An Giang giảm 613 trường học sau sắp xếp

Trần Ngọc
Trần Ngọc
Theo ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh An Giang, đến ngày 30.8 tỉnh sẽ hoàn thành phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Sau sắp xếp An Giang còn 562 trường học

Ngày 14.8, ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh An Giang, cho biết đến 30.8 tỉnh sẽ hoàn thành phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục theo phương án giảm hơn 52% đầu mối trường học, tương ứng giảm 613 trường học, còn lại 562 trường.

An Giang không còn thiếu giáo viên cho năm học mới 2025-2026 - Ảnh 1.

Ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh An Giang, cho biết tỉnh cơ bản đảm bảo giáo viên cho năm học mới 2026-2027

ẢNH: TRẦN NGỌC

Cụ thể, đối với các trường mầm non, phổ thông trực thuộc xã, phường, đặc khu, An Giang thực hiện sáp nhập, tổ chức lại còn 562 trường học, gồm: 137 trường mầm non, 220 trường tiểu học, 120 trường THCS và 85 trường liên cấp.

Tỉnh giữ nguyên 3 trường chuyên và 1 trường chuyên biệt (Trẻ em khuyết tật); sáp nhập 7 trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và 2 trường phổ thông dân tộc nội trú THPT thành 2 trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS - THPT.

Sáp nhập các đơn vị trực thuộc xã, phường, đặc khu để hình thành 6 trường liên cấp. Cụ thể gồm: Trường TH-THCS và THPT Kiên Hải, TH-THCS và THPT Lại Sơn (đặc khu Kiên Hải); Trường THCS và THPT Vĩnh Hanh (xã Vĩnh Hanh) trên cơ sở sáp nhập THCS Vĩnh Hanh vào THCS và THPT Vĩnh Nhuận; Trường THCS và THPT Tân Thành (xã Tân Hội) do sáp nhập THCS Tân Thành vào THPT Cây Dương; Trường THCS và THPT Long Bình (xã Khánh Bình) do sáp nhập THCS Khánh Bình vào THCS và THPT Long Bình; Trường THCS và THPT Vĩnh Lộc (xã Phú Hữu) do sáp nhập THCS Phú Hữu vào THCS và THPT Vĩnh Lộc.

Đối với 9 trung tâm và cụm trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, 2 trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh sẽ giữ nguyên hiện trạng do đã sắp xếp trước ngày 1.7.2025.

An Giang không còn thiếu giáo viên cho năm học mới 2025-2026 - Ảnh 2.

Cơ sở 5 của Trường trung cấp An Giang 1 tại đặc khu Phú Quốc sẽ được tách ra để thành lập Trường trung cấp Việt - Hàn Phú Quốc sắp tới

ẢNH: TRẦN NGỌC

Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tỉnh giữ nguyên hiện trạng 2 trường trung cấp Kỹ thuật - Tổng hợp An Giang và trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ An Giang.

Tuy nhiên, bên trong Trường trung cấp An Giang 1 sẽ tách cơ sở 1 (nguyên là Trường trung cấp nghề Dân tộc nội trú, thuộc xã Long Thạnh) để sáp nhập vào Trường trung cấp nghề Dân tộc nội trú An Giang cho phù hợp với loại hình trường, lớp; Tách cơ sở 5 (nguyên là Trường trung cấp Việt - Hàn Phú Quốc) để thành lập lại Trường trung cấp Việt - Hàn Phú Quốc.

Sau khi chia tách, Trường trung cấp An Giang 1 còn 1 điểm chính và 3 cơ sở tại U Minh Thượng, Tân Hiệp và tứ giác Long Xuyên. Các đơn vị này sẽ đổi tên thành Trường trung học nghề sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ GD-ĐT và thực hiện từ năm học 2027-2028.

Tỉnh đã tuyển mới 1.200 giáo viên, nhân viên

Trả lời PV Thanh Niên về tình trạng thừa - thiếu giáo viên, ông Trần Quang Bảo cho biết năm học 2025-2026 An Giang thiếu 1.350 biên chế giáo viên. Để khắc phục, tỉnh đã tối ưu hóa đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên kết hợp với kết quả tuyển dụng viên chức ngành giáo dục kịp thời. Sau khi được giao chỉ tiêu tuyển mới, tỉnh đã tuyển 1.200 giáo viên và nhân viên, cơ bản đáp ứng nhu cầu giảng dạy trong năm học mới.

An Giang không còn thiếu giáo viên cho năm học mới 2025-2026 - Ảnh 3.

Sau khi sắp xếp tỉnh An Giang sẽ còn 562 trường học

ẢNH: CTV

Theo ông Bảo, tình trạng thừa, thiếu giáo viên hiện nay chủ yếu mang tính cục bộ, tập trung ở một số môn học. Đây cũng là vấn đề khó giải quyết dứt điểm do quy mô học sinh biến động theo từng giai đoạn.

Khi số lượng học sinh tăng, ngành giáo dục phải tăng định biên, tuyển thêm giáo viên. Tuy nhiên, khi quy mô học sinh giảm, không thể cắt giảm giáo viên một cách cơ học. Do vậy, tùy thời điểm và nhu cầu, các trường sẽ chủ động phân công nhiệm vụ, điều chỉnh giờ dạy cho giáo viên. Đồng thời, tỉnh cũng thực hiện phân bổ, luân chuyển giáo viên giữa các địa bàn theo nhu cầu thực tế của từng năm học.

"Năm học 2026-2027, ngành giáo dục An Giang cơ bản đáp ứng đủ giáo viên với nguyên tắc ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên. Sở GD-ĐT và các địa phương đang khẩn trương hoàn thành đề án sắp xếp, ổn định tổ chức để chuẩn bị vận hành cho năm học mới", ông Trần Quang Bảo thông tin thêm.


Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.