Anh Nguyễn Ngọc Lương: Tuổi trẻ Phú Thọ cần tham gia chấn hưng văn hóa

Vũ Thơ
Vũ Thơ
30/08/2022 14:01 GMT+7

Phát biểu tại Ðại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương đề nghị tuổi trẻ Phú Thọ tham gia chấn hưng văn hoá trong kỷ nguyên số.

Sáng 30.8, Ðại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ đã diễn ra phiên trọng thể với sự tham gia của 225 đại biểu đại diện cho hơn 130.000 đoàn viên thanh niên trên địa bàn.

Tham dự Đại hội có anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; ông Hoàng Công Thủy, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ; ông Bùi Văn Quang, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Anh Nguyễn Ngọc Lương tặng hoa chúc mừng Đại hội Đoàn Thanh niên tỉnh Phú Thọ

trọng tài

Phát huy truyền thống quê hương

Phát biểu tại Đại hội, anh Nguyễn Ngọc Lương đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ qua có những kết quả đáng khích lệ, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trên các mặt công tác; 10/10 chỉ tiêu công tác của nhiệm kỳ đều đạt và vượt.

"Các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đã biết cách tận dụng, phát huy những đặc trưng, truyền thống của quê hương Phú Thọ để tổ chức tốt các hoạt động cho thanh thiếu nhi. Đặc biệt là trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử; tham gia giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá, nhất là việc quảng bá giá trị văn hóa thời đại Hùng Vương, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, hát xoan Phú Thọ…", anh Lương nói.

Anh Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại Đại hội

trọng tài

Theo anh Lương, các hoạt động của Đoàn đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phát huy tốt vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch bệnh, được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân ghi nhận.

Đồng thời, anh Lương đánh giá, hoạt động của Đoàn đã từng bước tiếp cận và phù hợp với nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng được nguyện vọng của đoàn viên, thanh thiếu nhi. Các chương trình đồng hành với thanh niên phát huy hiệu quả tốt, góp phần tạo môi trường để thanh niên phát triển toàn diện.

Đại biểu các dân tộc tham gia Đại hội

trọng tài

Anh Lương đề nghị Đại hội cần tập trung thảo luận giải pháp phát huy những ưu điểm, kết qủa đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được Đại hội chỉ ra để nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh trong thời gian tới.

Tăng cường giáo dục truyền thống

Theo anh Lương, nhiệm kỳ tới là thời điểm đất nước bước vào giai đoạn mới, mở ra cho tuổi trẻ nhiều cơ hội phát triển. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã xác định mục tiêu xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc. Để thực hiện được điều đó, cần có sự tham gia tích cực của tuổi trẻ, với nòng cốt định hướng chính trị là tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Anh Lương đề nghị cần tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh thiếu nhi; giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật bằng những hoạt động phong phú, sôi nổi, hiện đại, phù hợp với thị hiếu của giới trẻ.

Ông Hoàng Công Thủy tặng hoa và bức trướng chúc mừng Đại hội

trọng tài

“Nội dung công tác tuyên truyền, giáo dục cần được cập nhật thường xuyên, theo kịp tình hình thanh thiếu nhi của tỉnh nhà, phương thức cần phù hợp với từng đối tượng, không ngừng đổi mới, trong đó đặc biệt lưu tâm giáo dục trên không gian mạng; kịp thời nắm bắt và chủ động cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng cho thanh thiếu nhi; kiên trì, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”, anh Lương đề nghị.

Anh Lương cho rằng Phú Thọ có lợi thế lớn là tỉnh có truyền thống lịch sử, nhiều giá trị văn hoá đặc sắc; là vùng đất Tổ và có hai di sản là tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và hát xoan. Vì vậy, Đoàn Thanh niên tỉnh Phú Thọ cần cụ thể hoá Nghị quyết để xác lập các nội dung, hoạt động tham gia giữ gìn, phát huy, đặc biệt là tham gia chấn hưng văn hoá trong kỷ nguyên số.

Anh Nguyễn Ngọc Lương (thứ hai từ phải qua) cùng các đại biểu thăm quan triển lãm các sản phẩm sáng tạo tại Đại hội

trọng tài

“Các bạn cần xây dựng các giải pháp hết sức cụ thể, phù hợp để thực hiện chủ trương tham gia giữ gìn, quảng bá các di sản văn hóa, con người, quê hương Phú Thọ. Tuổi trẻ cần phải là những người biết tận dụng chính những lợi thế về văn hoá của địa phương để làm nền tảng phát triển kinh tế, du lịch, đồng thời quảng bá hình ảnh của quê hương đất Tổ đến bạn bè trên khắp mọi miền Tổ quốc và trên thế giới”, anh Lương nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.