Ấn tượng đại hội của tuổi trẻ thủ đô

Vũ Thơ
Vũ Thơ
29/09/2022 06:23 GMT+7

Trong 2 ngày 28 - 29.9, tại Hà Nội diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 với sự tham dự của 450 đại biểu đại diện cho hơn 600.000 đoàn viên thủ đô.

Thực sự là ngày hội lớn

Theo chị Chu Hồng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, thời gian qua, Thành đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn phát động nhiều phong trào thi đua chào mừng đại hội (ĐH). Rất nhiều công trình, phần việc của thanh niên từ TP đến cơ sở được thực hiện. Khí thế thi đua của cán bộ, đoàn viên thanh niên trước thềm ĐH rất sôi nổi.

Chị Minh cũng cho biết trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên TP có một số hoạt động nổi bật, thành công lớn. Nổi bật nhất là phong trào “Thanh niên tình nguyện”, triển khai tập trung vào các chiến dịch cao điểm, gắn với chuyên môn, địa bàn trọng điểm, những xã khó khăn, ngoại thành Hà Nội. Qua đó, phát huy được thế mạnh của đoàn viên, thanh niên, có tính hiệu triệu thanh niên tham gia tích cực và góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH của thủ đô, tạo nhiều dấu ấn tốt đẹp trong xã hội.

Bí thư và các phó bí thư Thành đoàn Hà Nội nhiệm kỳ mới (từ trái qua): anh Nguyễn Tiến Hưng, anh Nguyễn Đức Tiến, chị Chu Hồng Minh, anh Trần Quang Hưng, anh Đào Đức Việt

NVCC

Phong trào "Tôi yêu Hà Nội" là nét riêng của Đoàn Thanh niên TP, được cụ thể hóa với nhóm 3 nội dung, giải pháp: Hà Nội xanh, Hà Nội văn minh và Hà Nội văn hiến. Phong trào thể hiện trách nhiệm, sự đóng góp tích cực và hiệu quả của tuổi trẻ thủ đô trong việc gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống, xây dựng thủ đô xanh, văn minh, hiện đại.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ thủ đô khát vọng, tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”, nhiệm kỳ mới, các cấp bộ Đoàn tiếp tục thực hiện những phong trào hành động bảo đảm tính lan tỏa, rộng khắp, định hướng, hiệu quả, bền vững, sáng tạo, với phương châm lấy thanh niên làm trung tâm, chủ thể của hoạt động; chú trọng đồng hành trong việc nâng cao năng lực số, năng lực sử dụng ngoại ngữ để thanh niên Hà Nội chủ động tham gia và tận dụng tối đa cơ hội của chuyển đổi số, hội nhập.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, phong trào “Tôi yêu Hà Nội” sẽ tiếp tục là một hoạt động mang đặc trưng, màu sắc của tuổi trẻ thủ đô, bám sát với việc thực hiện Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Nghị quyết số 09 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

“Phong trào có 3 nhóm nội hàm mới: tham gia tích cực vào việc phát triển công nghiệp văn hóa của thủ đô; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thanh niên thủ đô thời đại mới với 6 tiêu chí và 6 giá trị; tổ chức các hoạt động nhằm phát huy vai trò gương mẫu, trách nhiệm, đồng thời phát huy tinh thần Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, chị Minh chia sẻ.

Các đại biểu trải nghiệm tại không gian sáng tạo ở đại hội

Ngọc Thắng

“Con đường sáng tạo”

Điểm ấn tượng của ĐH là tuổi trẻ thủ đô được chiêm ngưỡng triển lãm không gian sáng tạo Hanoi Future Capital “Tiếp lửa truyền thống - bước tới tương lai” tại sảnh Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt Xô, nơi diễn ra ĐH. Đây là không gian vừa tái hiện những trang sử hào hùng, vẻ vang của tuổi trẻ thủ đô trong các giai đoạn lịch sử với những phong trào hành động cách mạng tiêu biểu; vừa là không gian thể hiện ý chí, khát vọng của thanh niên về thủ đô Hà Nội trong tương lai với tầm nhìn đến năm 2045.

Không gian có 2 phân khu triển lãm “lịch sử” và “tương lai” được kết nối bằng “con đường sáng tạo”. Phân khu lịch sử tái hiện những dấu ấn đậm nét của thanh niên thủ đô trong các giai đoạn cách mạng từ khi có Đảng dẫn đường chỉ lối, làm nên những trang sử huy hoàng cùng thủ đô và dân tộc; đồng thời cung cấp cái nhìn toàn cảnh về những thành tích nổi bật, mô hình tiêu biểu, con số ấn tượng mà tuổi trẻ thủ đô đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Trong không gian “tương lai”, Thành đoàn Hà Nội đã lựa chọn ra những ý tưởng xuất sắc nhất (trong số hơn 88.000 lượt tham gia đóng góp ý kiến được nhập liệu trên cổng thông tin điện tử hanoi2045.vn) thể hiện quan điểm, ý chí, nguyện vọng và mong muốn của đoàn viên, thanh niên về không gian Hà Nội trong tương lai. Các bạn trẻ xây dựng sáng tạo với các khu đô thị hiện đại, văn minh thông qua công nghệ thực tế ảo (VR) và sử dụng robot thuyết minh. Một TP thông minh, hiện đại, có bản sắc, tạo hiệu ứng lan tỏa, liên kết vùng đô thị phía bắc và cả nước.

Ở đây các bạn trẻ cũng thiết kế Hà Nội với một số cực tăng trưởng mới; từng bước tạo ra chùm đô thị, các đô thị vệ tinh, mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông (TOD) đi đôi với quản lý chặt chẽ việc phát triển nhà ở cao tầng và gia tăng dân số tại khu vực đô thị trung tâm. Cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị gắn với bảo tồn, phát huy giá trị và khai thác hiệu quả, bền vững các công trình, không gian lịch sử văn hóa tại khu vực nội đô lịch sử…

Các bạn trẻ gửi gắm ước mơ tương lai Hà Nội là TP “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và cả nước vào năm 2030; là TP kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao vào năm 2045.

Chị Chu Hồng Minh tái đắc cử Bí thư Thành đoàn Hà Nội

Trong ngày làm việc đầu tiên (28.9), ĐH tiến hành nhiều nội dung quan trọng về nhân sự, trong đó đã bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Hà Nội khóa XVI gồm 59 ủy viên. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành khóa XVI đã bầu 17 người vào Ban Thường vụ. Chị Chu Hồng Minh, Bí thư Thành đoàn khóa XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022, được tín nhiệm tái cử giữ chức vụ Bí thư Thành đoàn Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Hội nghị cũng bầu 4 Phó bí thư Thành đoàn khóa XVI gồm: anh Nguyễn Đức Tiến, anh Trần Quang Hưng, anh Nguyễn Tiến Hưng, anh Đào Đức Việt; bầu 9 người tham gia Ủy ban Kiểm tra, trong đó anh Nguyễn Đức Tiến được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn khóa XVI.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.