Anh, Mỹ cảnh báo công dân không đến Ukraine tham chiến

12/03/2022 10:06 GMT+7

Sau khi Kyiv đưa ra lời kêu gọi người nước ngoài gia nhập “Quân đoàn quốc tế” để giúp chống quân Nga, nhiều người, trong đó có các cựu binh Anh, Mỹ, đã lên đường đến Ukraine.

Theo ông Zelensky chỉ sau 2 ngày sau khi có lời kêu gọi, đã có hơn 16.000 người đăng ký tham gia quân đoàn quốc tế này.

Nhưng Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Vương Quốc Anh James Heappey hôm 10.3 đã cảnh báo các quân nhân và cựu chiến binh Anh không được đến Ukraine để “chụp vài bức ảnh tự sướng” và chiến đấu “trong vài tuần” chống lại quân đội Nga.

Phát biểu trên Sky News, ông Heapey tuyên bố rằng việc các quân nhân Anh tham gia vào xung đột ở Ukraine là điều bất hợp pháp và sẽ gặp “rất nhiều rắc rối”.

Ông nói: “Việc tự ý vắng mặt không vì mục đích nghỉ phép mà để tự ý tham chiến ở nước ngoài là một điều không thể chấp nhận được. Và điều này có thể là nguy cơ để Nga cáo buộc Vương Quốc Anh là kẻ hiếu chiến”.

Các thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh quân đội Anh xác nhận đã có “một số binh sĩ” đã bất tuân mệnh lệnh, tự ý vắng mặt không xin phép và họ được cho là “đã đến Ukraine”.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Anh cũng kêu gọi các công dân Anh có ý định tham chiến ở Ukraine phải cân nhắc vì đây là việc trái pháp luật Anh và có thể bị truy tố khi về nước.

Anh, Mỹ cảnh báo công dân và cựu quân nhân không đến Ukraine để tham chiến

ẢNH: REUTERS

Tại Mỹ, Đại sứ quán Ukraine tại đây nói đã có khoảng 6.000 người, chủ yếu là người Mỹ, đã liên hệ để xin gia nhập cuộc chiến.

Thiếu tướng Borys Kremenetskyi, tuỳ viên quân sự Ukraine tại Washington, nói với hãng tin AP rằng có khoảng 100 người đã vượt qua cuộc kiểm tra để tham gia các lực lượng vũ trang Ukraine.

Tuy nhiên, chính phủ Mỹ cũng khuyến cáo công dân của mình không nên đến vùng chiến sự.

Hãng tin AP dẫn lời một quan chức thực thi pháp luật liên bang Mỹ nói những người Mỹ tham gia một cuộc xung đột quân sự ở nước ngoài có thể phải đối mặt với cáo buộc hình sự tại quê nhà hoặc thậm chí mất quyền công dân.

Một số chuyên gia mà hãng tin AP phỏng vấn đã lưu ý rằng những tình nguyện viên như vậy có khả năng bị các cơ quan tình báo nước ngoài tuyển dụng khi ở trong vùng chiến sự, hoặc bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa cực đoan da trắng.

Hiện tại, người nước ngoài nào muốn tham gia sẽ phải ký hợp đồng phục vụ không lương trong Quân đoàn Quốc tế Phòng thủ Lãnh thổ Ukraine.

Những người tham chiến trước tiên phải tự đến Ba Lan, sau đó băng qua biên giới Ba Lan-Ukraine tại một điểm xác định. Họ được cấp vũ khí khi đến Ukraine, nhưng dự kiến sẽ tự trang bị đồ bảo hộ.

Theo ước tính của Kyiv, kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, khoảng 20.000 chiến binh nước ngoài từ hàng chục quốc gia trên thế giới đã gia nhập lực lượng Ukraine.

Theo trang Slate, hầu hết binh sĩ nước ngoài tại Ukraine hiện nay là từ các nước từng thuộc Liên Xô. Phía Ukraine nói rằng chỉ tìm kiếm những cựu binh và người có kinh nghiệm chiến đấu, không cần phải huấn luyện thêm.

Phía Nga đã tuyên bố sẽ coi những binh sĩ nước ngoài hỗ trợ Ukraine là lính đánh thuê và không được đối xử theo quy tắc thông thường như một tù nhân chiến tranh.

Tuy nhiên, trong diễn biến mới nhất, trang tin Sputnik đưa tin Tổng thống Vladimir Putin nói rằng tình nguyện viên muốn giúp Nga tại Ukraine nên được hỗ trợ đưa đến vùng chiến đấu.

Trong cuộc họp hội đồng an ninh quốc gia ngày 11.3, Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu cho biết có hơn 16.000 người muốn giúp hai vùng lãnh thổ ly khai Donetsk và Luhansk trong chiến dịch này, trong đó nhiều người đến từ Trung Đông.

Ông Putin đã chỉ đạo rằng nếu họ đến giúp vùng Donbass "trên cơ sở tự nguyện, đặc biệt là không vì tiền" thì Nga có thể hợp tác đưa họ đến vùng chiến sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.