Ấn Độ bắt nhóm người Mỹ, Ukraine nghi dính líu tấn công máy bay dân sự Myanmar

Cơ quan điều tra quốc gia Ấn Độ (NIA) cho biết 7 công dân nước ngoài bị bắt hồi tháng 3 có liên quan đến vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào một máy bay dân sự ở Myanmar.

Tờ Indian Express ngày 4.9 đưa tin nhóm này gồm 6 công dân Ukraine và 1 công dân Mỹ. NIA nghi họ đứng sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử FPV nhằm vào 1 máy bay dân sự ATR 72-600 của Hãng hàng không quốc gia Myanmar tại bang Kachin hồi tháng 2.2026.

Sau đó, nhóm công dân nước ngoài này đã bị bắt tại Ấn Độ hồi tháng 3. Từ ngày 6.4, NIA đã tạm giam 7 người tại nhà tù Tihar (Ấn Độ) để phục vụ điều tra.

Ấn Độ bắt 7 người nước ngoài vì nghi liên quan vụ tấn công máy bay Myanmar - Ảnh 1.

Máy bay dân sự ATR 72-600 của Hãng hàng không quốc gia Myanmar

Ảnh: ATR AIRCRAFT

Trong đơn gửi tòa ngày 19.8, NIA cho biết: “Chính phủ Trung ương đã nhận được thông tin đáng tin cậy cho thấy sự tham gia của một số công dân Ukraine và Mỹ trong vụ tấn công bằng UAV nhằm vào 1 máy bay dân sự ở Myanmar”.

Đến ngày 31.8, thẩm phán đặc biệt Prashant Sharma đã chấp thuận đơn của NIA, cho phép cơ quan này thẩm vấn 2 bị cáo trong nhà tù Tihar.

Hai người được thẩm vấn là công dân Mỹ Matthew Aaron Van Dyke và công dân Ukraine Kaminskyi Viktor. Theo tờ New Indian Express, tòa án Delhi cho phép NIA thẩm vấn họ trong 2 ngày là 2 và 3.9. NIA cho hay việc thẩm vấn 2 bị cáo cũng cần thiết để thu thập thêm thông tin về các nghi phạm khác và những kẻ chủ mưu đang ở Myanmar.

Theo đơn gửi tòa, NIA cho biết 14 công dân Ukraine đã nhập cảnh Ấn Độ bằng thị thực du lịch vào những thời điểm khác nhau. Sau đó, họ di chuyển qua Guwahati đến bang Mizoram mà không có Giấy phép khu vực hạn chế (RAP) và vượt biên trái phép sang Myanmar.

Cụ thể, nhóm này bị tình nghi đưa thiết bị, công nghệ gây nhiễu và các công cụ phục vụ huấn luyện chiến tranh bằng UAV từ châu Âu vào Myanmar qua Ấn Độ. NIA nghi ngờ số thiết bị này được cung cấp cho các Nhóm vũ trang dân tộc (EAG) ở Myanmar.

Theo NIA, nhóm EAG cũng được biết đến là những tổ chức hỗ trợ một số nhóm nổi dậy bị cấm tại Ấn Độ bằng cách cung cấp vũ khí, trang thiết bị phục vụ hoạt động khủng bố và huấn luyện. Cơ quan này cho rằng các hoạt động trên sẽ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và lợi ích của Ấn Độ.

Bên cạnh đó, những người bị cáo buộc đã khai với NIA rằng họ đã "liên lạc trực tiếp và được các phần tử khủng bố không rõ danh tính mang súng trường AK47 tiếp tay trong các hoạt động khủng bố bất hợp pháp".

NIA hiện đã thu giữ nhiều thiết bị kỹ thuật số của các bị cáo để giám định và trích xuất dữ liệu phục vụ điều tra. “Trong quá trình xem xét dữ liệu được trích xuất từ các thiết bị bị thu giữ của những người bị cáo buộc, thông tin và bằng chứng buộc tội đã xuất hiện dưới dạng hình ảnh, video, mẫu giọng nói...”, đơn kiến nghị nêu rõ.

Theo tờ Indian Express, bản cáo trạng có khả năng được NIA đệ trình vào tuần tới.

Tòa án phát lệnh bắt Phó tổng thống Philippines vì cáo buộc dọa giết tổng thống

Khám phá thêm chủ đề

Ấn Độ Myanmar DRONE máy bay

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.