Á hậu học giỏi Phương Anh: Hai năm nhiệm kỳ là hai năm 'gap year'

Thùy Dung P
Thùy Dung P
20/11/2022 07:00 GMT+7

Sau hai năm đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 , Phạm Ngọc Phương Anh ngày càng trưởng thành và đẹp mặn mà. Người đẹp chia sẻ cùng Thanh Niên về khoảng thời gian đương nhiệm và kỳ vọng của bản thân trước thềm dự thi Miss International - Hoa hậu Quốc tế 2022.

Phương Anh, Đỗ Thị Hà, Ngọc Thảo tham gia training cho thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022

ẢNH: NVCC

Trong Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020, Phương Anh là người đẹp có thời gian dài nhất để chuẩn bị trước khi thi nhan sắc quốc tế do cuộc thi bị tạm hoãn 2 năm liên tiếp (2020, 2021) vì tình hình dịch bệnh phức tạp. Trước cô, Á hậu Ngọc Thảo từng thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2020 (vào top 20) và Hoa hậu Đỗ Thị Hà thi Miss World 2021 (vào top 13).

Chia sẻ với Thanh Niên, Á hậu Phương Anh cho biết trong khoảng thời gian hơn 2 năm chờ đợi được “xuất ngoại” thi nhan sắc quốc tế, cô không hề nôn nóng. Chỉ đến thời điểm này, khi còn hơn 1 tuần nữa là lên đường sang Nhật tham dự Miss International 2022 thì cô cảm thấy rất nóng lòng và háo hức.

Phương Anh được gọi là "Á hậu học giỏi" nhờ thành tích học tập đáng nể. Cô tốt nghiệp thủ khoa đại học và có điểm IELTS 8.0, DELF C1 tiếng Pháp, đồng thời thông thạo tiếng Nhật

nvcc

Phương Anh tâm sự: “Thời điểm năm 2020, tôi hơi buồn vì đang rất mong chờ đi thi thì nhận tin cuộc thi bị hoãn nên cảm thấy hơi “lạc lối” và không biết làm gì". Sau đó khi nhận ra có thêm thời gian để chuẩn bị, cô đã hoàn thành việc học đại học, xin được học bổng để tiếp tục học lên thạc sĩ tại trường RMIT đồng thời phát triển công việc MC ở Đài truyền hình Việt Nam. Nhìn lại khoảng thời gian hai năm, người đẹp cảm thấy may mắn và biết ơn khi học thêm được nhiều bài học và có thời gian để tính cách phát triển, trưởng thành hơn.

Vốn dĩ là một cô gái độc lập và bài bản nên hai năm nhiệm kỳ Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 không khiến Phương Anh thay đổi nhiều. Từ một cô gái làm việc văn phòng trở thành người của công chúng, làm việc theo ê kíp và hoạt động trong nghệ thuật đã giúp rèn giũa nên một á hậu chủ động hơn, tự tin và biết cách nói chuyện trước đám đông, rèn luyện giọng nói dễ nghe hơn. Ngoài ra, người đẹp sinh năm 1998 còn học thêm tiếng Nhật, tiếng Tây Ban Nha và thổi sáo trúc trong hành trình chuẩn bị dự thi Hoa hậu Quốc tế. “Đây là 3 điều mà trong cuộc đời trước đó tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ học hay trải nghiệm”, Phương Anh tâm sự.

Ở bộ ảnh kỷ niệm hai năm đăng quang á hậu 1, Phương Anh mạnh dạn thử sức với phong cách sắc sảo, quyến rũ và trưởng thành

Milor trần

Phản hồi ý kiến cho rằng hình ảnh quá an toàn và kém nổi bật, người đẹp cho biết cuộc thi cô tham dự mang phong cách lịch sự, trang nhã nên đây cũng là hình ảnh cô và stylist thống nhất xây dựng trong thời gian hiện tại. Biết rằng nhiều khán giả kỳ vọng thí sinh sắc đẹp quốc tế phải catwalk chuyên nghiệp hay chưng diện táo bạo… do ảnh hưởng từ nhiều cuộc thi gần đây nhưng bản thân Phương Anh không cảm thấy thoải mái với các hoạt động này.

Người đẹp tiết lộ rất yêu thích phong cách thời trang tối giản của phụ nữ Bắc Âu, tuy nhiên chưa biết cách chưng diện tối giản nhưng đẹp, sang trọng và nổi bật nên vẫn ưa chuộng trang phục nữ tính, thanh lịch và nhiều bèo nhún.

Người đẹp ưa chuộng trang phục nữ tính, thanh lịch

nvcc

Nhìn lại hành trình hai năm vừa qua, cô tự nhận xét bản thân thường hay tự so sánh mình với bạn bè cùng trang lứa: "Lúc trước khi nghỉ công việc văn phòng tôi nghĩ nếu quay lại mình sẽ thụt lùi với các bạn tận hai năm. Thôi thì cứ xem hai năm nhiệm kỳ là hai năm “gap year” (kỳ nghỉ kéo dài cả năm) mình tự thưởng, chưa kể còn có được bao nhiêu bài học, sự thay đổi về tư duy và cả thu nhập có được…".

Ở cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2022 tổ chức tại Nhật Bản vào đầu tháng 12.2022, người đẹp mong muốn mang đến tinh thần hòa đồng, tình chị em hỗ trợ đùm bọc và chuyển tải những giá trị tích cực do giáo dục mang lại.

Nói về các đấu trường nhan sắc quốc tế, cô cho rằng không phải cứ giành được vương miện ở một cuộc thi là cuộc đời cô gái đội vương miện đột nhiên rẽ hướng. "Vào top cao ở một cuộc thi danh giá, uy tín giúp tạo ra vị thế nhất định cho một người nhưng danh hiệu thôi chưa đủ, cần phải có chữ duyên và có số phận được nổi tiếng hay không", Phương Anh nhận xét. Đây cũng là lý do khiến cô không đặt nặng ở kết quả thi Hoa hậu Quốc tế 2022. "Nhưng tôi vẫn sẽ vui mừng vì đã tham dự, có được những trải nghiệm và thu được nhiều bài học làm “bàn đạp” để phát triển ở các lĩnh vực khác, ví dụ như giáo dục".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.