Alec Baldwin bị cáo buộc tội ngộ sát sau vụ nổ súng chết người

20/01/2023 09:52 GMT+7

Các công tố viên có thể gặp khó khăn trong việc thuyết phục bồi thẩm đoàn rằng Alec Baldwin phải chịu trách nhiệm hình sự về vụ bắn chết nhà quay phim Halyna Hutchins trong quá trình quay phim Rust.

Biện lý bang New Mexico Mary Carmack-Altwies cho biết hôm 19.1 văn phòng của cô sẽ đệ trình cáo buộc tài tử Alec Baldwin tội ngộ sát không tự nguyện và người quản lý vũ khí của bộ phim là Hannah Gutierrez Reed sau hơn một năm điều tra về vụ nổ súng vào tháng 10.2021.

Alec Baldwin (64 tuổi) đã được thông báo rằng khẩu súng không chứa đạn thật khi nó được giao và ông không bóp cò. Luật sư của ông hôm 19.1 gọi quyết định buộc tội hình sự nam diễn viên là một “sự sai lầm khủng khiếp của công lý”.

Tài tử Alec Baldwin bị cáo buộc tội ngộ sát

reuters

Các chuyên gia pháp lý cho biết họ e rằng bồi thẩm đoàn sẽ kết tội Baldwin về vụ xả súng, xảy ra trong một buổi diễn tập trên phim trường vào tháng 10.2021, nếu bằng chứng cho thấy thảm kịch là một vụ tai nạn bất chấp các biện pháp phòng ngừa an toàn đã được áp dụng để ngăn chặn.

Neama Rahmani, luật sư về thương tích cá nhân và cựu công tố viên, người không liên quan đến vụ án, cho biết: “Đó là một quyết định buộc tội rất mạnh mẽ và bên bào chữa gặp một trường hợp khó”.

Văn phòng của Carmack-Altwies không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Những cáo buộc nghiêm trọng nhất mà các công tố viên đang theo đuổi - với mức án 5 năm tù giam - yêu cầu họ phải chứng minh một cách hợp lý rằng Baldwin không hề sơ suất. Các chuyên gia pháp lý cho biết điều này có thể sẽ yêu cầu chứng minh hành vi của nam diễn viên là liều lĩnh.

Khi công bố các cáo buộc hôm 19.1, Carmack-Altwies cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên CNN rằng “mọi người cầm súng đều có nhiệm vụ đảm bảo rằng nó sẽ không bắn ra một viên đạn và giết chết ai đó”.

Nhưng các chuyên gia pháp lý đã đặt câu hỏi liệu tiêu chuẩn đó có được áp dụng hay không nếu các chuyên gia vũ khí tại hiện trường nói với Baldwin rằng khẩu súng đó an toàn.

Họ nói rằng các cáo buộc hình sự hiếm khi xảy ra ngay cả đối với những trường hợp tử vong do vô tình bắn súng diễn ra trong môi trường không chuyên nghiệp, không có các quy trình an toàn.

Luật sư bào chữa và cựu luật sư bang New Mexico (Mỹ) John Anderson, người không liên quan đến vụ án, cho biết trách nhiệm hình sự tạo nên "sự căng thẳng", trừ khi các công tố viên "có thể chứng minh rằng ông ta hoàn toàn liều lĩnh về mức độ an toàn trên trường quay".

Biện lý bang New Mexico Mary Carmack-Altwies

reuters

Các chuyên gia được Reuters phỏng vấn không thể trích dẫn một trường hợp nào khác trong đó các cáo buộc hình sự bắt nguồn từ một vụ vô tình bắn chết người trên phim trường.

Khi con trai của Lý Tiểu Long - Brandon Lee - bị bắn chết bởi một khẩu súng được kiểm tra không đúng cách trên phim trường The Crow vào năm 1993, các công tố viên đã kết luận đó là một tai nạn do sơ suất và từ chối đưa ra cáo buộc.

Andrea Reeb, công tố viên đặc biệt được bổ nhiệm trong vụ án Rust, cho biết trong một tuyên bố hôm 19.1 rằng "bằng chứng cho thấy rõ ràng đây là kiểu phạm tội vì coi thường sự an toàn trên phim trường”.

Luật sư bào chữa và cựu công tố viên Joshua Ritter cho biết, không có thông tin hay bằng chứng nào cho thấy trạng thái tâm trí của Alec Baldwin bất ổn, dẫn đến liều lĩnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.