98 người thiệt mạng và 63 người mất tích do bão Nalgae tại Philippines

31/10/2022 08:49 GMT+7

Cơ quan ứng phó thảm họa Philippines ngày 31.10 thông báo số người thiệt mạng do bão Nalgae đã tăng lên thành 98 người và 63 người khác mất tích.

Trong bản tin cập nhật sáng 31.10, cơ quan ứng phó thảm họa Philippines còn cho biết có 69 người bị thương do ảnh hưởng từ cơn bão Nalgae.

Hơn nửa số người thiệt mạng là do các trận lũ quét và sạt lở đất, phá hủy nhiều ngôi làng tại đảo Mindanao ở miền nam Philippines. Trong bản tin trước đó, cơ quan nói trên cho biết ước tính sơ bộ tổng thiệt hại cơ sở hạ tầng do bão là 384 triệu peso (6,62 triệu USD).

Người dân tại thị trấn Kawit, tỉnh Cavite lội nước sau bão Nalgae ngày 30.10

AFP

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. dự kiến thị sát các vùng bị ngập lụt tại tỉnh Cavite gần thủ đô Manila bằng máy bay trong ngày 31.10. Trước đó, ông đã tỏ ra sốc vì số người chết, đặc biệt tại tỉnh Maguindanao ở vùng Bangsamoro ở miền nam.

Bão số 7 (bão Nalgae) tăng cấp, sẽ tiếp tục mạnh lên

Nhà chức trách Philippines trước đó cho hay gần 170.000 người trú ẩn trong các trung tâm sơ tán. Đến hôm qua, lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tiếp cận các vùng ngập lụt để giải cứu người dân mắc kẹt. Đêm 29 sáng 30.10, đội cứu hộ đã bơi trong dòng nước lụt sâu 3 mét tại vùng ngoại ô Paranaque của Manila để giải cứu 60 người, trong đó có trẻ em bị mắc kẹt trên tầng lầu của một tòa nhà, theo AFP. Cơn bão quét qua nhiều vùng tại Philippines, gồm thủ đô Manila nhưng hầu hết thương vong được ghi nhận tại vùng tự trị Bangsamoro ở miền nam.

Tuần duyên Philippines hôm qua vẫn ra lệnh tạm ngưng một số tuyến giao thông đường biển trong khi hơn 150 chuyến bay tại Manila bị hủy. Nhà chức trách Philippines cho biết Nalgae là cơn bão thứ 16 trong năm nay. Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã ra lệnh phân phối hàng cứu trợ khẩn cấp đến những khu vực bị ảnh hưởng nặng và cho biết đang cân nhắc ban bố tình trạng thiên tai quốc gia khi hầu hết các vùng đều đang gặp nguy cơ cao do bão.

Theo tờ Philippine Daily Inquirer, việc ban bố tình trạng thiên tai sẽ cho phép giải ngân nguồn quỹ ứng phó và nhà chức trách có quyền niêm yết giá cả của các sản phẩm thiết yếu.

Hiện bão Nalgae, cơn bão số 7 của Việt Nam trong năm nay, đã đi vào Biển Đông. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, cập nhật lúc 4 giờ ngày 31.10, tâm bão có vị trí ở vào khoảng 16,2 độ vĩ bắc; 117,0 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 590 km về phía đông. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất ở cấp 10, tức là từ 89 - 102 km/giờ, giật cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 7 tiếp tục mạnh lên. Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo hướng đi của bão số 7 trên Biển Đông sẽ còn biến động, rất khó lường khi chịu tác động của không khí lạnh và các yếu tố thời tiết khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.