AFF Cup 2022: HLV Shin Tae-yong thừa nhận sự thật về tuyển Việt Nam

08/01/2023 10:44 GMT+7

HLV Shin Tae-yong thừa nhận tuyển Việt Nam có hệ thống phòng ngự chặt chẽ và tự tin rằng Indonesia sẽ có một trận đấu tốt trong chuyến làm khách đến sân Mỹ Đình ở bán kết lượt về AFF Cup 2022 .

HLV Shin Tae-yong tin rằng kết quả bán kết sẽ được định đoạt trong 90 phút thi đấu

ĐỘC LẬP

Tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón đội Indonesia trên sân Mỹ Đình vào tối 9.1 trong khuôn khổ trận bán kết lượt về AFF Cup 2022. Ở trận bán kết lượt đi vào chiều 6.1, hai đội hòa nhau không bàn thắng trên sân Gelora Bung Karno.

Trong buổi họp báo trước trận bán kết lượt về, HLV Shin Tae-yong tỏ ra tự tin: "Tuyển Indonesia có cơ hội tốt trong trận bán kết lượt về. Chúng tôi đến đây để chiến thắng và đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu ngày 9.1 rồi. Thể lực toàn đội rất tốt và sự tự tin đang lên rất cao. Tôi tin rằng Indonesia sẽ thể hiện phong độ cao nhất và có một trận đấu hay trước tuyển Việt Nam, hãy chờ xem".

Ông Shin nhấn mạnh, bóng đá Indonesia tiến bộ rất nhiều từ ngày có ông đến dẫn dắt

ĐỘC LẬP

Ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022, tuyển Indonesia dù cầm bóng ít hơn nhưng đã tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm. Mặc dù vậy, đội bóng xứ vạn đảo vẫn không thể tìm kiếm được bàn thắng. Về điều này, HLV Shin Tae-yong thừa nhận: "Tôi đồng ý rằng Việt Nam có hàng thủ được tổ chức rất tốt, phòng ngự chặt chẽ. Trận bán kết lượt đi không có bàn thắng, không phải là do hàng công của chúng tôi kém. Dù đã bỏ lỡ vài bàn thắng nhưng Indonesia đã tạo ra vài cơ hội ngon ăn và chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công rất tốt".

Tuyển Việt Nam (áo trắng) cầm bóng nhiều hơn nhưng không thể tạo ra nhiều sóng gió lên khung thành đội Indonesia ở trận bán kết lượt đi

ĐỘC LẬP

Vị HLV người Hàn Quốc cũng khẳng định rằng tuyển Indonesia không hề gặp bất lợi khi tất cả các cầu thủ của ông đều đang nỗ lực hết mình để hướng đến trận đấu trên sân Mỹ Đình trước tuyển Việt Nam. Về việc tuyển Việt Nam mất nhiều thời gian di chuyển từ Indonesia về nước và thậm chí là có mặt ở Hà Nội muộn hơn so với Indonesia, HLV Shin Tae-yong nhận định: "Đây cũng có thể là một lợi thế nhỏ cho Indonesia vì tuyển Việt Nam phải nối chuyến ở TP.HCM và gặp khó khăn hơn về thời gian di chuyển".

Vòng bán kết AFF Cup 2022 có đến 3 HLV người Hàn Quốc, lần lượt là HLV Park Hang-seo (tuyển Việt Nam), Shin Tae-yong (Indonesia) và Kim Pan-gon (Malaysia). "Việc có đến ba HLV người Hàn Quốc ở bán kết AFF Cup 2022 mang đến cho tôi động lực lớn. Tôi nghĩ điều này sẽ tạo ra sự cạnh tranh và đóng góp tích cực, đem đến sự phát triển cho bóng đá Hàn Quốc và bóng đá Đông Nam Á", ông Shin chia sẻ.

"Tôi có thể nói tuyển Việt Nam là đối thủ rất khó chịu. Trước đây, tuyển Việt Nam và Thái Lan là hai đội bóng mạnh nhất ở Đông Nam Á. Nhưng từ khi tôi đến, bóng đá Indonesia đã cùng Việt Nam phát triển từng ngày. Chúng tôi mạnh hơn qua từng giải đấu. Bây giờ, tôi có thể nói rằng trình độ giữa tuyển Việt Nam và đội Indonesia là ngang bằng nhau. Vào lúc này, cả hai đội đều muốn vào chung kết và tôi nghĩ rằng trận đấu sẽ được phân thắng bại trong 90 phút. Chúng tôi đang nghĩ đến việc ghi một bàn thắng và đi đến trận chung kết AFF Cup 2022", HLV Shin Tae-yong nhấn mạnh.

Tiết lộ lý do huy động 100 sinh viên đến làm sạch sân Mỹ Đình
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.