Anh Phạm Chí Thành được bầu làm Bí thư Đoàn Agribank

01/07/2022 17:48 GMT+7

Tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam ( Agribank ) lần thứ 4, nhiệm kỳ 2022 - 2027, anh Phạm Chí Thành đã được bầu giữ chức Bí thư Đoàn khóa IV.

Ngày 30.6 và 1.7, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Agribank khoá IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã được tổ chức với sự tham gia của anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; ông Phạm Đức Ấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank…

Anh Nguyễn Ngọc Lương (phải), Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội và anh Phạm Chí Thành (thứ 3 từ trái sang)
BTC

Tại đại hội, Ban Chấp hành (BCH) Đoàn Thanh niên Agribank đã báo cáo những hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua. Theo đó, Đoàn Thanh niên Agribank đã đạt và vượt 7 chỉ tiêu cơ bản; thực hiện 30 công trình thanh niên cấp Đoàn khối, 136 công trình thanh niên cấp Đoàn Agribank, 252 công trình cấp cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của tuổi trẻ Agribank đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, ông Ấn đề nghị BCH Đoàn và đoàn viên, thanh niên Agribank cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của đoàn thanh niên gắn với nhiệm vụ chuyên môn.

Đại hội đã bầu ra BCH Đoàn Thanh niên Agribank khóa IV gồm 15 người. Trong đó, anh Phạm Chí Thành được bầu trực tiếp để giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên Agribank khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại hội cũng đã bầu 9 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đoàn khối Doanh nghiệp T.Ư lần thứ 4 và thống nhất khẩu hiệu hành động của tuổi trẻ Agribank trong nhiệm kỳ tới là “Tiên phong - Năng động - Đổi mới - Thiết thực” vì sự phát triển bền vững.

Tại đại hội, anh Phạm Chí Thành cho biết, trong nhiệm kỳ 2022 - 2027 Đoàn Thanh niên Agribank sẽ tiếp tục xây dựng, phát triển thế hệ thanh niên Agribank giàu lòng yêu nước, yêu ngành yêu nghề, yêu công việc; tự cường dân tộc, tự hào thương hiệu Agribank.

Cụ thể, thanh niên Agribank sẽ xung kích, sáng tạo, góp phần xây dựng đơn vị phát triển vững mạnh, kiên định mục tiêu phát triển “tam nông”, giữ vững vị trí chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.