Ngày 11.9, Sở KH-CN tỉnh An Giang tổ chức hội thảo "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Động lực đột phá phát triển bền vững kinh tế biển tỉnh An Giang".
Tại hội thảo, ông Lê Trung Hồ, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết An Giang đặt ra các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế biển đến năm 2030 đóng góp tối thiểu 60% GRDP toàn tỉnh; thu nhập bình quân cư dân ven biển gấp 1,5 lần mức chung; ngành du lịch đón 23,7 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 3 triệu lượt và tổng doanh thu từ du lịch vượt 100.000 tỉ đồng.

Ông Lê Trung Hồ, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, phát biểu tại hội thảo
ẢNH; TRẦN NGỌC
Theo ông Hồ, An Giang sở hữu tiềm năng kinh tế biển vô cùng to lớn với vùng biển rộng hơn 63.000 km2, đường bờ biển dài trên 200 km và hơn 140 hòn đảo lớn nhỏ, có nhiều hòn đảo có dân cư sinh sống, trong đó lớn nhất là đảo Phú Quốc.
An Giang còn có điều kiện giao thương thuận lợi với các nước khu vực Đông Nam Á. Trọng tâm phát triển bền vững của kinh tế biển tỉnh dựa trên 6 trụ cột chiến lược được xác định có tính bao quát và bổ trợ lẫn nhau, gồm: du lịch biển đảo; đô thị biển thích ứng biến đổi khí hậu; nuôi trồng và khai thác biển; kinh tế hàng hải và logistics; các ngành kinh tế biến mới nổi và hạ tầng thương mại và an ninh biển đảo.
Tỉnh đề ra mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước, giữ vai trò đầu mối thương mại và logistics vùng ĐBSCL. Tầm nhìn đến năm 2045, An Giang định vị là tổ hợp trung tâm kinh tế biển mạnh, hiện đại, xanh, thông minh và có năng lực cạnh tranh quốc tế. Mục tiêu dài hạn này gắn liền với nhiệm vụ giữ vững độc lập chủ quyền, an ninh quốc phòng vùng biển phía Tây Nam.

Du khách lặn biển ngắm san hô tại Hòn Sơn, tỉnh An Giang
ẢNH: TRẦN NGỌC
"Kế hoạch phát triển kinh tế biển của tỉnh An Giang gắn liền với khai thác hiệu quả các tiềm năng thế mạnh địa phương - từ thủy sản, du lịch biển - đảo, công nghiệp chế biến cho đến các nguồn dược liệu biển quý, có ý nghĩa hết sức chiến lược. Tuy nhiên, thách thức của biến đổi khí hậu, sự suy giảm tài nguyên, áp lực cạnh tranh thị trường và những yêu cầu mới về phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, yêu cầu tỉnh phải tìm kiếm những động lực mới. Trong đó, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo chính là chìa khóa then chốt, là lực lượng sản xuất trực tiếp và là động lực đột phá hàng đầu", ông Lê Trung Hồ nhấn mạnh.
Bình luận (0)