AFF Cup 2020: Tuyển Thái Lan đầy toan tính trong ngày thầy Park đi xem giò

18/12/2021 06:36 GMT+7

Ngôi sao số 1 tuyển Thái Lan Chanathip cùng hàng loạt trụ cột nhiều khả năng không thi đấu ở lượt trận cuối bảng A, AFF Cup 2020 diễn ra lúc 19 giờ 30 hôm nay gặp chủ nhà Singapore .

Tuyển Thái Lan cùng Singapore đã giành vé vào bán kết trước 1 vòng đấu và cuộc chạm trán của 2 đội chỉ mang ý nghĩa phân định ngôi nhất, nhì bảng A. Cùng 9 điểm nhưng Thái Lan xếp trên Singapore nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại (+7 so với +6).

HLV Mano Polking cùng tuyển Thái Lan nhiều khả năng không dùng đội hình mạnh nhất đấu với Singapore

AFF

Một kết quả hòa trước đội chủ nhà đủ giúp tuyển Thái Lan kết thúc vòng bảng với ngôi nhất bảng. Điều quan trọng là cả tuyển Thái Lan lẫn Singapore đều không được chọn đối thủ ở bán kết bởi lượt đấu cuối bảng B diễn ra sau đó 1 ngày. Vì thế mục tiêu của HLV Mano Polking, theo phân tích của các chuyên gia bóng đá nước này là giữ chân và tẩy thẻ cho các trụ cột, giấu bài trước đối thủ đồng thời giữ trạng thái tâm lý hưng phấn cho các học trò để đấu bán kết.

"Messi Thái" Chanathip dự kiến được nghỉ để tẩy thẻ

FAT

Với mục tiêu trên, nhiều khả năng “Voi chiến” sẽ cất ngôi sao số 1 “Messi Thái” Chanathip trên băng ghế dự bị do anh đã nhận thẻ vàng ở trận trước. Tiền vệ kỳ cựu trụ cột Sarach, đồng đội cũ của thủ môn Văn Lâm ở CLB Muangthong United cũng dính thẻ vàng và khả năng không thi đấu với Singapore. Trong diện phải tẩy thẻ của tuyển Thái Lan còn có tiền vệ Worachit.

Dangda (thứ 2 từ phải sang) cũng được giữ chân cho bán kết

FAT

Ngoài ra nhiều khả năng HLV Mano Polking cũng dưỡng sức cho tiền đạo kỳ cựu Dangda, người đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới AFF Cup 2020 khi có cùng 4 bàn thắng với Safawi (Malaysia) và đang là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử AFF Cup với 19 bàn. Nhiều khả năng HLV Mano Polking có thêm những xáo trộn khác nhằm thử nghiệm và giấu bài trước các đối thủ, trong đó có HLV Park Hang-seo vốn dự tính dự khán trận đấu này.

Tuyển Singapore cùng Thái Lan không được quyền chọn đối thủ ở bán kết

AFF

Ngay cả khi không sử dụng đội hình mạnh nhất, giới phân tích cho rằng tuyển Thái Lan vẫn đạt mục tiêu ít nhất có điểm trước Singapore. Đội chủ nhà đang có phong độ ấn tượng nhưng cũng phải có những tính toán cần thiết cho vòng bán kết, trong đó đội trưởng Harriss Harun, tiền vệ Irfan Fandi, hậu vệ Shakir là 3 người sẽ vắng mặt ở bán kết nếu nhận thêm thẻ ở trận gặp Thái Lan. Tuyển Thái Lan toàn thắng trước Singapore ở 5 lần chạm trán gần nhất nhưng lần gặp nhau này nhiều khả năng đội chủ phá dớp, ít nhất có điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.