Có mặt tại Hà Nội muộn hơn đội Indonesia, tuyển Việt Nam truyền nước ngay trong đêm

08/01/2023 03:28 GMT+7

Để tuyển Việt Nam sớm phục hồi thể lực sau những chặng bay nối chuyến liên tiếp, HLV Park Hang-seo đã cho một số học trò như Tiến Linh, Hoàng Đức truyền nước ngay khi về khách sạn Grand Plaza (Hà Nội).

Tiến Linh và Hoàng Đức vui vẻ khi cùng tuyển Việt Nam truyền nước trong đêm

Ảnh chụp màn hình

AFF Cup 2022 là cuộc đua đường trường khắc nghiệt, khi đội vô địch sẽ phải đá đến 8 trận đấu (Đội Argentina chỉ phải đá 7 trận trước khi vô địch World Cup 2022).

Không chỉ hao tổn sức lực bởi những trận đấu không khoan nhượng ở vòng bảng và bán kết với mật độ 3 ngày/trận, các đội bóng trong đó có tuyển Việt Nam còn bị bào mòn thể lực bởi những chuyến bay.

Tại vòng bán kết, tuyển Việt Nam đã phải chuẩn bị rất nhiều kịch bản bay và do điều kiện hàng không hiện tại, chúng ta phải chấp nhận bay nhiều chặng.

Tuyển Việt Nam mất sức nhiều khi đá lúc 16 giờ 30 tại Indonesia

Độc Lập

Ngay trong đêm 3.1, thầy trò HLV Park Hang-seo đã phải bay từ Hà Nội vào TP.HCM để các cầu thủ có thể ngủ đủ giấc trước khi bay sang Jakarta (Indonesia).

Sau trận bán kết lượt đi đá lúc 16 giờ 30 (rất hao sức vì hốc nắng), tuyển Việt Nam di chuyển ra sân bay ở Jakarta lúc 12 giờ trưa ngày 7.1, bay về TP.HCM và nối chuyến ra Hà Nội.

Nhưng do gặp một sự cố nhỏ khi hành lý thất lạc trong lúc chuyển từ chuyến bay quốc tế sang quốc nội, nên phải hơn 23 giờ cùng ngày mới đặt chân xuống Nội Bài, muộn hơn cả đội khách Indonesia (bay bằng chuyên cơ).

Một pha tranh chấp giữa tuyển Việt Nam và cẩu thủ Indonesia

Độc Lập

Tại AFF Cup 2022, không phải đội bóng nào cũng như Indonesia có chuyên cơ riêng để được bay thẳng đến Hà Nội, đỡ phải tốn thời gian nối chuyến. Tuyển Việt Nam còn khá vất vả với gần 60 kiện hành lý cồng kềnh khi di chuyển.

Cũng phải nói thêm, do thời gian để chuẩn bị quá sít sao, liên quan đến nhiều thủ tục nên dù muốn, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng chưa thể liên hệ để mở chuyến bay chuyên cơ riêng cho tuyển Việt Nam ở vòng bán kết AFF Cup 2022.

AFF Cup 2022 vắt kiệt sức các cầu thủ với mật độ 3 ngày/trận, di chuyển liên tục

Độc Lập

Nhìn thấy cầu thủ bị hao mòn thể lực bởi di chuyển nửa ngày trời, giữa mật độ di chuyển và thi đấu 3 ngày/trận, ông Park đã cho Tiến Linh, Hoàng Đức và một số trụ cột truyền nước ngay sau khi về khách sạn.

Hy vọng biện pháp này, cộng thêm việc trở lại bầu không khí và môi trường quen thuộc ở Hà Nội sẽ giúp tuyển Việt Nam sớm hồi phục tích cực, sẵn sàng cho trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 gặp Indonesia vào lúc 19 giờ 30 ngày 9.1.

Được sinh viên dọn dẹp, sân Mỹ Đình có bớt nhếch nhác?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.