Anh chuẩn bị ký thỏa thuận quân sự quan trọng với Nhật Bản

11/01/2023 07:43 GMT+7

Hôm nay 11.1, Thủ tướng Anh Rishi Sunak và người đồng cấp Nhật Bản Kishida Fumio dự kiến ký kết thỏa thuận quân sự quan trọng, trong đó có điều khoản cho phép hai nước triển khai lực lượng vũ trang đến lãnh thổ của nhau.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio

AFP

Theo thông tin từ văn phòng thủ tướng Anh, trong chuyến thăm London của ông Kishida, hai nhà lãnh đạo sẽ ký kết Hiệp định Tiếp cận Tương hỗ, vốn được thống nhất về mặt nguyên tắc hồi tháng 5.2022.

Chuyến thăm và việc ký kết hiệp định là một phần của chiến lược đối ngoại mới của chính quyền London, được Anh xây dựng theo hướng nghiêng về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong quá trình thắt chặt quan hệ an ninh và thương mại tại khu vực.

“Hiệp định Tiếp cận Tương hỗ có tầm quan trọng lớn lao cho cả hai nước. Hiệp định củng cố cam kết của chúng tôi tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”, Reuters hôm 11.1 dẫn lời Thủ tướng Sunak.

Ông Kishida đang thăm Anh trong khuôn khổ chuyến công du các nước G7, và lần lượt đến 5 nước Anh, Pháp, Ý, Canada, Mỹ. Hiện Nhật Bản là chủ tịch luân phiên của G7.

Phố Downing cho biết tại cuộc gặp với ông Kishida hôm nay 11.1, ông Sunak sẽ nêu lên việc G7 cần huy động sự ủng hộ tập thể đối với Ukraine, trong lúc chiến sự đang tiến đến thời khắc 1 năm kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước láng giềng.

Hai nhà lãnh đạo cũng dự kiến sẽ thảo luận về thương mại và việc Anh gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.