AFC yêu cầu VFF phải ‘chăm sóc’ VAR thế nào trước trận Việt Nam gặp Oman?

02/03/2022 10:44 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phải chuyển toàn bộ hệ thống thiết bị VAR ra sân Mỹ Đình vào ngày 20.3 để chuẩn bị cho việc lắp đặt, phục vụ trận tuyển Việt Nam gặp Oman ngày 24.3.

Trong 5 trận đấu trên sân nhà của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup, gồm cả trận gặp Oman, hệ thống VAR do AFC chịu trách nhiệm từ thiết bị cho đến lắp đặt và bố trí trọng tài.

Do việc nhập cảnh và thông quan thiết bị VAR khá phức tạp và tốn nhiều thời gian nên AFC đã quyết định, sau mỗi trận đấu của Việt Nam trên sân Mỹ Đình, sẽ không mang ra khỏi lãnh thổ Việt Nam mà tạm để lại. Đến sau trận đấu vào ngày 24.3 – trận đấu cuối cùng của Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup, AFC mới đưa VAR rời Việt Nam.

VAR trên sân Mỹ Đình

HOÀNG QUÂN

AFC yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phải bảo quản kỹ càng trong phòng lạnh, điều hòa bật 24/24. Nếu bảo quản không tốt, sẽ dẫn đến việc hỏng hóc máy móc, ảnh hưởng đến chất lượng VAR khi được sử dụng trong trận. Cũng theo yêu cầu của VAR, VFF đã phải xin phép Cục tần số vô tuyến điện cung cấp tần số truyền dẫn âm thanh để phục vụ trọng tài VAR khi trao đổi với trọng tài chính, nhằm tránh nhiễu sóng với các đơn vị khác trên địa bàn Hà Nội.

Toàn bộ phòng VAR ở sân Mỹ Đình đã được “lột xác” hoàn toàn, hệ thống điều hòa, bàn ghế được thay mới. Trước trận tuyển Việt Nam gặp Trung Quốc vào đầu tháng 2 vừa qua, AFC đã đánh giá cao sự chuẩn bị của Ban Tổ chức Việt Nam.

Trọng tài sử dụng VAR ở trận Việt Nam thua Oman lượt đi vòng loại thứ 3 World Cup

AFC

Mới đây, AFC đã yêu cầu VFF tiếp tục chuẩn bị cơ sở vật chất 1 cách tốt nhất cho trận lượt về gặp Oman vào ngày 24.3. Ngày 20.3, VFF sẽ mang VAR từ phòng lạnh ra sân Mỹ Đình. Ngày 21.3, các chuyên gia của AFC sẽ tiến hành lắp đặt và dự kiến ngày 23.3, các trọng tài sẽ chạy thử VAR.

Ở trận lượt đi chơi trên sân khách vào tháng 10.2021, tuyển Việt Nam đã thua đội Oman với tỷ số 1-3 mà trọng tàiVAR là 1 phần nguyên nhân của thất bại.

Theo đề nghị của AFC và Ban tổ chức Việt Nam, đội Oman phải gửi danh sách sơ bộ trước ngày 28.2 (gia hạn lần 1). Nhưng đến ngày hôm nay 2.3, Oman vẫn chưa gửi cho VFF danh sách những thành viên dự kiến sang Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.