An Giang cần phát huy tiềm năng hiệu quả hơn nữa

07/07/2024 05:19 GMT+7

Chủ tịch nước mong muốn, với những tiềm năng về đất và người, An Giang sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của vùng ĐBSCL và cả nước.

Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh ĐBSCL, ngày 6.7, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang.

Góp phần vào sự phát triển chung của ĐBSCL và cả nước

Báo cáo với Chủ tịch nước, ông Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, cho biết 6 tháng đầu năm 2024, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 6,6%, cao hơn so với cùng kỳ năm trước, cao hơn bình quân chung cả nước, đứng thứ 5/13 các tỉnh thành ĐBSCL. Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt; an ninh quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Giang; đồng thời cho biết, An Giang là tỉnh có lịch sử gần 200 năm thành lập và phát triển. Đây là vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu bản sắc văn hóa, đa dân tộc, đa tôn giáo, là vùng đất rất linh thiêng với nhiều điểm du lịch tâm linh nổi tiếng, nhiều di sản văn hóa, lễ hội dân gian độc đáo, đặc sắc. Tỉnh cũng có nhiều tiềm năng, điều kiện để phát triển tốt.

An Giang cần phát huy tiềm năng hiệu quả hơn nữa- Ảnh 1.

Chủ tịch nước Tô Lâm thăm gia đình ông Võ Đại Nhân và bà Võ Thị Vân, là gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn TP.Long Xuyên, An Giang

Nguyễn Hiếu

Chủ tịch nước mong muốn, với những tiềm năng về đất và người, An Giang sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của vùng ĐBSCL và cả nước. Các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh An Giang tiếp tục tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tạo sự đồng thuận, quyết tâm, nhất trí từ người dân đến chính quyền, phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trà Vinh

Trong chuyến công tác tại An Giang, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến viếng, dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, TP.Long Xuyên); thăm ngôi nhà lưu niệm thời niên thiếu của Bác Tôn và trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Chủ tịch nước cũng đến thăm gia đình ông Võ Đại Nhân và bà Võ Thị Vân, là gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn TP.Long Xuyên. Chủ tịch nước ân cần thăm hỏi đời sống, chúc sức khỏe và bày tỏ tri ân đối với những cống hiến, công lao, đóng góp của gia đình ông Võ Đại Nhân và bà Võ Thị Vân đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Đồng thời Chủ tịch nước mong muốn gia đình ông bà tiếp tục có những ý kiến đóng góp đối với địa phương, phát huy truyền thống của gia đình, mãi là tấm gương sáng để các thế hệ trẻ noi theo.

Trước đó sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác đã đến dâng hương, hoa tưởng nhớ và trồng cây lưu niệm tại Đền thờ Bác Hồ (tọa lạc xã Long Đức, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh). Ghi vào sổ lưu niệm, Chủ tịch nước viết: "Đền thờ Bác Hồ tại Trà Vinh không chỉ thể hiện tình cảm thiêng liêng, tấm lòng sắt son của nhân dân Nam bộ nói chung, người dân Trà Vinh nói riêng đối với vị lãnh tụ vô vàn kính yêu của dân tộc, mà còn là biểu tượng của sức mạnh đại đoàn kết, đấu tranh anh dũng, kiên cường của quân và dân ta. Tôi vô cùng xúc động trước tình cảm sâu nặng, thiết tha của người dân Trà Vinh đối với Bác…".

Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã dâng hương, viếng mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.