Ngày 14.8, đại tá Chau Chắc, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang cho biết dự kiến ngày 25.8 Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang sẽ tổ chức hội thảo chuyên đề để xác định vị trí nhằm tìm kiếm, quy tập hài cốt 300 liệt sĩ hy sinh năm 1970 tại khu vực Tràm Dù (còn gọi là Rừng tràm 800), thuộc ấp Lung Lớn, xã Kiên Bình và ấp Láng Cơm, xã Bình Giang.

Đại tá Chau Chắc, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang thông tin về Chiến dịch "500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" trên địa bàn tỉnh
ẢNH: TRẦN NGỌC
Trước đó, qua rà soát, tổng hợp thông tin, tư liệu lịch sử chiến trường và ý kiến của các cựu chiến binh, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9 đã tiếp nhận nhiều nguồn thông tin phản ánh hơn 300 cán bộ, chiến sĩ hy sinh tại khu vực Tràm Dù trong những ngày đầu tháng 3.1970. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều nội dung chưa được kiểm chứng, vị trí khu vực sơ đồ mộ chí ban đầu và nơi chôn cất liệt sĩ chưa được xác định chính xác.
Theo tài liệu lịch sử, đầu tháng 3.1970, một số lực lượng tham gia chiến đấu tại khu vực rừng Tràm Dù bị máy bay địch phát hiện, bắn phá, ném bom khiến hơn 300 cán bộ, chiến sĩ hy sinh. Do chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, địa hình, địa vật có nhiều thay đổi, hồ sơ lưu trữ chưa đầy đủ nên việc xác định chính xác danh sách, vị trí hy sinh và nơi chôn cất ban đầu của các liệt sĩ gặp nhiều khó khăn.
Do đó, hội thảo được tổ chức nhằm có thêm thông tin tiến hành khảo sát, khoanh vùng để ngành chức năng tỉnh An Giang phối hợp tổ chức tìm kiếm, khai quật và quy tập hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang liệt sĩ.
Người dân cung cấp thông tin để tìm khoảng 240 hài cốt liệt sĩ
Thông tin về kết quả Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh An Giang, đại tá Chau Chắc cho biết trong giai đoạn mùa khô 2025 - 2026, các Đội K92, K93 đã tìm kiếm, quy tập được 170 hài cốt liệt sĩ, trong đó 128 hài cốt tại Campuchia, 42 hài cốt trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng chức năng tỉnh An Giang lấy mẫu giám định ADN nhằm xác định thông tin hài cốt liệt sĩ
ẢNH: PHƯƠNG VŨ
Bước sang giai đoạn mùa khô 2026 - 2027, từ ngày 29.7 đến 7.8, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 55 hài cốt liệt sĩ tại 2 xã Kiên Lương, Tri Tôn và phường Chi Lăng, nhưng tất cả chưa xác định được danh tính.
"Hiện nay, nguồn thông tin về mộ liệt sĩ tiếp tục được rà soát rất kỹ. Tại Campuchia, Đội K92 đang quản lý 26 nguồn tin với khoảng 91 hài cốt liệt sĩ; Đội K93 có thông tin của khoảng 181 hài cốt liệt sĩ. Trên địa bàn An Giang, các Đội K92, K93 tiếp tục xác minh nhiều nguồn tin, với khoảng 140 hài cốt liệt sĩ", đại tá Chau Chắc nói.

Đội K92 tỉnh An Giang thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh
ẢNH: PHƯƠNG VŨ
Điểm nhấn thứ 2 cũng là nhiệm vụ có quy mô rất lớn trong chiến dịch lần này là lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin để giám định ADN.
Qua khảo sát 20 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn An Giang, hiện có 35.945 mộ. Trong đó có 5.861 mộ đã xác định được thông tin, 13.042 mộ còn thiếu thông tin và 17.042 mộ chưa xác định được thông tin.
Đến ngày 8.8, toàn tỉnh đã lấy mẫu tại 6/20 nghĩa trang liệt sĩ, đồng thời triển khai tại 2 nghĩa trang thuộc phường Rạch Giá và Hà Tiên, tổng cộng lấy được 2.258/15.747 mẫu.
Đến nay, tỉnh đã thu được 3.356/4.017 mẫu ADN thân nhân để làm cơ sở đối sánh ADN, từng bước xác định và trả lại tên cho các liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Bình luận (0)