Alec Baldwin đệ đơn kiện vụ bắn chết người ở trường quay phim 'Rust'

13/11/2022 15:28 GMT+7

Ngày 11.11, nam diễn viên Alec Baldwin đã đệ đơn kiện chống lại người quản lý súng đạn và ba thành viên đoàn phim liên quan vụ xả súng chết người trên trường quay phim viễn Tây Rust , theo Reuters .

Khẩu súng mà Alec Baldwin sử dụng trong buổi diễn tập đã giết chết nữ quay phim Halyna Hutchins.

Đơn kiện của Alec Baldwin nộp lên Tòa án Thượng thẩm Quận Los Angeles như đơn khiếu nại chống lại vụ kiện trước, trong đó một thành viên của đoàn phim khởi kiện Alec Baldwin và một số người khác.

Khẩu súng mà Alec Baldwin sử dụng trong buổi diễn tập đã giết chết nữ quay phim Halyna Hutchins

fox news

Đây là một trong nhiều vụ kiện bắt nguồn từ thảm kịch ngày 21.10.2021, đang được điều tra hình sự và có thể dẫn đến các cáo buộc của bang New Mexico (Mỹ).

Đơn kiện của Baldwin nêu tên các bị đơn: người quản lý súng đạn Hannah Gutierrez-Reed, trợ lý đạo diễn Dave Halls, nhà cung cấp đạo cụ Seth Kenney và Sarah Zachry.

Luật sư của Gutierrez-Reed - Jason Bowles - cho biết trong một email gửi hôm 12.11 rằng: “Baldwin phải chịu trách nhiệm về thảm kịch này”.

Các luật sư của Halls và Kenney không trả lời các yêu cầu hay bình luận về khả năng bào chữa cho thân chủ của họ. Reuters không tìm được luật sư của Zachry.

Cả bốn người được nêu tên kể trên cũng là bị đơn cùng với Alec Baldwin trong vụ kiện trước đây do một giám sát kịch bản đệ trình, người cho rằng vụ nổ súng đã khiến cô ấy đau khổ về tinh thần.

Đơn kiện của Baldwin nêu tên các bị đơn: người quản lý súng đạn Hannah Gutierrez-Reed, trợ lý đạo diễn Dave Halls, nhà cung cấp đạo cụ Seth Kenney và Sarah Zachry

reuters

Đơn khiếu nại chéo của Baldwin cáo buộc sự cẩu thả và tìm kiếm thiệt hại sẽ được xác định tại phiên tòa cho “nỗi đau vô cùng” mà ông phải chịu đựng.

“Thảm kịch này xảy ra vì đạn thật được chuyển đến trường quay và nạp vào súng, Gutierrez-Reed không kiểm tra đạn hay súng cẩn thận, Halls không kiểm tra kỹ súng, không thông báo súng đã an toàn trước khi giao cho Baldwin và Zachry không hề tiết lộ rằng Gutierrez-Reed hành động thiếu thận trọng và là một nguy cơ gây mất an toàn cho những người xung quanh cô ấy”, Alec Baldwin phàn nàn.

Đơn kiện được viết bởi Luke Nikas, luật sư của Alec Baldwin, người làm việc cho công ty Quinn Emanuel.

Hutchins qua đời khi khẩu súng lục ổ xoay mà Baldwin sử dụng khi diễn tập trong quá trình quay phim ở New Mexico. Ông bắn một phát đạn trúng Hutchins và đạo diễn Joel Souza, may là Souza sống sót.

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, nam diễn viên cho biết ông không bóp cò khẩu súng lục và bất ngờ súng nổ.

Một cuộc kiểm tra pháp y của FBI với khẩu súng lục ổ xoay cho thấy “hoạt động bình thường” và súng sẽ không nổ nếu Alec Baldwin không bóp cò.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.