Anh Nguyễn Quang Minh tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Tiền Giang

19/10/2022 14:27 GMT+7

Tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2022-2027, anh Nguyễn Quang Minh tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn.

Trong 2 ngày 18-19.10, Tỉnh đoàn Tiền Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 -2027), với sự tham dự của 293 đại biểu đại diện cho hơn 67.000 đoàn viên trong toàn tỉnh.

Dự và chỉ đạo đại hội có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội T.Ư; ông Võ Văn Bình, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang; ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

Xây dựng lối sống đẹp

Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XI, anh Nguyễn Quang Minh, tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Tiền Giang; 2 Phó bí thư là anh Nguyễn Thành Luân và anh Phạm Thanh Giang.

Anh Nguyễn Quang Minh tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Tiền Giang nhiệm kỳ 2022-2027

BẮC BÌNH

Phát biểu sau khi tái đắc cử, anh Nguyễn Quang Minh cho biết đây là vinh dự, là sự kỳ vọng to lớn, nhưng cũng là nhiệm vụ nặng nề mà tuổi trẻ tỉnh nhà tin tưởng giao phó trong 5 năm tới.

Bí thư Tỉnh đoàn Tiền Giang Nguyễn Quang Minh hứa: "Sẽ ra sức phấn đấu vận động đoàn viên thanh niên, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đoàn kết, thống nhất cao trong tham gia thực hiện tốt các mặt công tác của đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh nhà, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027 đạt yêu cầu, hiệu quả cao nhất".

Quang cảnh đại hội.

BẮC BÌNH

Ông Võ Văn Bình, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của tuổi trẻ Tiền Giang trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị đoàn viên, thanh niên và Tỉnh đoàn Tiền Giang tiếp tục tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi. "Mỗi thanh niên phải xây dựng ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình, quê hương, đất nước, tiếp tục hướng đến giá trị hình mẫu thanh niên Tiền Giang trong thời đại hội nhập", ông Bình mong muốn.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang đánh giá cao những nỗ lực và thành tựu của tuổi trẻ tỉnh Tiền Giang với trung tâm, nòng cốt là Tỉnh đoàn Tiền Giang đã có những đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Đại hội đã nêu bật được những nhiệm vụ hết sức cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm để triển khai thực hiện.

Cần liên kết theo chuỗi giá trị cung ứng nông sản

Nguyễn Phạm Duy Trang đề nghị: "Tỉnh đoàn Tiền Giang cần làm tốt hơn công tác lý luận, giáo dục cho thanh thiếu niên tỉnh nhà. Thông qua hoạt động đoàn, hội, các cán bộ đoàn, hội cần làm tốt hơn nữa trong việc đồng hành, khơi gợi để giúp thanh niên kiên trì nuôi dưỡng hoài bão, tiến thân, lập nghiệp. Cụ thể hơn, hoạt động đoàn cần đặt lợi ích thiết thực cho thanh, thiếu niên vì đó cũng là động lực, là mục tiêu để thanh niên luôn chủ động đồng hành, rèn luyện, sáng tạo trong thực hiện các mục tiêu, phong trào chung của hoạt động đoàn, hội".

Bí thư T.Ư Đoàn - Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

BẮC BÌNH

Theo chị Duy Trang, lực lượng đoàn thanh niên phải tạo môi trường dẫn dắt và giúp thanh niên làm chủ thể, là người đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là tham gia vào khâu sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm trái cây sạch; Tiên phong trong nghiên cứu, đổi mới hình thức tổ chức các loại hình kinh tế tập thể, cần liên kết theo chuỗi giá trị cung ứng nông sản.

Bên cạnh đó, chị Duy Trang yêu cầu Tỉnh đoàn Tiền Giang cần tập trung phát huy tốt hơn nữa vai trò nồng cốt của đoàn trong các cấp hội; Phát hiện, bồi dưỡng và phát triển được những cán bộ đoàn có uy tín cao tại các cấp… Các chương trình, công trình mà Nghị quyết Đại hội XI đã đề ra thì Tỉnh đoàn Tiền Giang cần sớm cụ thể hóa chương trình, mục tiêu để các cấp ủy, chính quyền thông qua và đồng hành để Tỉnh đoàn Tiền Giang nhiệm kỳ mới tiếp tục đạt được những thành tựu vượt bậc như nhiệm kỳ trước.

Quang cảnh đại hội.

BẮC BÌNH

Bí thư T.Ư Đoàn cũng yêu cầu Ban chấp hành Tỉnh đoàn Tiền Giang khóa XI cần phát huy, khẳng định vị trí, vai trò của các tổ chức đoàn trong công tác phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; Công tác tổ chức xây dựng Đoàn cơ sở và Chi đoàn cơ sở cần có tính đột phá trong nâng cao chất lượng.

Trong giai đoạn 2017-2022, các cấp bộ Đoàn, Hội tỉnh Tiền Giang đã có 60 công trình cấp tỉnh, 436 công trình cấp huyện, 5.008 công trình cấp cơ sở, tổng giá trị làm lợi của các công trình, phần việc ước tính khoảng 53 tỉ đồng.

Vận động và trao tặng gần 10.000 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, học sinh nghèo, vượt khó học tốt; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 86.200 bệnh nhân nghèo, người nhiễm Covid-19, với số tiền trên 22 tỉ đồng.

Ngoài ra, Đoàn cũng hỗ trợ 368 dự án khởi nghiệp có tính khả thi cao với tổng số vốn 6,8 tỉ đồng; 90 ý tưởng, dự án thanh niên khởi nghiệp, trị giá 2 tỉ đồng; Trao 90 “Vườn cây sinh kế” với số tiền 1,8 tỉ đồng.

Đoàn các cấp thành lập 120 tổ hợp tác, hợp tác xã, câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế trong thanh niên, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho hàng chục ngàn lao động trẻ…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.