Ăn kẹo lạ ngoài cổng trường, một số học sinh ở Hải Phòng bị ngộ độc

02/12/2023 10:10 GMT+7

Ăn kẹo lạ bày bán ngoài cổng trường, một số học sinh Trường THCS Quang Trung, Q.Ngô Quyền (TP.Hải Phòng) bị ngộ độc.

Ngày 2.12, Sở GD-ĐT Hải Phòng cho biết, theo báo cáo của Trường THCS Quang Trung, P.Vạn Mỹ (Q.Ngô Quyền), một số học sinh trường này ăn kẹo bày bán ngoài cổng trường đã bị ngộ độc do rối loạn tiêu hóa.

Ăn kẹo lạ ngoài cổng trường, một số học sinh ở Hải Phòng bị ngộ độc - Ảnh 1.

Bên ngoài khu vực cổng Trường THCS Quang Trung, P.Vạn Mỹ, Q.Ngô Quyền (TP.Hải Phòng) có nhiều cửa tiệm bày bán nhiều đồ ăn vặt đóng gói sẵn, bên ngoài bao bì in các chữ nước ngoài

GIANG LINH

Cũng theo báo cáo, sự việc xảy ra vào sáng 27.11. Khi đó, 3 phụ huynh học sinh lớp 7C7 phản ánh tới giáo viên chủ nhiệm về việc con em bị đau bụng do ăn kẹo của một bạn học mua ngoài cổng trường.

2/3 học sinh đã được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa Q.Ngô Quyền khám. Kết quả, các bác sĩ kết luận 2 học sinh bị rối loạn tiêu hóa, nhưng may mắn không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh của phụ huynh, cô giáo chủ nhiệm lớp 7C7 hỏi thăm học sinh trong lớp và được biết, có thêm một số học sinh khác ăn loại kẹo lạ cũng có biểu hiện đau bụng.

Cô Vũ Hoa Huệ, Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung, cho biết trước sự việc nói trên, ngay trong ngày 27.11, nhà trường đã báo cáo với UBND và Trạm y tế P.Vạn Mỹ. Tuy nhiên, ngày hôm sau, đoàn kiểm tra của P.Vạn Mỹ tới các hàng quán bày bán trước cổng trường thì các chủ hàng đã dừng bán loại kẹo này.

Theo bà Huệ, hiện 2 học sinh bị rối loạn tiêu hóa đều đi học bình thường và phía nhà trường đã gửi thông báo tới toàn thể giáo viên chủ nhiệm để quán triệt học sinh và thông tin tới phụ huynh nhắc nhở con không ăn loại kẹo không có nguồn gốc, để tránh nguy hiểm đến sức khỏe.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Đặng Văn Khởi, Phó chủ tịch UBND Q.Ngô Quyền, cho biết quận khuyến cáo phụ huynh và học sinh không nên mua bán, ăn những đồ ăn lạ không rõ nguồn gốc bày ngoài khu vực cổng trường, tránh bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Bên cạnh đó, UBND quận còn yêu cầu các phường thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở những cửa hàng bán đồ tạp hóa cũng như điểm bán ăn uống di động quanh khu vực cổng trường.

Xem nhanh 12h ngày 2.12: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.