Anh Nguyễn Minh Triết: 'Nhiều sinh viên được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng’

Vũ Thơ
Vũ Thơ
07/01/2023 22:01 GMT+7

Tại lễ kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên, anh Sinh viên Việt Nam ">Nguyễn Minh Triết , Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam, cho biết thời gian qua nhiều sinh viên được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Tối 7.1, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam; tuyên dương danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt” cấp T.Ư và trao giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2022.

Anh Bùi Quang Huy (trái) và ông Lê Hải Bình trao giải cho sinh viên 5 tốt cấp T.Ư

bảo anh

Tham dự chương trình có ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận T.Ư; ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, nguyên Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; ông Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT; ông Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ KH-CN; ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, thành viên Hội đồng Tư vấn đồng hành sinh viên Việt Nam; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Về phía T.Ư Đoàn, còn có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

Ông Phạm Tất Thắng (trái) và anh Nguyễn Tường Lâm trao giải cho sinh viên 5 tốt cấp T.Ư

bảo anh

Hình thành một lớp học sinh, sinh viên bản lĩnh, có khát vọng vươn lên

Đọc diễn văn tại buổi lễ, anh Nguyễn Minh Triết đã ôn lại tryền thống của Hội 73 năm qua. Đồng thời, anh Triết cho biết, bước vào thời kỳ xây dựng và đổi mới đất nước, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên tiếp tục phát động rộng rãi trong học sinh, sinh viên các phong trào “Học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp”, “Thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt”, phong trào sinh viên tình nguyện, phong trào “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt”…

"Các phong trào đã vận động đông đảo học sinh, sinh viên tham gia vào nhiều lĩnh vực mới, địa bàn khó khăn mà ở đó đòi hỏi sức trẻ, nhiệt huyết và trí tuệ. Hình ảnh học sinh, sinh viên khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện từ vùng đồng bằng, thành thị về đến các vùng sâu, vùng xa, vùng còn khó khăn của đất nước là những hình ảnh đẹp, tạo dấu ấn sâu đậm trong cộng đồng”, anh Triết nói.

Anh Nguyễn Minh Triết đọc diễn văn tại buổi lễ

bảo anh

Theo anh Triết, từ đầu năm 2020, dịch bệnh Covid-19 đã làm ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng tới mọi mặt chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước; ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân.

Tại thời điểm đó, hình ảnh các bạn sinh viên tình nguyện sẵn sàng đi vào tâm dịch để hỗ trợ các địa phương, người dân phòng, chống dịch bệnh trở nên quen thuộc và đẹp đẽ hơn bao giờ hết.

“Từ phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương học sinh, sinh viên sống đẹp, đạt thành tích xuất sắc trong học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học; nhiều sinh viên được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, góp phần hình thành một lớp học sinh, sinh viên Việt Nam thời đại mới, giàu lòng yêu nước, bản lĩnh, tri thức, sức khỏe, có khát vọng vươn lên, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, chủ động và tự tin trong hội nhập quốc tế”, anh Triết nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Minh Triết (trái) và Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn trao giải cho học sinh đạt danh hiệu "Học sinh 3 rèn luyện"

Bảo anh

Anh Triết cũng cho biết, 2023 là năm diễn ra Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam các cấp, trong thời gian tới, Ban Thư ký T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam sẽ tập trung triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch chỉ đạo tổ chức đại hội Hội Sinh viên các cấp, chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam toàn quốc lần thứ XI với nhiều điểm mới, sáng tạo, đáp ứng tốt nhất nhu cầu, nguyện vọng hội viên, sinh viên trong và ngoài nước.

Tuyên dương 85 sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt"

Tại chương trình kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức trao giải thưởng cho 85 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp T.Ư (trong đó có 77 sinh viên trong nước, 8 sinh viên ngoài ở nước ngoài).

Ông Huỳnh Thành Đạt (trái) và ông Nguyễn Đắc Vinh trao giải cho học sinh đạt danh hiệu "Học sinh 3 tốt"

bảo anh

Ban tổ chức cũng trao giải thưởng “Sao Tháng Giêng” cho 104 sinh viên (100 sinh viên trong nước và 4 sinh viên ở nước ngoài).

Theo ban tổ chức, trong số các “Sinh viên 5 tốt” cấp T.Ư và sinh viên đạt giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm nay, có một số gương sinh viên tiêu biểu như: Nguyễn Vũ Dũng (Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh - ĐH Thái Nguyên) có điểm học tập 4.0/4.0; Lâm Thiên Phúc (Trường ĐH Công nghệ Miền Đông), điểm học tập 3.96/4.0; Bùi Thị Thu Thủy (Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội) đạt cả hai danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp T.Ư và giải thưởng “Sao Tháng Giêng”…

Anh Bùi Quang Huy và chị Hồ Hồng Nguyên (Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam) trao giải Sao Tháng Giêng cho sinh viên

bảo anh

Ban tổ chức cũng cho biết, năm 2022, cả nước có 684 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, 20 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp T.Ư.

Tại chương trình, ban tổ chức trao bằng khen và biểu trưng cho 100 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, 20 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện”. Số còn lại, ban tổ chức chuyển về cho các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc trao cho các học sinh đạt danh hiệu.

Trước đó, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã tuyên dương 30 đơn vị đạt danh hiệu "Tập thể Sinh viên 5 tốt" cấp T.Ư.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.