Anh Nguyễn Minh Triết cùng các nhà khoa học trẻ gặp mặt Phó chủ tịch nước

Vũ Thơ
Vũ Thơ
27/11/2022 15:17 GMT+7

Tại buổi gặp mặt của Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân với các tài năng khoa học trẻ, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết cho biết các nhà khoa học trẻ đã có nhiều thành tích xuất sắc, được nhận giải thưởng năm 2022.

Ngày 27.11, tại Phủ Chủ tịch, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có buổi gặp mặt các tài năng khoa học trẻ nhận Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng và Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2022. Cùng dự buổi gặp mặt có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và anh Nguyễn Minh Triết cùng các nhà khoa học trẻ tại Phủ Chủ tịch

dương triều

Các nhà khoa học trẻ đạt nhiều thành tích xuất sắc

Tại buổi gặp mặt, báo cáo về Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng và Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2022, anh Nguyễn Minh Triết cho biết đây là 2 trong số nhiều mô hình giải thưởng của T.Ư Đoàn nhằm tìm kiếm, phát hiện các tài năng trẻ khoa học công nghệ, góp phần xây dựng nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao cho đất nước.

Năm 2022, Ban tổ chức Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng đã nhận được 37 hồ sơ chất lượng tham gia xét chọn. Phần lớn các ứng viên tham gia là các nhà khoa học trẻ đang học tập, nghiên cứu ở các cơ sở giáo dục đại học, các trung tâm nghiên cứu lớn trong nước và nước ngoài.

Anh Nguyễn Minh Triết báo cáo về các giải thưởng dành cho nhà khoa học trẻ

dương triều

Trong đó, có 28 nam, 9 nữ; 29 tiến sĩ; 6 thạc sĩ và 2 cử nhân; ứng viên nhỏ tuổi nhất 24 tuổi, lớn tuổi nhất 35 tuổi; có 10 ứng viên đang học tập, nghiên cứu và làm việc ở nước ngoài (Hàn Quốc, Nga, Mỹ, Vương quốc Anh).

Hội đồng xét chọn giải thưởng đã họp hai phiên và thống nhất lựa chọn 10 cá nhân tiêu biểu trao giải thưởng năm 2022. “Các bạn đều là các cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc như: chủ trì các đề tài khoa học công nghệ các cấp có tính ứng dụng thực tế cao, có nhiều công trình khoa học chất lượng cao được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín trên thế giới”, anh Triết cho hay.

Phó chủ tịch nước tặng quà các đại biểu đạt Giải thưởng khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng

dương triều

Cũng theo anh Triết, các tài năng trẻ có bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích đã được công nhận; đạt nhiều giải thưởng, huy chương trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, các bạn còn tích cực tham gia phát triển nguồn nhân lực và các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Anh Triết cho biết, Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam tiền thân là “Phần thưởng dành cho nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực công nghệ thông tin” do T.Ư Đoàn chủ trì phối hợp với Bộ KH-CN sáng lập, tổ chức hàng năm, bắt đầu từ năm 1997, nhằm tuyên dương những nữ sinh viên có thành tích học tập, nghiên cứu xuất sắc trong một số lĩnh vực khoa học công nghệ đặc thù, góp phần đào tạo nguồn cán bộ khoa học công nghệ nữ có chất lượng tham gia phát triển đất nước.

Các nữ sinh tiêu biểu nhận Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2022

dương triều

Năm 2022, T.Ư Đoàn đã nhận được 70 hồ sơ đăng ký xét trao giải thưởng. Hội đồng giải thưởng đã lựa chọn ra 20 gương mặt xuất sắc nhất để trao Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2022.

"Nhiều sinh viên có bài báo đăng trên tạp chí, hội thảo uy tín trong nước và quốc tế; tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, cấp bộ có tính thực tiễn cao; nhiều nữ sinh đạt giải cao các cuộc thi khởi nghiệp, cuộc thi lập trình trong nước và quốc tế. Hầu hết các nữ sinh viên tham gia giải thưởng đều là những đoàn viên, hội viên tiêu biểu, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng...“, anh Triết cho biết.

