Ả Rập Xê Út, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ ký thỏa thuận phòng thủ tập thể

Ả Rập Xê Út, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ vừa ký thỏa thuận quốc phòng, thiết lập cơ chế bảo vệ lẫn nhau trong trường hợp có một nước bị tấn công.

Ngày 7.8, Ả Rập Xê Út, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký Thỏa thuận phòng thủ chung Mecca tại thành phố Mecca (Ả Rập Xê Út).

Trong một tuyên bố chung, các bên cho biết thỏa thuận này nhằm tăng cường khả năng răn đe tập thể trước mọi hành động gây hấn. Theo đó, một cuộc tấn công vũ trang nhắm vào bất kỳ quốc gia nào trong số 3 nước sẽ bị coi là cuộc tấn công nhắm vào cả 3, theo Reuters.

Động thái này gắn kết các đồng minh Hồi giáo dòng Sunni của Mỹ - những bên đang lo ngại sâu sắc trước nguy cơ bùng phát xung đột toàn khu vực, nơi các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ vùng Vịnh liên tục hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa từ Iran và đồng minh.

Ả Rập Xê Út, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ ký thỏa thuận phòng thủ tập thể - Ảnh 1.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif chụp ảnh chung sau khi ký thỏa thuận phòng thủ chung tại Mecca ngày 7.8

ẢNH: REUTERS

Iran và các đồng minh đã liên tục tấn công Ả Rập Xê Út cùng các quốc gia vùng Vịnh khác, đồng thời phong tỏa các tuyến vận chuyển năng lượng kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Tehran vào ngày 28.2, một bước leo thang căng thẳng nghiêm trọng sau nhiều năm bất ổn trong khu vực.

Mặc dù tuyên bố không nêu chi tiết các cam kết hay nghĩa vụ cụ thể mà mỗi bên chấp nhận theo thỏa thuận, văn bản này khẳng định đây là động thái nhằm mục đích củng cố an ninh tập thể, cũng như thúc đẩy hòa bình, an ninh và sự ổn định trong khu vực và trên phạm vi rộng hơn.

"Hiệp ước bao gồm điều khoản phòng thủ tập thể. Nó mang tính chất phòng thủ thuần túy, với cam kết hỗ trợ lẫn nhau chỉ nhằm mục đích tự vệ", một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết. Vị quan chức này nói thêm rằng thỏa thuận không nhắm vào bất kỳ chủ thể cụ thể nào, để ngỏ khả năng cho các quốc gia khác trong khu vực tham gia, và không hủy bỏ hay thay thế bất kỳ thỏa thuận song phương hoặc đa phương hiện có nào.

Tuy nhiên, cả 3 quốc gia đều đặc biệt lo ngại trước thái độ quân sự ngày càng hiếu chiến của cả Israel và Iran (quốc gia Hồi giáo dòng Shiite), trong bối cảnh đồng minh lâu năm của họ là Mỹ đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát tình trạng bất ổn tại khu vực.

Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên có quân đội lớn thứ hai trong NATO. Ả Rập Xê Út được xem là quốc gia vùng Vịnh mạnh nhất, là nơi có các thánh địa linh thiêng nhất của Hồi giáo và là một trong những nhà xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới. Trong khi đó, Pakistan là quốc gia Hồi giáo duy nhất sở hữu vũ khí hạt nhân.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.