống dịch đợt 2

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
11/08/2021 15:23 GMT+7

Trong lần xuất quân đợt 2, có 70 tình nguyện viên là các tu sĩ Công giáo lên đường hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân, phục vụ hậu cần tại các bệnh viện dã chiến ở TP.HCM.

Sáng 11.8, xe từ Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã đến nhà dòng đón 62 tình nguyện viên là các tu sĩ đến Bệnh viện dã chiến số 16 (P.Phú Thuận, Q.7). Theo dự kiến, ngày mai (12.8), sẽ có 8 tình nguyện viên đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định (P.7, Q.Bình Thạnh).
Như thế, trong lễ xuất quân đợt 2, có 70 tình nguyện viên tôn giáo tham gia hỗ trợ chống dịch Covid-19
Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM gửi lời cảm ơn đến tấm lòng thiện nguyện của các tình nguyện viên xông pha vào tuyến đầu chống dịch. Trước đó, ngày 22.7, đã có 299 tình nguyện viên các tôn giáo xuất quân đợt 1 đến các bệnh viện thu dung, điều trị Covid-19 ở TP.Thủ Đức (TP.HCM).

Các tình nguyện viên sẽ đến hỗ trợ tại Bệnh viện dã chiến số 16 (P. Phú Thuận, Q.7) và Bệnh viện Nhân dân Gia Định (P.7, Q.Bình Thạnh).

ẢNH: MTTP

Đây là kế hoạch kêu gọi lực lượng tình nguyện của các tôn giáo tham gia phòng, chống dịch tại các bệnh viện điều trị Covid-19 của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

HCDC: TP.HCM thêm 2.964 bệnh nhân Covid-19 xuất viện, tổng cộng 60.994 bệnh nhân hồi phục

Theo kế hoạch này, các tình nguyện viên sẽ tham gia hỗ trợ công việc theo nhu cầu của các bệnh viện với thời gian thực hiện nhiệm vụ ít nhất 2 tháng và chấp hành cách ly đúng thời gian quy định tại nơi sinh sống. Thời gian thực hiện bắt đầu từ tháng 7 và dự kiến kết thúc vào tháng 9.2021.
Sở Y tế TP.HCM sẽ là đơn vị tiếp nhận danh sách các tình nguyện viên, phân bổ lực lượng cho các bệnh viện. Đồng thời, tình nguyện viên đảm bảo các quy trình của ngành y tế như được xét nghiệm PCR âm tính Covid-19, tiêm vắc xin Covid-19, được tập huấn kiến thức về phòng chống dịch…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.