Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhắn gửi 3 điều truyền cảm hứng trong lễ khai giảng

Vũ Thơ
Vũ Thơ
04/09/2022 15:19 GMT+7

Phát biểu tại Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Gia Bình số 1, H.Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh , Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn nhắn gửi 3 điều truyền cảm hứng tới thầy cô, học sinh và phụ huynh.

Sáng 4.9, tại tỉnh Bắc Ninh diễn ra Lễ khai giảng năm học mới và kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THPT Gia Bình số 1, H.Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, với sự tham dự của ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh; anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới và kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Trường THPT Gia Bình số 1

Bảo Anh

Thành công của học sinh là thành công của nhà trường

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết Bắc Ninh - Kinh Bắc là vùng đất địa linh nhân kiệt, có truyền thống hiếu học, khoa bảng nổi tiếng của cả nước.

“Gần một nghìn năm khoa cử thời phong kiến (1075 - 1919), Bắc Ninh có số người đỗ đại khoa đứng đầu cả nước: trên 600 tiến sĩ, 17 trạng nguyên, chiếm 1/3 số tiến sĩ và trạng nguyên của cả nước và nhiều danh nhân lịch sử văn hóa tiêu biểu của đất nước.

Càng tự hào hơn mảnh đất Gia Bình cũng là quê hương của Lê Văn Thịnh, người đỗ đầu trong khoa thi đầu tiên của Nho học Việt Nam và cũng được coi là Trạng nguyên khai khoa ở nước ta”, ông Tuấn cho hay.

Ông Nguyễn Anh Tuấn trao tặng Cờ thi đua của tỉnh Bắc Ninh cho nhà trường

bảo anh

Ông Tuấn đã đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi với khát vọng vươn lên để tiếp nối truyền thống khoa bảng, hiếu học và đào tạo nhiều lớp thế hệ học sinh thành tài của cả vùng đất Gia Bình - H.Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

Theo ông Tuấn, với sự quan tâm vào cuộc quyết liệt, sáng tạo của cả hệ thống chính trị trong tỉnh và toàn xã hội, sự tích cực, chủ động của ngành giáo dục đào tạo Bắc Ninh, Trường THPT Gia Bình số 1 đã gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương (thứ hai từ trái qua) trao tặng kinh phí cho Quỹ khuyến học của trường

bảo anh

Nhiều năm qua, chất lượng giáo dục của nhà trường đã có những bước tiến vượt trội, số học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh và chất lượng thi đại học luôn được duy trì ở mức cao.

Đặc biệt, nhiều cựu học sinh nhà trường đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu thành tài ở nhiều vị trí công tác, trở thành cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, cán bộ chủ chốt của tỉnh và nhiều nhà khoa học, tri thức, kinh doanh sản xuất giỏi.

“Thành công của học sinh chính là thành công của nhà trường. Vì vậy các thế hệ cựu học sinh cần truyền lửa, truyền cảm hứng cho học sinh, động viên khích lệ để các em viết tiếp truyền thống vươn lên”, ông Tuấn mong muốn.

Thầy cô không chỉ truyền tri thức mà cần truyền khát vọng

Trong phát biểu của mình, ông Tuấn đã nhắn gửi 3 điều truyền cảm hứng đến giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Ông Tuấn cho rằng ở trường học thầy cô là cha mẹ thứ 2 của học sinh. “Thời gian các em ở bên thầy cô có khi nhiều hơn bố mẹ. Có thể bố mẹ nói không nghe, nhưng thầy cô sẽ là động lực giúp rất nhiều cho các em trong học tập, cuộc sống. Vì vậy, thầy cô không chỉ chuyển tri thức mà cần truyền khát vọng cống hiến, để các em cố gắng vươn lên”, ông Tuấn mong muốn.

Anh Ngô Văn Cương tặng hoa chúc mừng nhà trường trong lễ khai giải năm học mới

bảo anh

Đối với các học sinh, ông Tuấn cho rằng ở độ tuổi của các em là lứa tuổi đẹp nhất. Các em đã đủ lớn để nhận thức về trách nhiệm của mình; đủ tự tin để ước mơ và chinh phục mơ ước.

"Vì vậy, tôi mong các em hãy dám sống, dám ước mơ, dám chấp nhận thử thách để vươn lên, viết tiếp truyền thống vẻ vang của nhà trường", ông Tuấn nhắn gửi.

Ông Tuấn cũng mong muốn các bậc cha mẹ cần quan tâm đến con em mình, không được phó mặc cho nhà trường, bởi các em là sản phẩm chung của gia đình, nhà trường và xã hội. Trong đó, cha mẹ phải luôn theo dõi động viên để các em có động lực vươn lên.

Các học sinh tham dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Gia Bình số 1

Bảo anh

Tại lễ khai giảng, thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Ngô Văn Cương đã trao tặng 100 triệu kinh phí cho Quỹ khuyến học của trường; tặng 10 suất học bổng cho học sinh xuất sắc mỗi suất 2 triệu đồng; tặng 30 suất học bổng Vừ A Dinh cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn mỗi suất 1 triệu đồng.

Dịp này, Trường THPT Gia Bình 1 được trao tặng Cờ thi đua vì là đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua của tỉnh Bắc Ninh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.