Mỗi nhà khoa học trẻ hãy đặt ra bài toán cho mình

Tại buổi gặp mặt, các tài năng trẻ đã chia sẻ về quá trình nỗ lực, làm học tập, nghiên cứu không biết mệt mỏi để có được kết quả như ngày hôm nay, cũng như bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị để các tài năng trẻ cống hiến, đưa nền công nghệ khoa học nước nhà phát triển.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi gặp mặt các nhà khoa học trẻ

dương triều

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho rằng 30 tài năng trẻ tại buổi gặp mặt là 30 câu chuyện sinh động, 30 thành công ở các lĩnh vực khác nhau. Phó chủ tịch nước mong rằng, những tấm gương tài năng trẻ này sẽ lan tỏa nhiều hơn trong cộng đồng, xã hội nhằm tạo niềm tin, sự hứng khởi cho các bạn trẻ hiện nay, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ của Việt Nam.

Phó chủ tịch nước ghi nhận, đánh giá cao sáng kiến của T.Ư Đoàn triển khai giải thưởng quan trọng này. Trong đó, Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam đã góp phần rút ngắn khoảng cách về giới trong nghiên cứu khoa học, trong xây dựng lực lượng trí thức trẻ liên quan khoa học công nghệ; qua đó, khuyến khích cho nữ sinh Việt Nam vươn lên không chỉ đóng góp cho nền khoa học công nghệ nước nhà mà tạo sự bình đẳng giới trong giáo dục đào tạo.

Các nữ sinh tiêu biểu trong khoa học công nghệ tham gia buổi gặp mặt Phó chủ tịch nước

dương triều

Phó chủ tịch nước cũng ghi nhận, đánh giá cao các tài năng trẻ mặc dù có điều kiện làm việc tốt ở nước ngoài nhưng lại lựa chọn về nước cống hiến và có những thành tựu cụ thể.

“Điều này được Đảng, Nhà nước và xã hội trân trọng, trân quý và hy vọng rằng những tấm gương thế này ngày càng sáng lên, nhân rộng để hun đúc tinh thần cho thế hệ trẻ hiện nay”, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nói.

Theo Phó chủ tịch nước, trí tuệ Việt Nam, bản lĩnh Việt Nam không thua kém ai, một số lĩnh vực của Việt Nam bắt kịp trình độ các nước tiên tiến trên thế giới, trong đó, có công nghệ thông tin và các kỹ thuật y học.

Phó chủ tịch nước gặp mặt các nhà khoa học trẻ tại Phủ Chủ tịch

dương triều

Phó chủ tịch nước nhấn mạnh, thế giới đầy biến động, thách thức đa chiều, những xu thế mới của thế giới chuyển đổi nhanh chóng, trong đó có khoa học công nghệ. Việt Nam bên cạnh thành tựu đã đạt được thì tiềm lực về kinh tế còn khiêm tốn, trong khi đó Đại hội XIII của Đảng đặt ra mục tiêu khát vọng phát triển đất nước Việt Nam đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Đây là một thách thức rất lớn, là sự trăn trở chung của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân.

“Đảng đang đặt ra một bài toán rất lớn, và chính chúng ta mỗi nhà khoa học trẻ, trí thức trẻ cùng với những nhà lãnh đạo, quản lý hãy tự đặt ra bài toán cho mình, mỗi người sẽ làm gì để đóng góp cho công cuộc phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn”, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh.

Sáng 27.11, anh Nguyễn Minh Triết cũng dẫn đầu đoàn đại biểu các nhà khoa học trẻ vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và báo công dâng Bác.

Tối cùng ngày sẽ diễn ra lễ tuyên dương các cá nhân đạt Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng và Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.