Ấn Độ phóng thành công tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

21/10/2022 22:34 GMT+7

Ấn Độ ngày 21.10 thông báo phóng thử thành công tên lửa đạn đạo Agni Prime có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Các quan chức quốc phòng Ấn Độ cho biết tên lửa đạn đạo Agni Prime có khả năng mang đầu đạn hạt nhân được phóng từ bờ biển bang Odisha miền đông nước này vào lúc 9 giờ 45 (giờ địa phương), theo hãng tin ANI.

Tên lửa Agni Prime trong vụ phóng thử hồi tháng 12.2021

ANI

Trong cuộc thử nghiệm, tên lửa đạt tầm bay tối đa và hoàn thành tất cả các mục tiêu đề ra.

Dữ liệu về vụ thử nghiệm được thu thập bằng radar và các hệ thống đo đạc khác được triển khai tại nhiều địa điểm dọc đường bay dự kiến của tên lửa.

Đây là lần phóng thử thành công thứ 3 liên tiếp của tên lửa Agni Prime, giúp thiết lập độ chính xác và độ tin cậy của loại vũ khí, theo các quan chức. Hai lần trước đều diễn ra vào năm ngoái.

Agni Prime là mẫu mới nhất thuộc dòng tên lửa Agni của Ấn Độ. Tên lửa này nặng 25 tấn, là mẫu nhỏ và nhẹ nhất của dòng tên lửa Agni, và có thể được phóng từ tàu hỏa hoặc xe phóng di động.

Được mô tả là phiên bản tiên tiến của lớp tên lửa Agni, Agni Prime có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách 1.000 - 2.000 km. Tên lửa này có 2 tầng, sử dụng nhiên liệu rắn, do Tổ chức Nghiên cứu và phát triển quốc phòng thiết kế và phát triển.

Theo các quan chức, tên lửa Agni Prime sẽ tăng cường năng lực răn đe chiến lược cho quân đội Ấn Độ khi đi vào hoạt động sau các cuộc thử nghiệm. Việc thử nghiệm thành công cũng đánh dấu nỗ lực của Ấn Độ trong việc phát triển ngành quốc phòng nội địa. Phát biểu tại một triển lãm quốc phòng trong tuần này, Thủ tướng Narendra Modi nói rằng 8 năm trước, Ấn Độ là nước nhập khẩu quốc phòng lớn nhất thế giới nhưng “nước Ấn Độ mới” đã cho thấy quyết tâm thực hiện sáng kiến “Sản xuất tại Ấn Độ” của ngành quốc phòng, theo tờ Hindustan Times.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.